Stoke City 1 - 0 Chelsea: Chelsea tiếp tục sa lầy nơi cuối bảng

08/11/2015 07:20 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Trong một ngày mà HLV trưởng Jose Mourinho bị cấm chỉ đạo và không thể cùng Chelsea hành quân đến Stoke, các học trò của ông đã có một ngày thi đấu tồi tệ và nhận trận thua thứ 7 tại Premier League kể từ đầu mùa.

Sau chiến thắng trước Dynamo Kiev vào giữa tuần tại Champions League, các CĐV Chelsea đã hy vọng vào một bộ mặt tươi mới hơn của đội nhà. Và Chelsea thực sự cũng là đội nhập cuộc tốt hơn.

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu. Một số tình huống nguy hiểm đã được tạo ra, trong đó nổi bật là pha dứt điểm trong vòng cấm vào phút thứ 17 của Glen Johnson (Stoke City) khiến thủ môn Begovic phải trổ tài. Không lâu sau đó, Ramires có pha đáp lễ bằng cú vuốt bóng đẹp mắt, nhưng Butland đã phản xạ xuất sắc cứu thua cho Stoke. Trước giờ nghỉ giữa 2 hiệp, Chelsea tạo ra thêm một vài cơ hội, tuy nhiên hàng thủ của đội chủ nhà đã đứng vững.

Bước sang hiệp hai, HLV Mark Hughes bất ngờ chỉ đạo các học trò dâng cao và tập trung tấn công vào vị trí của tân binh còn non kinh nghiệm bên phía Chelsea, Baba. Sự thay đổi này đã ngay lập tức đem về bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà. Trong một pha dàn xếp tấn công bên cánh phải (theo hướng tấn công của Stoke), Baba đã không kiểm soát được tình hình. Shaqiri dễ dàng thoát xuống và thoải mái tạt bóng vào phía trong. Walters xử lý không tốt, tuy nhiên bóng bật ra rất vừa tầm và Arnautovic có mặt đúng lúc, tung cú vô lê ở cự ly gần hạ gục thủ thành Begovic.


Pha làm bàn đẹp mắt của Arnautovic

Sau bàn thua, các cầu thủ Chelsea vùng lên tìm bàn gỡ. Họ đã có lúc rất gần với bàn thắng khi Pedro đặt lòng đưa bóng đến cột dọc vào phút thứ 67; thậm chí cuối trận, Remy đã vượt qua thủ thành Butland, nhưng lại hụt hơi trong những bước quyết định và để cơ hội trôi qua. Đó là tất cả những gì The Blues làm được, và đành chấp nhận ra về trắng tay.


Sự thất vọng của các cầu thủ Chelsea

Sau thất bại này, Chelsea đứng thứ 16 trên BXH Premier League với 11 điểm. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Jose Mourinho thua tới 7 trận ở một giải VĐQG trong 1 mùa giải.

Thông tin trận đấu:

Stoke City: Butland, Johnson, Shawcross, Wollscheid, Pieters, Adam (Afellay 79’), Whelan, Shaqiri (Diouf 82’), Bojan (Cameron 71’), Arnautovic, Walters.

Chelsea: Begovic, Azpilicueta, Zouma, Terry, Baba (Oscar 70’), Ramires (Remy 77’), Matic, Pedro (Fabregas 70’), Willian, Hazard, Diego Costa.

Bàn thắng: Marko Arnautovic (54’)

BXH Premier League sau lượt trận thứ Bảy:



Duy Hải
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm