Arsene Wenger: 'Mạng xã hội làm tăng mâu thuẫn giữa CĐV với CLB'

16/01/2016 21:49 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Arsene Wenger cho rằng mạng xã hội đang thổi bùng mâu thuẫn của các nhóm CĐV với chính CLB của họ và ông mô tả đây là vấn đề đang trở nên nghiêm trọng ở Châu Âu.


Ông Arsene Wenger cho rằng mạng xã hội làm gia tăng mâu thuẫn giữa CĐV với CLB

Arsenal sẽ trở lại Britannia lần đầu tiên sau khi họ bị chính fan nhà la ó ở ga xe lửa sau thất bại 2-3 trước Stoke ở Premier League mùa trước. Chính ông Wenger là mục tiêu chỉ trích của các fan Arsenal sau trận thua ấy. Trên chuyến tàu trở lại London, một số CĐV đã hét lên đòi ông rời CLB.

Giờ thì các CĐV Arsenal vui lên nhiều khi đội bóng của họ đang dẫn đầu BXH nhưng ông Wenger lo ngại xu hướng CĐV quay lưng lại với chính đội bóng của họ đang gia tăng. “Đó là một trong những vấn đề chúng ta phải đối mặt trong những năm sắp tới. Bạn có thể thấy điều đó ở nhiều quốc gia, ngày càng nhiều”.

“Có thể là với mạng xã hội, ai cũng được bày tỏ ý kiến và củng cố quan điểm của mình với những người có cùng cách nghĩ. Trước kia nếu bạn đưa ra ý kiến chưa chắc đã có người chia sẻ. Giờ thì lập tức sẽ có một nhóm người đồng quan điểm với bạn và họ trở thành một thế lực. Có lẽ nguyên nhân là như vậy. Tôi không chắc”.

Khác với mùa trước, ngày mai Arsenal hành quân tới Britannia với lực lượng mạnh hơn. Mùa trước ông Wenger buộc phải sử dụng một hàng thủ thiếu kinh nghiệm với những Calum Chambers, Hector Bellerin và thủ môn số 3 Emiliano Martinez. Lần này những người đá chính sẽ là Petr Cech, Laurent Koscielny và Nacho Monreal còn Bellerin đã trở thành một trong những hậu vệ phải hàng đầu giải Ngoại hạng.

“Chúng tôi mạnh hơn và ổn định hơn. Chuyến hành quân này vẫn là thách thức cho Arsenal. Đó cũng là bài test về tâm lý. Chúng tôi phải chứng tỏ là mình đã tiến bộ và có thể đương đầu với những gì mà Stoke gây ra”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm