Toàn văn lời xúc phạm kinh khủng của HLV Chelsea Jose Mourinho với trọng tài Jon Moss

07/11/2015 07:03 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã công bố lý do khiến Jose Mourinho bị cấm chỉ đạo 1 trận, bao gồm nguyên văn những gì HLV này đã nói với trọng tài Jon Moss.

Văn bản này được công khai trên trang web của FA, tiết lộ những gì Mourinho đã nói (Mourinho dùng nhiều từ thô tục nhưng bản dịch của TT & VH đã lược bỏ): “Ông yếu ớt đến tởm lên được… Wenger nói về ông cũng đúng thôi… ông yếu ớt đến phát tởm”.

Bình luận giận dữ này được đưa ra trong giờ nghỉ giữa hiệp của trận Chelsea thất bại 1-2 trước West Ham ngày 24/10 khiến Mourinho bị phạt 40 ngàn bảng, và bị cấm chỉ đạo 1 trận (cấm đến sân vận động). HLV người Bồ Đào Nha sẽ không được tới sân vận động khi Chelsea làm khách của Stoke City vào tối thứ Bảy tuần này.

* Clip Mourinho bị đuổi lên khán đài ở trận gặp West Ham:



Trọng tài Moss (trái) và Mourinho ở trận Chelsea thua West Ham 1-2

Báo cáo vụ chửi trọng tài Moss được công bố vào tối thứ Sáu, viết: “Khi tôi và các đồng nghiệp rời sân vận động vào giữa giờ, chúng tôi tiến vào đường hầm để về phòng thay đồ, ông Mourinho, HLV của Chelsea đã đợi chúng tôi ở đó và bắt đầu chất vấn quyết liệt về những quyết định trong hiệp 1”.

“Thay vì đôi co với ông ta, tôi yêu cầu ông ta dẹp đường, để tôi và Giám đốc bộ phận an ninh của West Ham, Simon Sutton tiến vào phòng thay đồ. Ông Mourinho chất vấn tôi về một pha cản phá, một lỗi việt vị và một bàn thắng tranh cãi, tôi trả lời ngắn gọn những câu hỏi của ông ta”.


Mourinho chỉ trích trọng tài Moss rất dữ dội

“Sau đó tôi yêu cầu ông ta dẹp đường để đi về phòng thay đồ. Ông ta từ chối. Tôi yêu cầu ông ta thêm 1 lần nữa. Sau khi ông ta tiếp tục từ chối, tôi đề nghị ông Sutton hộ tống tôi về phòng thay đồ. Lúc đó Mourinho trở nên dữ tợn và giận dữ hơn gấp bội”.

“Ông ta hét lên rằng 'ông yếu đuối đến phát tởm lên được… Wenger đã đúng về ông… ông yếu đến phát tởm'. Tôi phạt Mourinho không được đứng trong khu vực chỉ đạo trong hiệp 2 vì những hành động của ông ta”.

Báo cáo của FA nhấn mạnh hai hành động không phù hợp của Jose Mourinho. Thứ nhất: Từ chối trở về phòng thay đồ theo quy định dù đã được yêu cầu. Thứ hai: Sử dụng ngôn từ sỉ nhục những quan chức điều hành trận đấu.

Kháng án bất thành, Mourinho chỉ đạo Chelsea từ... khách sạn

Kháng án bất thành, Mourinho chỉ đạo Chelsea từ... khách sạn

Đơn kháng cáo án phạt cấm chỉ đạo 1 trận của Jose Mourinho đã không được Liên đoàn bóng đá Anh (FA) chấp thuận.


HLV người Bồ Đào Nha đã cố gắng trì hoãn án phạt này, nhưng ông vẫn sẽ phải vắng mặt ở trận Chelsea làm khách trên sân Britannia của Stoke City tối nay.

Mourinho nói ông sẽ không liên lạc với đội bóng, nhưng xác nhận rằng các quyết định kĩ thuật sẽ được đưa ra vào thời gian nghỉ giữa hai hiệp và buổi họp trước trận với các trợ lý.


Các trợ lý sẽ thay Mourinho đưa ra các quyết định trong trận gặp Stoke

Mourinho không được phép liên lạc với các trợ lý và các cầu thủ bằng bất cứ phương tiện nào, mặc dù cũng khó để Liên đoàn bóng đá Anh kiểm soát xem liệu HLV người Bồ có sử dụng điện thoại hay nhắn tin hay không. HLV của Chelsea nói rằng “Có thể, tôi sẽ ngồi ở một góc phố với chiếc iPad của mình, tôi không biết nữa”.

“Có thể, tôi sẽ không xem trận đấu, vì tôi không được đưa ra các quyết định. Cũng có thể, tôi sẽ xem qua Twitter, livescore, tôi không biết nữa”.

00h30 ngày 08/11, Stoke - Chelsea: Lại một bình minh ảo ảnh?

00h30 ngày 08/11, Stoke - Chelsea: Lại một bình minh ảo ảnh?

Sau chuỗi trận với thành tích hết sức nghèo nàn, áp lực ngày càng đè nặng lên HLV Jose Mourinho cả trong và ngoài sân cỏ.


Các trợ lý Steve Holland, Rui Faria, Silvino Louro sẽ lãnh trách nhiệm đưa ra các quyết định thay cầu thủ. “Tôi sẽ vẫn đi cùng cầu thủ tới sân khách”, Mourinho nói. “Tôi sẽ đi bên cạnh họ cho đến khi ai đó cản tôi lại. Có thể tôi sẽ bị chặn lại ở khu vực sân vận động hoặc khu vực chức năng. Chúng tôi đều hiểu rằng tôi phải luôn bên cạnh cầu thủ của mình. Tôi phải bước xuống xe bus trước khi tất cả vào trong sân”.

Hiếm khi FA ra lệnh cấm một HLV đến SVĐ. Alan Pardew là người đầu tiên dính án phạt tới sân đấu của Hull City hồi tháng 3/2014. Người trước đó bị phạt theo hình thức này chính là Jose Mournho vào năm 2005. Lần đó, ông dính án phạt từ UEFA, chỉ được gặp cầu thủ trước và giữa trận, khi Chelsea gặp Bayern Munich tại Champions League.


Lịch thi đấu vòng 12 Premier League

Thứ Bảy, ngày 7/11

19h45

Bournemouth - Newcastle United

22h00

West Ham - Everton

Sunderland - Southampton

Norwich City - Swansea City

Leicester City - Watford

Man United - West Brom

Chủ Nhật, ngày 8/11

00h30

Stoke City - Chelsea

20h30

Aston Villa - Manchester City

23h00

Liverpool - Crystal Palace

Arsenal - Tottenham


Đỗ Hiếu
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm