Chiến thuật 'dựng xe buýt' của Mourinho PHÁ SẢN trước Basel

24/11/2017 06:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho đã quyết định “dựng xe buýt” ở cuối trận đấu với Basel, nhưng cuối cùng ông đã nhận trái đắng.

Có rất ít đội bóng bước vào loạt trận cuối cùng của vòng bảng Champions League với 12 điểm trong túi mà vẫn chưa nắm chắc chiếc vé đi tiếp. Đó chính là hoàn cảnh của M.U hiện tại, sau khi họ thua 0-1 trên sân của Basel.

Cựu hậu vệ của M.U, Rio Ferdinand đã phải thốt lên trên BT Sport sau khi thấy đội bóng cũ của mình bị thủng lưới ở phút 89, trong trận đấu mà “Quỷ đỏ” chỉ cần hòa là có thể đoạt vé vào vòng trong: “Đó là điều mà bạn ít thấy ở đội bóng mà Jose Mourinho dẫn dắt. Họ thiếu chuyên nghiệp và kỷ luật trong hiệp 2”.

Giờ thì M.U phải chờ đến trận đấu cuối cùng trước CSKA Moscow (5/12) để giành vé đi tiếp. Điều đáng lo là M.U nhiều khả năng sẽ không thể để cho các trụ cột nghỉ ngơi ở trận đấu đó, dù cho 5 ngày sau, “Quỷ đỏ” sẽ bước vào trận derby Manchester (10/12). Có thể nói M.U đã tự đưa mình vào thế khó trước trận đấu với đội bóng láng giềng.

Chú thích ảnh
Jose Mourinho không hài lòng với kết quả trận đấu vừa qua

Trước khi Michael Lang ghi bàn ở phút 89 để mang về 3 điểm cho đội bóng của Thụy Sĩ, M.U đã phung phí quá nhiều cơ hội trong hiệp 1. Họ kiểm soát bóng tới 74% và tạo ra những cơ hội ăn bàn trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Phút 12 của trận đấu, Romelu Lukaku đã đối mặt với thủ môn của Basel sau pha chuyền bóng kiểu “lườm rau gắp thịt” của Paul Pogba. Tuy nhiên tiền đạo người Bỉ đã dứt điểm đúng vào vị trí của thủ môn Tomas Vaclik. Cuối hiệp 1, Martial đi bóng nỗ lực vào vòng cấm nhưng cú lốp bóng của anh đã bị thủ môn đối phương cản phá. Fellaini có tới 3 cơ hội ghi bàn ở trận đấu này nhưng đều không thể lập công. Trong khi đó, Marcos Rojo có một cú sút trúng xà ngang khung thành của Basel.

“Chúng tôi đã thua bởi vì trong hiệp 1, M.U lẽ ra phải dẫn 5-0 nhưng lại không ghi nổi 1 bàn nào sau khi chơi áp đảo. Khi mà đội bóng chơi áp đảo như vậy trong hiệp 1, ai cũng nghĩ rằng M.U sẽ thắng, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì khi để vuột nhiều cơ hội như vậy thì điều tồi tệ có thể xảy đến với đội bóng”, Mourinho phát biểu sau trận.

Paul Pogba đã chơi cực hay trước khi tỏ ra mệt mỏi ở hiệp 2 và được Mourinho rút ra. Tiền vệ người Pháp đã thể hiện khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời với nhãn quan chiến thuật xuất sắc và khả năng chỉ huy trong suốt hiệp 1. Mourinho có lẽ muốn Pogba được nghỉ ngơi bởi anh mới trở lại 4 ngày sau 2 tháng ngồi ngoài vì chấn thương gân khoeo. Nhưng thời điểm Pogba ra sân cũng trùng với lúc mà Basel vùng lên gây khó khăn cho M.U. Sau khi đá phòng ngự và hứng chịu sức ép của đại diện của Anh, Basel đã chơi tấn công nhằm giành chiến thắng, qua đó nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Chú thích ảnh
Bản đồ về số pha dứt điểm của M.U và Basel ở trận đấu vừa qua. Basel dứt điểm 12 lần trong hiệp 2, trong khi M.U chỉ là 6, tức ít hơn 1 nửa

Jose Mourinho đã cố gắng thay đổi tình hình với việc tung Marcus Rashford, Nemanja Matic và Zlatan Ibrahimovic vào sân. Nhưng thực tế là trong hiệp 2, M.U đã chơi thiếu lửa và để cho đối thủ lấn lướt. Bàn thắng của Lang chỉ là phần thưởng xứng đáng cho đội bóng đá tấn công nhiều hơn.

Milan sẽ tập trung cho Europa League như M.U?

Milan sẽ tập trung cho Europa League như M.U?

Giữa những áp lực về thành tích tệ hại ở Serie A, cùng thông tin về tình trạng tài chính bất ổn liên quan đến ông chủ Yonghong Li, việc tiến xa ở Europa League có thể trở thành cứu cánh cho Milan mùa này.

Frank Lampard đã lên tiếng chỉ trích việc M.U phòng ngự trong hiệp 2: “Trong 25 phút cuối trận trước một đội bóng như Basel, Mourinho đã quyết định đá phòng ngự để bảo toàn tỉ số. Ông ấy thay Pogba bằng Matic nhưng M.U vẫn để cho Basel hết lần này đến lần khác uy hiếp khung thành”.

M.U vẫn có thể lọt vào vòng 1/8 Champions League, nhưng họ chắc chắn sẽ phải mất nhiều sức lực cho trận đấu cuối cùng ở vòng bảng trước CSKA Moscow. Điều đó đồng nghĩa với việc “Quỷ đỏ” sẽ không có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận derby Manchester.

Trong khi đó, Man City đã giành vé đi tiếp sau khi thắng cả 5 trận đấu ở vòng bảng Champions League mùa này. Đội bóng của Pep Guardiola có thể chơi thư thả ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng và dồn sức cho trận derby Manchester.

Nếu như M.U thất bại ở derby Manchester và bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với đối thủ cùng thành phố trong cuộc đua ở Premier League, Mourinho và các học trò chỉ còn biết trách chính mình. Chiến thuật phòng ngự xe buýt của Mourinho đã đổ bể ở trận gặp Basel và có thể khiến họ trả giá đắt ở cuộc đua tại Premier League.

Sơn Tùng

Lược dịch theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm