Ander Herrera: 'Man United đang khiến Top 4 lo lắng'

09/02/2017 18:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Ander Herrera tin rằng các đội bóng ở Top 4 tại Premier League đang lo lắng vì sự tiến bộ của Man United.

Cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau đang trở nên cực kỳ căng thẳng khi mà Liverpool và Man United đang áp sát Arsenal, đội bóng đứng thứ 4 trên BXH Premier League. Man United đang xếp thứ 6 trên BXH nhưng chỉ kém Arsenal 2 điểm và kém đội đứng thứ 2 là Tottenham 5 điểm. Đội bóng của HLV Jose Mourinho đã kéo dài chuỗi trận bất bại của họ tại Premier League lên con số 15, sau khi “Quỷ đỏ” thắng Leicester 3-0 vào cuối tuần trước. 

Ander Herrera cho rằng sự tiến bộ của Man United khiến các đội bóng trong Top 4 như Arsenal, Man City và Tottenham phải dè chừng: “Đó là điều mà chúng tôi muốn. Tôi nghĩ rằng việc cạnh tranh với 6 đội thuộc Top đầu của BXH là rất khó khăn. Tôi cũng bổ sung thêm Everton vào bởi họ có một đội hình rất mạnh”.

“Tất cả các đội bóng trên đều muốn lọt vào Top 4 và còn nhiều trận đấu ở phía trước, nhưng tôi nghĩ Man United đang có phong độ tốt ở thời điểm này. Các đội bóng trong Top 4 có thể thấy rằng chúng tôi đang bám đuổi họ rất sát”, tiền vệ người Tây Ban Nha nói tiếp. 

“Sự thật là Man United đã không thắng 3 trận liên tiếp trước khi đánh bại Leicester. Nhưng tinh thần của chúng tôi đang rất tốt. Tôi nghĩ Man United xứng đáng có kết quả tốt hơn ở trận gặp Stoke và trận đấu với Hull tại sân nhà”, Herrera khẳng định.


Man United đã bất bại 15 trận liên tiếp tại Premier League

Man United đang chiến đấu vì nhiều thứ. Chúng tôi đang cạnh tranh ở 3 giải đấu Cúp, cộng với cuộc đua vào Top 4 tại Premier League. Tôi nghĩ là Man United còn nhiều trận đấu ở phía trước. Tất cả cầu thủ trong đội hình của chúng tôi đều muốn chơi nhiều trận nhất có thể”, Herrera nói tiếp.

Man United đang có hy vọng giành danh hiệu ở 3 mặt trận là Europa League, FA Cup và Cúp Liên đoàn Anh. Tuy nhiên Premier League là giải đấu trọng tâm với “Quỷ đỏ”. Sự thực là sau khi Sir Alex nghỉ hưu, Man United chưa bao giờ cán đích cao hơn vị trí thứ 4 trên BXH. David Moyes và Louis van Gaal đã không thể giúp Man United trở lại thời kỳ hoàng kim như trong quá khứ. Dù Man United đang đứng thứ 6 nhưng Ander Herrera tin rằng Mourinho có thể thay đổi được tình cảnh của đội bóng.

Chủ tịch Atletico gọi Man United là ‘đội bóng nhỏ’: Cộng đồng mạng phản ứng dữ dội

Chủ tịch Atletico gọi Man United là ‘đội bóng nhỏ’: Cộng đồng mạng phản ứng dữ dội

Đáp lại tin đồn Antoine Griezmann sẽ rời Atletico Madrid gia nhập Man United, Chủ tịch Atletico, Enrique Cerezo, chế nhạo Quỷ đỏ bằng cách gọi Man United là đội bóng nhỏ.


“Chúng tôi đã không cán đích ở vị trí cao hơn bởi Man United không xứng đáng với điều đó. Tôi nghĩ có sự công bằng trong bóng đá, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ thì Man United đã mạnh mẽ hơn và mọi người có thể thấy điều đó. Dù Man United vẫn xếp thứ 6 nhưng hãy chờ đợi, khi mà giải đấu vẫn chưa kết thúc. Tôi nghĩ Man United phải giành được nhiều điểm hơn mùa trước và 2 mùa trước nữa. Các đối thủ của chúng tôi đã trở nên mạnh hơn so với 2 mùa giải trước”, tiền vệ người Tây Ban Nha phát biểu. 

Vòng 24 Premier League: Leicester 0-3 Man United

Việc Man United thiếu hiệu quả không khâu dứt điểm đã khiến họ bỏ lỡ nhiều trận thắng ở mùa giải này. Ander Herrera cho biết anh và các đồng đội rất muốn cải thiện khả năng dứt điểm của đội bóng: “Dĩ nhiên là mọi người đều muốn giúp đội bóng ghi bàn. Tôi đã gắng sức. Tôi đã sút bóng nhiều lần giống như trước đây. Tôi còn nhớ là ở mùa giải đầu chơi cho Man United, tôi đã ghi 8 bàn sau cho Man United dù chỉ thực hiện 8 cú sút. Bóng đá là như vậy, thỉnh thoảng bạn sút trúng đích và có lúc thì không. Tôi sẽ tiếp tục cải thiện và cố gắng giúp đội bóng”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm