Arsene Wenger: 'Khi tôi nhìn lại, tôi nhận ra M.U là một đội bóng tuyệt vời'

28/04/2018 07:40 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger đã hồi tưởng lại những lần cạnh tranh của ông với Man United trong suốt 22 năm qua. "Giáo sư" đã dành những lời có cánh cho đối thủ của mình.

Cuối tuần này, Arsenal sẽ có chuyến làm khách đến sân Old Trafford của Man United. Đây sẽ là lần thứ 28 HLV Arsene Wenger đối đầu với “Quỷ đỏ” trên sân khách với tư cách là HLV trưởng của Arsenal. Trong buổi họp báo mới đây, ông ngầm ám chỉ đây có thể vẫn chưa phải lần cuối cùng.

“Ở Pháp, chúng tôi nói ‘au revoir’. Nó có nghĩa là chúng tôi có thể gặp lại các bạn”, Wenger cười.

Wenger vẫn rất đam mê công việc và việc ông trở lại sân Old Trafford hoàn toàn có thể xảy ra nếu ông dẫn dắt một đội bóng khác. Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp sẽ không cố gắng đánh lừa bất cứ ai về khả năng này.

Chú thích ảnh
Wenger ám chỉ đây chưa phải lần cuối ông đối đầu với M.U trên Old Trafford

Trong những năm Wenger đặt dấu ấn của mình tại Premier League, ông đã cạnh tranh với Man United của Sir Alex trong thời kỷ đỉnh cao lẫn lúc cả hai đội bóng xuống phong độ. Từ năm 1997 đến năm 2004, không phải Man United thì Arsenal sẽ là đội vô địch giải Ngoại hạng. Giống như Man United và HLV người Pháp nợ nhau điều gì đó, Wenger có ý nói rằng thật khó để vươn đến đỉnh cao nếu không có ai thúc đẩy.

“Manchester United là một câu lạc bộ lớn với những cầu thủ tuyệt vời. Khi nhìn lại, tôi nhận ra họ là một đội bóng tuyệt vời. Họ có Giggs, Scholes, Beckham, Ronaldo, Rooney và tất cả các cầu thủ trẻ”, Wenger nói tiếp. “Sau đó, bạn sẽ thấy những gì họ đã làm được và điều đó cho thấy những thách thức mà chúng tôi gặp phải. Họ là một đội bóng khó tin".

Chú thích ảnh
Wenger dành những lời có cánh tới đối thủ

Wenger để thua trận đầu tiên trên sân Old Trafford vào tháng 11 năm 1996 với tỷ số 0-1. 5 năm sau đó (2001), Arsenal có một màn trình diễn khủng khiếp và nhận thất bại cay đắng 1-6. Nhưng chỉ một năm sau, “Pháo thủ” đã lên ngôi vô địch nhờ bàn thắng muộn của Sylvain Wiltord.

Chiến thắng đó đã khiến cựu phó chủ tịch của Arsenal, David Dein, tuyên bố đây là “sự thay đổi về quyền lực trong bóng đá Anh”. Tuy nhiên, Wenger chỉ thêm được một danh hiệu từ đó đến nay và đó là lý do tại sao ông sẽ ra đi vào cuối mùa giải.

ĐIỂM NHẤN Arsenal 1-1 Atletico: Quà chia tay Wenger chưa hoàn hảo. Oblak xuất sắc như De Gea

ĐIỂM NHẤN Arsenal 1-1 Atletico: Quà chia tay Wenger chưa hoàn hảo. Oblak xuất sắc như De Gea

Arsenal đã hòa 1-1 trước Atletico Madrid ở trận bán kết lượt đi Europa League. Lacazette đã thi đấu xuất sắc nhưng thủ thành Jan Oblak bên phía Atletico cũng đã chơi tuyệt hay.

Man United từng cân nhắc mời Wenger về dẫn dắt CLB. Cựu chủ tịch Martin Edwards đã chia sẻ điều này trong cuốn tự truyện gần đây của ông khi nói có một cuộc gặp mặt với Wenger sau khi Sir Alex lên kế hoạch giải nghệ hồi năm 2001.

Wenger đã khá rụt rè khi được hỏi về vấn đề này: “Vâng, tôi đã gặp Martin Edwards. Nhiều người đã đến gặp tôi nhưng tôi luôn trung thành với câu lạc bộ của mình”.

Nếu là một CĐV trung lập, chúng ta nên vui mừng vì không có gì xảy ra từ đó đến nay. Nếu có, chúng ta sẽ để mất một trong những cuộc cạch tranh thú vị nhất trong bóng đá.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm