Arsene Wenger: ‘Chỉ trích của fan lên chúng tôi thật khó chấp nhận’

21/03/2016 21:38 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger cho biết những chỉ trích từ người hâm mộ gần đây lên đội bóng của ông là "khó chấp nhận”.

Pháo thủ đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Everton vào thứ 7 tuần trước. Đây chỉ là trận thắng thứ 2 trong số 9 trận gần đây trên mọi đấu trường.

HLV Wenger đã phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề từ phía các chuyên gia và cả người hâm mộ, thậm chí có những người đã kêu gọi ông nên từ chức sau mùa giải này. Nhưng sau khi giành chiến thắng trước Everton, HLV người Pháp cho biết ông đã rất buồn. Ông chia sẻ với các phóng viên: “Điều làm tôi buồn nhất là khi ở giai đoạn quan trọng của mùa giải, chúng tôi đã phải thi đấu dưới một môi trường đầy hoài nghi. Tôi nghĩ rằng trận đấu với Tottenham, ngay cả chỉ với 10 cầu thủ trên sân, chúng tôi vẫn chơi rất tốt. Tôi không thể hiểu tại sau, sau tất cả, chúng tôi vẫn phải nhận chỉ trích. Từ giới truyền thông? OK, nhưng từ phía người hâm mộ? Chúng tôi cảm thấy thật khó chấp nhận”.

Trước trận với Tottenham, Arsenal cũng đã có chiến thắng 4-0 với Hull City tại FA Cup. Tuy nhiên, một số NHM vẫn kêu gọi ông rằng đã đến lúc phải ra đi. Một số người còn theo chân ông đến sân bay Goodison Park, giơ biểu ngữ yêu cầu ông rời khỏi đội bóng.

“Tôi không bao giờ phàn nàn về các nhà phê bình”, ông Wenger nói, “Nhưng chúng tôi luôn cần có các fan ở bên, và chắc chắn rằng họ sẽ ở bên chúng tôi đến hết mùa giải”.

Theo hợp đồng đã ký, HLV Wenger sẽ vẫn còn dẫn dắt Pháo thủ một mùa giải nữa. Tuy vậy, một số cựu cầu thủ của Arsenal đã cho biết ông Wenger sẽ nên rời đội bóng nếu như Leicester hoặc Tottenham giành danh hiệu vô địch.

Nhưng ông Wenger vẫn tiếp tục bào chữa cho mình.

Arsene Wenger có thể ra đi sớm nếu fan Arsenal tiếp tục phản đối

Arsene Wenger có thể ra đi sớm nếu fan Arsenal tiếp tục phản đối

Arsene Wenger lo ngại sự phản đối đang gia tăng của các fan Arsenal có thể buộc ông phải rời ghế HLV Pháo thủ sớm dù được ban lãnh đạo đội bóng hoàn toàn ủng hộ.


“Tôi nghĩ rằng tôi đã mang tới những thứ tốt nhất mình có, từ những kinh nghiệm của tôi chứ không phải từ các nguồn lực bên ngoài. Và tôi nghĩ rằng CLB đã có nhiều tiến bộ. Tôi vẫn muốn tiếp tục, và thể hiện chất lượng của thứ bóng đá mà tôi thích. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi có thể chấp nhận bị chỉ trích, và tôi có thể rút kinh nghiệm từ đó”, ông Wenger nói.

Bên cạnh những lời chỉ trích, cũng có một số người hâm mộ đã có cái nhìn tích cực hơn sau chiến thắng trước Everton. Cầu thủ trẻ Alex Iwobi đã ghi bàn thắng đầu tiên, và Danny Welbeck một lần nữa gây ấn tượng khi mở tỷ số cho trận đấu ngay tại phút thứ 7. Welback đã có tổng cộng 4 bàn thắng kể từ khi quay lại sau 10 tháng phục hồi do chấn thương. Anh chia sẻ sau trận đấu: “Tôi đã do dự trước trận đấu vì hiện tại đầu gối của tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Tôi đã rất cẩn thận, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn thi đấu hết mình, vì tôi biết rằng, hoặc là bây giờ, hoặc không bao giờ”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm