CẬP NHẬT tương lai Van Gaal: Fan M.U muốn sa thải, Ed Woodward đòi giữ, Giggs muốn thay

26/01/2016 07:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United nhiều khả năng sẽ cho Louis van Gaal thêm thời gian khi mà Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của họ là Ed Woodward vẫn đứng đằng sau ủng hộ HLV người Hà Lan.

Như vậy là Ed Woodward đã sẵn sàng chống lại rất nhiều CĐV “Quỷ đỏ”, những người đang muốn sa thải Van Gaal càng sớm càng tốt. Thực tế là sau thất bại ngay ở Old Trafford trước Southampton, HLV người Hà Lan đã bị la ó, kêu gọi sa thải, và phát biểu sau trận, Van Gaal nói rằng họ có quyền làm điều đó.

Sau trận thua Southampton, nhiều người cho rằng Van Gaal chỉ còn như một “xác chết biết đi” ở Old Trafford và ông đang chờ ngày bị sa thải. Hôm Chủ nhật vừa qua, Van Gaal còn cho đội nghỉ tập để trở lại Hà Lan, khiến dư luận đồn đoán rằng HLV người Hà Lan sắp bị sa thải.


CĐV Man United không còn muốn thấy Van Gaal ở Old Trafford

Sự thực là Van Gaal về Hà Lan để dự sinh nhật con gái, nhưng đó cũng là một điều khó hiểu. Man United đang trong cơn khốn cùng nhưng Van Gaal vẫn cho đội nghỉ tập tới 2 buổi để giải quyết chuyện riêng vốn không thật sự quan trọng. Phải chăng ông đã biết trước chiếc ghế của mình ở Old Trafford đã được định đoạt?

Tất nhiên Woodward không quyết tâm ủng hộ HLV 64 tuổi người Hà Lan mạnh mẽ như vậy nếu không có sự hậu thuẫn của gia đình nhà Glazer, chủ sở hữu Man United. Các ông chủ người Mỹ của Man United được cho là vẫn tiếp tục tin tưởng vào HLV của đội hiện tại.

Họ, gồm Woodward và gia đình nhà Glazer, đã chi tới 300 triệu bảng kể từ năm 2013 tới nay và lần lượt thuê David Moyes và Van Gaal làm HLV trưởng. Vì vậy, họ muốn chứng kiến dự án của mình thành công, kể cả trong ngắn hạn, và đó là lý do tại sao Van Gaal sẽ được giữ lại.


Woodward (phải) vẫn tin tưởng vào Van Gaal

Tuy nhiên, những dấu hiệu ở Old Trafford cho thấy nhiều cầu thủ không còn phục Van Gaal và muốn thấy một HLV mới ở đây, mà Ashley Young và Marouane Fellaini là những người mới nhất. Cầu thủ chạy cánh Ashley Young giận dữ với Van Gaal vì HLV này đã chấm dứt cơ hội dự EURO 2016 của anh bằng việc gạch tên anh khỏi kế hoạch vì chấn thương (Van Gaal nói rằng Young sẽ xa sân cỏ một thời gian dài dù chấn thương của anh không quá nặng).

Man United HOÃN chuyển nhượng bom tấn vì sắp chia tay Van Gaal

Man United HOÃN chuyển nhượng bom tấn vì sắp chia tay Van Gaal

Manchester United sẽ hoãn kế hoạch chiêu mộ ngôi sao lại khi tương lai HLV Van Gaal còn chưa rõ ràng.


Trong khi đó, Fellaini cũng tin rằng Van Gaal đã hủy hoại giấc mơ EURO 2016 của anh bằng việc không cho phép tiền vệ người Bỉ ra đi theo dạng cho mượn trong mùa Đông này. Một điều rõ ràng là sự kỷ luật trong phòng thay đồ ở Old Trafford đã bị phá vỡ bởi sự không hài lòng ngày một tăng của các cầu thủ với Van Gaal và triết lý bóng đá của ông.

Ai thay Van Gaal, Man United sẽ làm gì trên TTCN?

Theo tờ Guardian (Anh), sau trận thua Southampton, HLV Louis van Gaal đã đệ đơn từ chức lên ban lãnh đạo Man United. Tuy nhiên, đơn của ông Van Gaal chưa được phía Man United chấp thuận.

Ngay bây giờ, Van Gaal đang nhận được sự ủng hộ của BLĐ Man United nhưng ông sẽ bị “soi” rất kỹ, và mọi thứ đều có thể thay đổi nhanh chóng, nhất là khi HLV người Hà Lan trở lại Carrington để thuyết trình đề án đưa đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Hiện Van Gaal đang bị đặt dưới tầm ngắm của một ban giám đốc và các đại sứ của Man United. Đó là Avram Glazer (đồng chủ tịch), Edward Glazer (giám đốc), Kevin Glazer (giám đốc), Joel Glazer (giám đốc), John Hooks (giám đốc độc lập) - từ trái sang, hàng 1 ở ảnh dưới; Ed Woodward (phó Chủ tịch kiêm GĐĐH), Richard Arnold (giám đốc quản lý), Sir Alex Ferguson (đại sứ), Bryan Glazer (giám đốc), Manu Sawhney (giám đốc độc lập) - từ trái sang, hàng 2; David Gill (đại sứ), Sir Bobby Charlton (đại sứ), Darcie Glazer Kassewitz (chị của Kevin, Edward, và Bryan), Jamie Reagle (giám đốc thương mại), Robert Leitao (giám đốc độc lập) - từ trái sang, hàng 3.


Ban giám đốc và các đại sứ này sẽ quyết định tương lai của Van Gaal

Một phần lý do khiến BLĐ Man United bảo vệ Van Gaal tới cùng là bởi họ không muốn Man United trở thành con rối để những sức ép bên ngoài giật dây. Thực tế là khi Van Gaal đang khủng hoảng ở Old Trafford, Jose Mourinho được cho là đã viết thư xin việc tới Man United.


Mourinho đã tranh thủ lúc Man United rối loạn để đề nghị được dẫn dắt "Quỷ đỏ"

Tuy nhiên, sớm hay muộn, Man United cũng phải cân nhắc những phương án thay thế Van Gaal, mà Mourinho là một trong số đó. Ngoài Mourinho, Man United đang xem xét tới Pep Guardiola, người được cho là sẽ đến Man City, và Diego Simeone, HLV đang được Chelsea nhòm ngó. Nhưng ngoại trừ Mourinho, Guardiola và Simeone đều là những mục tiêu khó của Man United. Mà Mourinho lại không phải là sự lựa chọn hàng đầu của “Quỷ đỏ”, bởi nếu thế, họ đã đưa HLV người BĐN về Old Trafford kế nhiệm Sir Alex Ferguson cách đây 3 năm rồi.

Vì vậy, viễn cảnh dễ xảy ra nhất nếu Van Gaal bị sa thải là Ryan Giggs sẽ trở thành HLV tạm quyền cho tới hết mùa giải. Tuy nhiên, vấn đề là Giggs, người từng làm HLV tạm quyền của Man United sau khi David Moyes bị sa thải, lại muốn có một hợp đồng chính thức và dài hạn.


Giggs có thể dẫn dắt Man United tới hết mùa, nhưng anh muốn một hợp đồng chính thức

Cựu giám đốc điều hành của Man United là David Gill nhấn mạnh rằng Giggs không thể được coi là “người số 2 mãi mãi” ở Old Trafford nữa. Thay vào đó, Man United cần trao cơ hội để cầu thủ chạy cánh này chứng tỏ trên cương vị HLV trưởng thực thụ của đội bóng.

Mất tiếp Young, Man United phải mua hậu vệ cánh: Ngôi sao Coleman hay 'hàng thải' Debuchy?

Mất tiếp Young, Man United phải mua hậu vệ cánh: Ngôi sao Coleman hay 'hàng thải' Debuchy?

Cơn bão chấn thương tiếp tục hành hạ Man United trước trận đấu với Southampton ở vòng 23 Premier League khi HLV Louis van Gaal sẽ mất ít nhất 7 cầu thủ vì chấn thương, mà mới nhất là Ashley Young.


“Tôi nghĩ đó là điều mà Giggs đang nghĩ tới và sẽ thảo luận với các quan chức của Man United. Tôi không phản đối ý kiến cho rằng Giggs không thể là số 2 mãi mãi được. Anh ấy cần được bước ra và chứng tỏ bản thân”, Gill nói trên BBC Radio.

Trong khi đó, trên thị trường chuyển nhượng, Man United đang nhắm tới hàng loạt mục tiêu như tiền vệ kỳ cựu người Argentina Ever Banega của Sevilla, tiền đạo Antoine Griezmann của Atletico, hậu vệ trái Ricardo Rodriguez của Wolfsburg và thủ môn Mattia Perin của Genoa. Trong đó, khả năng Man United mua Rodriguez ngay trong mùa Đông này là lớn hơn cả bởi Man United đang khủng hoảng hậu vệ cánh khi mà tất cả những cầu thủ có thể đá ở đây của họ đều đang dính chấn thương.

Man United của Van Gaal tệ như thế nào?

Man United hiện đang xếp thứ 5 ở Premier League với 37 điểm sau 23 trận. Họ kém đội xếp thứ tư là Tottenham 5 điểm và kém đội đầu bảng Leicester tròn 10 điểm.


28 – Trong suốt lịch sử CLB kéo dài 138 năm, chỉ có 8 mùa giải Man United ghi bàn ít hơn hiện tại. Họ mới ghi được 28 bàn mùa này, kém nhất trong Top 8.

6 – Chân sút số 1 của Man United ở Premier League mùa này là Wayne Rooney mới ghi vỏn vẹn 6 bàn.

8 – Man United đã tịt ngòi trong 8 trận ở Premier League mùa này, nhiều nhất trong lịch sử họ tham gia giải đấu trong khi mùa giải vẫn còn 15 vòng. Họ đã tịt ngòi trước Newcastle, Arsenal, Manchester City, Crystal Palace, West Ham, Stoke City, Chelsea, Southampton.

27 – Lần gần nhất Man United thua Southampton trên sân nhà (tính tới trước trận thua 0-1 vừa qua) xảy ra cách đây đã 27 năm.

49,2 – Van Gaal là HLV có tỷ lệ chiến thắng thấp nhất của Man United trong kỷ nguyên Premier League, với 49,2%.

35 – Số cú sút trúng đích của Man United trên sân nhà ở Premier League mùa này, không chỉ thấp nhất giải đấu mà còn ở toàn bộ hệ thống Football League của bóng đá Anh.


V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm