5 lí do để Neymar không muốn tới Man United

28/03/2017 13:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United được cho là đã tiếp cận Neymar và sẵn sàng chi 173 triệu bảng để mua ngôi sao người Brazil. Tuy nhiên Neymar có nhiều lí do để lắc đầu với Man United.

1. Jose Mourinho


Mourinho từng chỉ trích Neymar về những màn ăn vạ của cầu thủ này

Jose Mourinho là một HLV xuất sắc của bóng đá thế giới. Thậm chí Neymar gần đây cũng từng nói rằng bất cứ cầu thủ nào cũng muốn thi đấu dưới sự chỉ đạo của Mourinho và Pep Guardiola. Tuy nhiên ngoài mặt nói như vậy, Neymar trong lòng chưa chắc đã muốn chơi bóng dưới sự huấn luyện của “Người đặc biệt”. Hồi năm 2013, chính Mourinho đã chỉ trích pha ăn vạ Neymar trong trận đấu với Celtic tại Champions League. Ngoài ra, thật khó tưởng tượng rằng một HLV nghiêm khắc như Mourinho sẽ chấp nhận việc cho Neymar rời CLB mỗi năm để về Brazil dự sinh nhật em gái. 

HLV người Bồ Đào Nha cũng thường xuyên yêu cầu các tiền đạo của mình phải hỗ trợ phòng ngự và điều này có thể sẽ không phù hợp với Neymar. Mourinho cũng thường chỉ trích những cầu thủ đá không như mong muốn của ông. Luke Shaw là một ví dụ điển hình. Trong khi đó, Neymar là cầu thủ có lối chơi theo ý thích của bản thân và điều này có thể khiến anh bị Mourinho chỉ trích.

2. Phong cách thi đấu của Premier League


Robinho đã thi đấu không thành công của Man City

Nếu muốn sang Premier League, Neymar cần phải xem trường hợp của Robinho. Thần đồng một thời của bóng đá Brazil sang Man City vào năm 2008 với giá 32,5 triệu bảng, nhưng rất nhanh sau đó, Robinho đã nhận ra rằng đây không phải là giải đấu phù hợp với anh. Cầu thủ có thân hình nhỏ bé như Robinho đã gặp khó khăn thực sự khi đối mặt với những hậu vệ to cao ở Premier League, những cầu thủ chơi áp sát rất nhanh. 

Neymar có thể tài năng hơn Robinho, nhưng Premier League có thể sẽ không phù hợp với anh, một cầu thủ thích có nhiều thời gian và không gian để phô diễn kĩ thuật với trái bóng. Mẫu cầu thủ thích rê dắt bóng như Neymar chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu chặt chém của các hậu vệ Premier League. Nếu muốn tới Premier League, Neymar cần phải chuẩn bị sẵn về mặt tinh thần. 

3. Tiền bạc


Neymar sẽ hưởng lương cao chót vót ở Man United và điều đó không hẳn là tốt

Neymar chắc chắn sẽ hưởng lương cao nhất đội nếu tới Man United. Hiện giờ anh đang hưởng lương 250 nghìn bảng/tuần tại Barca (gần bằng với Rooney ở Man United). Sau khi cập bến Old Trafford, Neymar sẽ vượt qua Pogba về lương bổng (290 nghìn bảng/tuần). Tờ Sport (Tây Ban Nha) cho biết “Quỷ đỏ” đã chèo kéo Neymar với mức lương là 415 nghìn bảng/tuần. Điều này có thể sẽ gây bất mãn trong nội bộ đội bóng, khi mà Marcus Rashford mới chỉ có mức lương là 25 nghìn bảng/tuần.

4. Bạn bè


Neymar khó lòng tìm được những người bạn như Messi và Suarez ở CLB mới

Neymar liệu có thể đành lòng rời bỏ Messi và Suarez không? Ba cầu thủ người Nam Mỹ này chơi rất thân với nhau trong những năm qua và là đối tác ăn ý trên hàng công của Barca. Anh sẽ khó có thể tìm những người bạn thân thiết như Messi và Suarez ở những đội bóng khác. 

Nếu sang Man United, Neymar sẽ phải kết thân với những cầu thủ Nam Mỹ như: Marcos Rojo, Antonio Valencia và Sergio Romero. Ở đội một Man United, hiện không có cầu thủ người Brazil nào để Neymar cảm thấy mình như đang ở quê nhà. 

5.Thời tiết

Nhiều cầu thủ đã e ngại về thời tiết với những cơn mưa liên tục ở xứ Sương mù. Gần đây, tiền vệ Radja Nainggolan của AS Roma đã nói về khả năng gia nhập Chelsea như sau: “Hãy mang mặt trời đến đó và tôi sẽ gia nhập”. Griezmann cũng từng phàn nàn về thời tiết của nước Anh. Neymar thì rất thích thi đấu dưới ánh nắng mặt trời của Tây Ban Nha. Năm 2011, Neymar đã chê thời tiết của nước Anh: “Tôi không thích thú với thời tiết của nước Anh, nhưng tôi có thể quen với nó”. Theo thống kê, thành phố Manchester có 250 ngày có mưa trong năm 2016, trong khi Barcelona chỉ là 51 ngày.


Clip về màn trình diễn của Neymar

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm