Arsene Wenger đang sở hữu một đội hình 'đáng gờm'

29/08/2016 14:28 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Trong cuộc sống, dù bạn có may mắn hay bản lĩnh cỡ nào thì yếu tố quyết định đến thành công vẫn là khả năng và chất lượng của bản thân. Với bóng đá cũng vậy, chất lượng và chiều sâu đội hình đương nhiên là vấn đề then chốt, đặc biệt là ở một giải đấu như Premier League. Nếu để ý kỹ, Arsenal của Arsene Wenger đang sở hữu điều này sau sự bổ sung muộn màng nhưng cần thiết đến từ Shkodran Mustafi và Lucas Perez.

Liệu có quá sớm không với những ý kiến cho rằng “Pháo thủ” không thể cạnh tranh với Man City, Man United hay Chelsea, thậm chí là không thể chen chân vào Top 4… chỉ vì Arsenal hơi chậm chân trong việc mang về một trung vệ và một tiền đạo? Cũng có thể định kiến đã hằn sâu trong tâm trí họ mỗi khi nhắc tới Arsenal hoặc cũng có thể những Pep Guardiola, Jose Mourinho hay Antonio Conte đã khiến họ phấn khích quá?

Chẳng ai có thể cấm dư luận lên tiếng cả, họ có quan điểm và lý lẽ riêng của mình cho phán xét đó. Chính vì vậy, CĐV Arsenal càng có quyền thể hiện, càng có quyền tin vào những điều tốt đẹp nhất. Lần này, 2 chữ “mù quáng” có thể sẽ biến mất nếu họ nhìn nhận một cách thực tế nhất đội hình của “Pháo thủ”.


Wenger đang có trong tay những cầu thủ ở độ chín sự nghiệp

Chưa bàn tới việc cầu thủ sẽ thể hiện ra sao, phong độ thế nào bởi vì mùa giải vẫn còn 35 vòng, chỉ nhắc tới tên tuổi, danh tiếng và kinh nghiệm thì Arsene Wenger hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện ngồi chung mâm với những chiến lược gia danh tiếng trên.

Đầu tiên, hãy nhìn nhận nơi hàng công, nơi mà Arsenal bị chê nhiều nhất vì cái tiếng “chân gỗ” mà Olivier Giroud và Danny Welbeck xây dựng trong lòng NHM. Arsene Wenger đã rất cố gắng mang về cái tên nào đó ở đẳng cấp cao nhất, Antoine Griezmann, Karim Benzema hay Robert Lewandowski chẳng hạn nhưng hãy tự hỏi liệu CLB chủ quản của họ có bị mất trí hay không?


Perez là sự bổ sung cực kỳ cần thiết cho Arsenal

Sự thật là với Lucas Perez thì Arsenal không có ai đạt đến tầm như Sergio Aguero và Zlatan Ibrahimovic hay chí ít là Diego Costa. Nhưng không vì thế mà nên đánh giá thấp hàng tiền đạo của “Pháo thủ”, họ hoàn toàn có thể ghi trên 15 bàn/mùa, điều mà Giroud lẫn Perez đã làm ở mùa trước. Cộng thêm, hãy thử nhìn thật kỹ phía sau của họ là những ai, bạn sẽ cảm thấy bớt tiêu cực hơn.

Phía sau của hàng công “Pháo thủ” chính là tài sản lớn nhất mà Arsene Wenger sở hữu, một tài sản mà bất cứ HLV nào trên thế giới cũng thèm muốn. Chiến thắng 3-1 trước Watford lại càng cho thấy rõ điều đó. Với những Mesut Oezil, Alexis Sanchez, Granit Xhaka và Santi Cazorla, cộng thêm hàng loạt cái tên số má luôn sẵn sàng trên ghế dự bị, đội chủ sân Emirates đang sở hữu tuyến giữa đáng xem nhất Premier League. Nếu ai đó còn phủ nhận điều này thì cuộc sống thật khó chiều theo ý họ.

Đến với hàng thủ, dấu hỏi về sự chắc chắn vẫn chưa thể buông tha Wenger sau buổi chiều bị hàng công Liverpool hành hạ. Những nghi ngờ là một phần của cuộc chơi nhưng cũng phải nhìn nhận thực tế rằng bản hợp đồng 35 triệu bảng Mustafi thực sự mang lại cú hích lớn. Nếu cầu thủ người Đức chơi như những gì đã thể hiện trong màu áo Valencia và đội tuyển thì cặp đôi Koscielny – Mustafi bên cạnh “bức tường” Petr Cech ít nhiều sẽ mang đến sự e ngại cho tuyến tiền đạo tại nước Anh.


Koscielny đang là một trong những trung vệ hàng đầu tại Premier League

Chưa kể một Rob Holding với giá 2 triệu bảng đang chơi bóng đầy chững chạc cùng Per Mertesacker và Gabriel luôn sẵn sàng hỗ trợ. Wenger còn có thêm Hector Bellerin và Nacho Monreal, 2 trong số những hậu vệ cánh chất lượng và ổn định nhất giải ngoại hạng. Ngoài ra, Holding và Mustafi hoàn toàn chuyển ra cánh và chơi tốt khi cần.

Đó chính là chiều sâu, điều mà đã rất lâu rồi người ta mới thấy ở Arsenal. Một kỳ chuyển nhượng trọn vẹn cộng hưởng với nền tảng có sẵn chắc chắn sẽ giúp thầy trò Wenger tự tin bội phần. Thực tế là những đội bóng khác, điển hình là Chelsea và Liverpool vẫn đang rục rịch tuyển quân.

5 điểm cách biệt sau 3 vòng đấu tưởng chừng là một khoảng cách lớn nhưng không hề. Chặng đường phía trước khó khăn chắc chắn sẽ gõ cửa tất cả các đội bóng. Lợi thế đội hình đã có, điều Wenger cần là một tập thể sung mãn, tránh xa những chấn thương cộng thêm sự chuẩn bị tốt nhất về mặt tâm lý. Khi đó, danh hiệu Premier League có thể sẽ không quá xa vời.

Từ Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm