Bí mật về mạng lưới trinh sát đã đổi đời Mahrez và Martial

24/01/2016 13:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Leicester trở thành hiện tượng tại Premier League mùa này nhờ những cầu thủ giá rẻ. Bí mật của các thương vụ không nằm ở phép thuật phù thủy, mà thuộc về hệ thống hỗ trợ tuyển trạch Wyscout.

Jamie Vardy tới từ Fleetwood với giá kỉ lục của đội này vào năm 2012: 1 triệu bảng. Mahrez từ đội bóng Pháp Le Havre với giá 350 ngàn bảng vào tháng 1/2014. Tháng 6/2015, Okazaki cập bến từ Mainz trước khi Leicester bổ nhiệm Claudio Ranieri. Cả ba thương vụ đều là thành quả của hệ thống tuyển trạch cầu thủ và quản lý chuyển nhượng được điều hành bởi Steve Walsh, trợ lý của HLV cũ Pearson, người giúp Leicester tìm ra “ngọc” giữa thị trường chuyển nhượng hỗn loạn. Walsh phân tích hầu hết các thương vụ, và chính ông có tiếng nói quyết định trong việc kí hợp đồng.

Từ chuyện của Leicester

Walsh đã làm việc ở Chelsea 16 năm, được Jose Mourinho chọn làm chủ nhiệm hệ thống tuyển trạch toàn châu Âu. Ông từng cộng tác với Andre Villas-Boas trong việc tìm ra Didier Drogba và Michael Essien trước khi tới Newcastle làm phó của Sam Allardyce, rồi sau này là Pearson ở Leicester.

Tại Leicester, người đàn ông 51 tuổi này hợp tác với David Mills, người đứng đầu bộ phận tuyển trạch của CLB, tiếp nhận thông tin về các cầu thủ mà mạng lưới tuyển trạch viên chuyển về, đồng thời, phân tích video từ Wyscout, một công ty thu thập hàng ngàn clip trận đấu khắp thế giới. Từ đây, những cầu thủ tiềm năng được chỉ mặt để Leicester chọn lựa.

Đã đến lúc xem Leicester là ứng viên vô địch

Đã đến lúc xem Leicester là ứng viên vô địch

Chiến thắng trước Tottenham đêm thứ Tư vừa qua giúp Leicester không chỉ tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Arsenal mà còn chứng minh rằng thầy trò Claudio Ranieri không còn là một hiện tượng nhất thời nữa.


Bước 1: CLB xác định vị trí và phong cách thi đấu mà họ cần, sau đó lọc ra một danh sách cầu thủ dựa trên tình hình tài chính. Các dữ liệu bao gồm các thống kê quan trọng như số cơ hội tạo được trên phút, khoảng cách di chuyển, tốc độ di chuyển, khả năng tranh chấp cộng với rất nhiều thông số khác.

Người chịu trách nhiệm phân tích số liệu cho Leicester là Rob Mackenzie, đảm nhiệm vai trò chuyên trách về mặt kĩ thuật của mạng lưới tuyển trạch, cho đến khi Tottenham “câu” ông này về vào tháng 2/2015. Trợ lý Ben Wrigglesworth sau đó đảm nhiệm chức vụ này.


Người chịu trách nhiệm phân tích số liệu cho Leicester là Rob Mackenzie, đảm nhiệm vai trò chuyên trách về mặt kĩ thuật của mạng lưới tuyển trạch, cho đến khi Tottenham “câu” ông này về vào tháng 2/2015

Hè năm ngoái, tuyển thủ Nhật Bản Okazaki mới gia nhập Leicester, nhưng Mackenzie đã hoàn thiện bộ thông số về anh từ lâu, và Leicester theo đuổi anh từ Hè 2014. Mainz là “selling club” (CLB chuyên bán cầu thủ) nhưng có thói quen chỉ bán những cầu thủ quan trọng vào kì chuyển nhượng mùa Hè. Leicester do đó phải khá vất vả với Okazaki: Họ không chỉ đánh giá thành tích ghi 43 bàn sau 93 trận cho tuyển Nhật Bản, mà còn phân tích ảnh hưởng của anh với thị trường châu Á, châu lục quê hương của ông chủ người Thái Vichai và Aiyawatt.

Trong khi đó, ngôi sao Mahrez lọt vào radar của Leicester từ khi anh còn chơi ở giải hạng 2 Pháp. Anh có khả năng tranh chấp từ tuyến đầu, phẩm chất mà đội rất thích. Ban đầu, Walsh quan sát Mahrez trong gần 18 tháng để nắm các đặc điểm về tốc độ và kĩ năng. Có hai mục tiêu khác đá ở Ligue 2 của Pháp và Bundesliga 2, nhưng Mahrez vượt trội. Đội ngũ của Mackenzie cung cấp các thông kê về bộ ba và vào Giáng sinh năm 2013, họ sử dụng hệ thống dữ liệu này để mã hóa một trận đấu của các cầu thủ trên phần mềm.

Thời điểm bắt đầu đàm phán, Mahrez vẫn còn hợp đồng 6 tháng với Le Havre, và Leicester đã phải thuyết phục rất thường xuyên. Mahrez muốn thi đấu cho đội tuyển Algeria hơn là Pháp, nên ngay sau khi đội tuyển Algeria vượt qua vòng loại World Cup 2014, Leicester hiểu rằng, mục tiêu của họ cần phải chuyển tới một giải đấu cấp cao.


Ngôi sao Mahrez lọt vào radar của Leicester từ khi anh còn chơi ở giải hạng 2 Pháp

Walsh và Mills tới gặp Mahrez 2 lần trước khi Mackenzie băng qua eo biển Manche để chốt lại thỏa thuận. Mahrez trở thành cầu thủ hạng 2 Pháp tiếp theo xuất hiện tại các giải đỉnh cao, sau các trường hợp Olivier Giroud, Laurent Koscielny, Paul Pogba hoặc Franck Ribery.

Vardy, 24 tuổi, là một canh bạc. Bị Sheffield Wednesday sa thải hồi tuổi teen, anh chưa từng chơi bóng đỉnh cao, chuyển từ đội hạng 8 Stocksbridge Park Steels tới  Halifax Town năm 2012.

Pearson thu nạp anh từ những ngày ở Stockbridge, nhưng chỉ khi tỏa sáng ở Fleetwood, anh mới được Leicester chú ý. Walsh quan sát anh đá vài bận ở Fleetwood, bao gồm 1 trận ở cúp FA với Wycombe, đội bóng muốn 1 tiền đạo biết tranh chấp và Vardy được chọn.

Chủ tịch Andy Pilley chi 1 triệu bảng, giành Vardy trước mũi Crystal Palace, West Brom và sự ngờ nghệch của Southampton, đội chọn chân sút Billy Sharp. Peterbrough và Cardiff cũng đề nghị, nhưng Pearson đưa Vardy về nhà riêng, khiến anh bị ấn tượng. Khi đó, Vardy còn rất thiếu tự tin, nhưng Pearson nắm được thống kê anh tăng tốc 500m mỗi trận, gấp đôi mức trung bình ở Premier League, và hoàn toàn yêu thích cầu thủ này.

“Thỏa thuận ấy được xem là mạo hiểm và có thể trở thành thảm họa”, một nguồn tin giấu tên từ Leicester nói với tờ Daily Mail. “Các CĐV trên mạng xã hội cổ vũ anh, và anh cần được động viên. Bây giờ, so với khả năng của anh, thì cái giá đó là quá rẻ”.

Mạng lưới bóng đá chỉ kém FIFA

Hệ thống Wyscout cung cấp thông tin chuyển nhượng, dữ liệu video và các thống kê quan trọng được thu thập trong 10 năm qua. Nó có thống kê của hàng ngàn cầu thủ từ 80 quốc gia trên toàn thế giới, với một đội ngũ 200 nhà phân tích đánh giá số liệu từ 1300 trận đấu mỗi tuần, nhanh chóng cập nhật và được các đội bóng danh giá sử dụng.

Wyscout, cung cấp nền tảng giúp người đại diện thảo luận việc mua bán cầu thủ, khởi nguồn vào năm 2004, bởi hai sinh viên người Italy sống tại thị trấn Chiavari gần Genoa, trong đó, Matteo Campodonico là Giám đốc điều hành, sáng lập công ty vào năm 2008.


Wyscout khởi nguồn vào năm 2004, bởi hai sinh viên người Italy sống tại thị trấn Chiavari gần Genoa, trong đó, Matteo Campodonico là Giám đốc điều hành

“Vào một đêm, tôi chợt nghĩ: được rồi, ý tưởng này của mình sẽ thay đổi bóng đá”, Matteo trả lời Sky Sports. “Hôm sau tôi đến văn phòng, bắt tay thực hiện. Chúng tôi mua một camera, một chiếc máy tính có phần mềm xử lý ảnh, bắt đầu ghi lại các trận bóng đá của địa phương. Khi mua xong một chiếc chân giá cho camera, chúng tôi thậm chí không còn tiền mua đĩa DVD”.

8 năm từ ngày khởi nghiệp gian khó này, 32 ngàn người dùng và tổ chức chuyên nghiệp đã trả phí để truy cập Wyscout, trong đó có Manchester United và Arsenal. Campodonico bảo rằng đó là sự phát triển bùng nổ và vượt xa kì vọng.

“Ý tưởng ban đầu của tôi là giúp các đội bóng của Italy, nhưng theo tôi, các đội của Ý đi sau các đội của Premier League và nhiều nơi khác”, anh nói. “Chúng tôi chỉ muốn tạo ra một thứ hữu dụng cho việc huấn luyện cầu thủ của các HLV và trinh sát cầu thủ, vì thế thật sự ngạc nhiên khi biết rằng nó được mọi người toàn thế giới tin dùng. Bây giờ, chúng tôi là tổ chức bóng đá lớn nhất, chỉ sau FIFA”.

Campodonico không khoác lác. Wyscout đã giúp Fiorentina tìm ra cầu thủ 21 tuổi Federico Bernardeschi và ngôi sao 22 tuổi Jonathan Calleri được Boca Juniors phát hiện. Những màn trình diễn ấn tượng ở cấp độ châu Âu của Anthony Martial được Wyscout ghi lại, để rồi vụ chuyển nhượng 36 triệu bảng đưa cầu thủ này từ Monaco tới Man United. Thương vụ có thể làm ai đó bất ngờ, chứ Wyscout thì không.

 “Chúng tôi trinh sát mọi cầu thủ trên thế giới”, Campodonico tự hào. “Nhưng chúng tôi không tư vấn các CLB: Các ông phải mua cầu thủ này, cầu thủ kia. Chúng tôi trinh sát để cung cấp thông tin cho người cần nó. Dựa trên yêu cầu của mình, bạn có thể chọn cầu thủ phù hợp”.

“Wyscout rất có ích cho chúng tôi, bởi thông thường, chúng tôi phải đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người và xây dựng quan hệ với họ”, Newman, người giúp David Silva từ Valencia sang Man City năm 2010, nói. “Bây giờ, chúng tôi có thể thu thập thông tin cầu thủ rồi chia sẻ cho nhau những thứ cần thiết, tán gẫu với những người đại diện của Ba Lan, Thụy Điển, vùng Scandinavi… bất cứ nơi đâu, xây dựng mạng lưới quan dễ dàng hơn”.

Trong tương lai, khi Wyscout phát triển, Campodonico nói rằng các CLB có thể tìm nhiều video hơn nữa và các thông tin trinh sát cụ thể hơn: “Thế giới trinh sát ngày nay đã hoàn thiện”, anh nói. “Thành viên của chúng tôi tăng lên bởi các CLB ngày càng cần nhiều thông tin hơn”.

“Dần dần, họ muốn đi sâu hơn. Ví dụ, bây giờ họ biết Uruguay có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng họ muốn tìm hiểu cầu thủ ở giải hạng nhì Uruguay, địa hạt mà hiện giờ chúng tôi chưa nắm được. Hiện tại, chúng tôi có dịch vụ cung cấp thông tin những cầu thủ trẻ cho các CLB. Chúng tôi theo dõi các cầu thủ U18 ở các đội 1 trên toàn thế giới”.

“Ngoài ra, chúng tôi bắt đầu tạo ra thông số màn trình diễn của cầu thủ”, Campodonico tiếp tục. “Vì thế, bạn có thể so sánh cầu thủ của Monaco với của Boca Juniors. Thông qua thông số này, các CLB có thể so sánh các cầu thủ hàng tuần”.

Khi kì chuyển nhượng mùa Đông vừa mở cửa, Campodonico bảo, anh nhận được lời cảm ơn từ các khách hàng của Wyscout trên toàn thế giới. Không biết, trong số này, liệu có tin nhắn của Ranieri?

LĐBĐ Anh cũng sử dụng Wyscout

Wyscout được xây dựng bởi hai sinh viên người Italy, Matteo Campodonico và Simone Falzetti từ năm 2004. Các phiên bản của hệ thống liên tục được cập nhật, năm 2010 là Wyscout 2 và hiện là Wyscout 3. Hiện có khoảng 200 CLB sử dụng hệ thống này, từ Real Madrid, Barcelona, Man United tới Fleetwood, Exeter City hay cả đội hạng 4 của Pháp là Le Poire sur Vie. Trên 100 người đại diện cầu thủ sử dụng hệ thống để mở rộng mạng lưới quan hệ. Có 40 liên đoàn bóng đá sử dụng Wyscout, bao gồm cả FA (LĐBĐ Anh).

Doanh thu 5 triệu USD mỗi năm

“Tôi tự hào vì từ số 0, với khoản đầu tư chưa đến 1000 euro, chưa có một số liên lạc nào của những người thuộc thế giới bóng đá. Bây giờ, chúng tôi có những nhà phân tích là cựu cầu thủ và HLV”, Campodonico chia sẻ. Trang tin công nghệ Silicon Valley cho biết, doanh thu hàng năm của Wyscout là 5 triệu USD. Tiền bán số liệu và phần mềm phân tích trung bình thu về hơn 10 ngàn USD/năm. “Phần mềm của họ giúp bạn chỉ cần 1 chiếc iPad, ngồi ở đây, quan sát thống kê và màn trình diễn của cầu thủ khắp thế giới”, Chủ tịch Dave Kaval của San Jose Earthquakes (Mỹ) vui vẻ nói vào năm 2012.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm