Chelsea của Mourinho bạc nhược tinh thần ghê gớm thế nào so với trước đây?

08/11/2015 08:59 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thống kê cho thấy Chelsea là đội có tâm lý thi đấu yếu nhất Premier League. Các cầu thủ của Mourinho mất điểm sau khi dẫn trước đối thủ nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác.


Chelsea mùa này rất yếu về tâm lý thi đấu

Yếu kém trong phòng ngự của Chelsea mùa này đã được thống kê. Họ xếp thứ 15 trên BXH. Số trận thua của Chelsea từ đầu mùa này (7 trận) đã ngang với số trận thua nhiều nhất của họ trong nguyên một mùa dưới thời Mourinho trước nay. Họ là đội thủng lưới nhiều thứ 4 Premier League.

Đáng ngại hơn là cách họ để thủng lưới. Mùa này không đội nào để mất điểm nhiều như Chelsea khi đang dẫn trước đối thủ. The Blues đã 4 lần để xảy ra tình trạng này. Số điểm bị mất đó còn nhiều hơn cả tổng số điểm họ đánh rơi trong hai mùa đầu tiên 2004-05 và 2005-06 của Mourinho ở đây cộng lại.

Cầu thủ Chelsea thời đó khác xa với cầu thủ Chelsea bây giờ. Nhưng mới mùa trước Chelsea còn vô địch Premier League. Họ không thể sa sút kinh khủng đến vậy về chuyên môn chỉ sau một mùa Hè.

Sở dĩ nhiều lần trong mùa này họ đầu hàng đối thủ có nguyên nhân sâu xa là do tinh thần bạc nhược. Vấn đề này đã xuất hiện ở nửa cuối mùa giải trước và trở nên nghiêm trọng hơn trong mùa này.

Trong 19 trận đầu tiên của mùa 2014-15, Chelsea chỉ để mất 4 điểm khi đang dẫn trước đối phương. Đó là các trận hòa 1-1 với Man United và City mà họ để bị gỡ hòa vào cuối trận. Trận thứ 20 thì họ thua Spurs 5-3 sau khi dẫn trước từ sớm. Tổng cộng, Chelsea để mất 11 điểm khi đang dẫn trước đối thủ ở nửa sau mùa giải. Chỉ có 5 đội khác để mất nhiều điểm hơn họ khi đang dẫn trước đối thủ ở mùa 2014-15. 

Vấn đề của Chelsea mùa này là họ không còn thể hiện được sự gắn kết và ý chí chiến đấu như họ đã từng. Trong những mùa trước đó Mourinho cầm quân, đội bóng này thường xuyên ngược dòng. Mùa 2004-05, Chelsea chỉ để thủng lưới ít kỷ lục là 15 bàn. Họ kiếm được 9 điểm sau khi bị đối thủ dẫn trước. Mùa 2005-06, họ giành được 13 điểm sau khi bị dẫn trước. Mùa 2006-07, họ lại kiếm được 9 điểm sau khi bị dẫn trước.

Ở nhiệm kỳ 2 của Mourinho, Chelsea kiếm được 17 điểm sau khi bị dẫn trước ở mùa 2013-14. Mùa trước con số này là 16 điểm. Trong khi từ đầu mùa 2015-16 tới nay, họ mới kiếm được đúng 1 điểm sau khi bị dẫn trước. Đó là trận hòa Newcastle 2-2. Đội hình Chelsea hiện tại đủ chất lượng để thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay. Vấn đề là liệu Mourinho có thuyết phục được các cầu thủ của ông điều đó hay không.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm