CẬP NHẬT tương lai của Mourinho sau trận Chelsea thua Liverpool

01/11/2015 10:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Sau trận thua 1-3 của Chelsea trước Liverpool tối qua, đã có rất nhiều thông tin trái chiều được báo chí Anh lẫn Bồ Đào Nha đưa ra về tương lai của Jose Mourinho.

Hãng tin Sky Sports cho rằng vị trí của Jose Mourinho ở Chelsea chưa bị đe dọa. Hiện tại, chưa có bất cứ cuộc nói chuyện nào giữa ông và ông chủ Roman Abramovich. “Người đặc biệt” vẫn nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Dynamo Kiev tại Champions League vào giữa tuần tới. Tương tự là thông tin từ tờ Independent khi họ cho rằng Mourinho vẫn nhận được sự ủng hộ từ BLĐ lẫn các CĐV.

Tuy nhiên, tờ Daily Mirror lại cho rằng Jose Mourinho có thể không còn ngồi ghế HLV Chelsea trong trận vòng bảng Champions League với Dinamo Kiev giữa tuần này và ông chỉ nhận được 9,5 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng. Nguồn tin từ Bồ Đào Nha thậm chí còn khẳng định Mourinho sẽ không còn dẫn dắt Chelsea ở trận gặp Dynamo Kiev vào ngày 4/11 tới.


Mourinho thẫn thờ trên băng ghế chỉ đạo


Ông đang là trung tâm của dư luận vào thời điểm này

Một số báo nhắc đến khả năng Mourinho sẽ được trao cơ hội cuối cùng ở trận gặp Dynamo Kiev. Nếu Chelsea thất bại thì Abramovich sẽ đưa ra phán quyết.

Một thông tin đáng chú ý khác đó là một số nhà cái ở Anh đã giảm tỉ lệ cược về việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị sa thải. Thậm chí một số nhà cái còn không nhận độ Mourinho bị mất việc nữa. Cụ thể thì tỉ lệ cược Mourinho bị sa thải của của nhà cái Sky Bet đã giảm từ 5 ăn 4 xuống còn 3 ăn 1. Giờ đây, tỉ lệ cược Mourinho mất việc trước trận gặp Stoke ở vòng tới là 7 ăn 4. Còn tỉ lệ cược ông tại vị là 1/2.

Chelsea hiện xếp thứ 15 trên BXH Premier League với 11 điểm sau 11 vòng, cách khu vực xuống hạng 4 điểm. Chelsea chỉ thắng 1/8 trận gần đây ở mọi đấu trường.

Bản thân Mourinho khi được chia sẻ về tương lai của mình sau trận đấu tối qua thì ông cũng khẳng định rằng mình sẽ không bị sa thải. Khi các phóng viên hỏi ông có nghĩ rằng đây sẽ là trận đấu cuối cùng của bản thân, Mourinho trả lời: “Không, tôi không nghĩ vậy”.

Hiện có 2 ứng viên nặng ký cho chiếc ghế HLV của Chelsea trong trường hợp Mourinho bị sa thải. Thứ nhất là Guus Hiddink, từng đóng vai trò HLV tạm quyền của Chelsea năm 2009. Thứ hai là Carlo Ancelotti. HLV người Italy này hiện vẫn đang thất nghiệp sau khi rời Real Madrid vào mùa Hè vừa qua. Ancelotti từng dẫn dắt Chelsea từ năm 2009 đến 2011, giúp đội bóng giành 1 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup và 1 Siêu Cúp Anh.

Trong diễn biến khác, Mourinho đã thực hiện cuộc phỏng vấn kỳ lạ với BT Sports sau trận Chelsea thua Liverpool 1-3. Dù phóng viên có hỏi gì, Mourinho cũng chỉ trả lời: "Tôi không có gì để nói".

Cuộc phỏng vấn sau trận kỳ lạ của Mourinho:


Các CĐV Chelsea công khai ủng hộ Mourinho trên khán đài

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm