Mới chơi hay một trận, tân binh của Arsenal đã được HLV Wenger so sánh với huyền thoại CLB

29/08/2016 07:47 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Chứng kiến màn trình diễn của Granit Xhaka trong trận gặp Watford, HLV Arsene Wenger ví anh với huyền thoại Emmanuel Petit.

Mạnh mẽ trong những pha tranh chấp, thông minh với những đường chuyền, Xhaka có thể tiêu tốn của Arsenal 30 triệu bảng nhưng những gì anh thể hiện ở chiến thắng 3-1 trước Watford cho thấy Arsenal đã không phung phí. Sau trận đấu, HLV Arsene Wenger đã không tiếc lời khen dành cho tân binh này.

“Xhaka chơi bóng tự nhiên như năng lực vốn có. Cậu ấy có nét gì đó tương tự Petit trong cách chơi bóng. Tôi cho rằng cậu ấy xử lý tốt cả bóng ngắn lẫn bóng dài. Ở hàng tiền vệ, điều quan trọng là làm giãn vị trí giữa các hậu vệ đối phương. Lối chơi của Arsenal dựa trên những đường chuyền ngắn hơn so với các đối thủ. Bởi thế, chúng tôi cần một cầu thủ có thể chuyền bóng dài để tạo cơ hội cho đồng đội có được những khoảng trống”.



Wenger ví Xhaka với huyền thoại Emmanuel Petit

Quyết định được ông Wenger đưa ra vào mùa Đông năm ngoái. Chứng kiến Borussia Monchengladbach chỉ thua 1 trong chuỗi 15 trận, ông Wenger cảm thấy như vậy là đã đủ để theo dõi ngôi sao sáng nhất của đội bóng Đức.

“Chúng tôi đã cố gắng hỏi mua Xhaka vào tháng 12 năm ngoái”, ông Wenger tiết lộ. “Chúng toi đánh giá cao Xhaka, cậu ấy có kỹ thuật tốt, thể lực tốt, khả năng chơi bóng bổng tốt. Cậu ấy 24 tuổi và từng có kinh nghiệm chơi bóng ở nước ngoài. Ở độ tuổi của mình, Xhaka là đội trưởng tại Monchengladbach, đó không phải là một câu lạc bộ nhỏ, vì vậy cậu ấy có phẩm chất lãnh đạo”.

Xhaka đã cho thấy giá trị của mình. Sắp tới, Arsenal sẽ đón thêm Mustafi và Perez. Nếu Man United được coi là thách thức danh hiệu với De Gea, Bailly, Pogba, Mkhitaryan và Zlatan thì Arsenal cũng có bộ sậu với Cech, Mustafi, Xhaka, Oezil và Sanchez. Khi được hỏi về điều này, ông Wenger nói: “Bạn biết Premier League rồi đấy. Mùa giải này, đội bóng nào cũng mạnh”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm