47 ngày tới sẽ quyết định cuộc đua vô địch Premier League

18/11/2017 07:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Trong 6 tuần tới, cuộc đua vô địch Premier League sẽ trở nên rất hấp dẫn và căng thẳng. Đây là giai đoạn quan trọng khi các đội đứng sau có cơ hội bám đuổi đội đầu bảng Man City hoặc cũng là lúc ứng cử viên số 1 cho chức vô địch lộ diện.

Kể từ khi bắt đầu mùa giải, từ tuần thứ 2 của tháng 8 đến thứ Bảy (18/11) này, mỗi đội bóng hàng đầu của Anh đã thi đấu 11 trận trong vòng 100 ngày, bắt đầu từ trận mở màn của Arsenal trước Leicester City vào ngày 11/8. Tuy nhiên, chỉ trong 47 ngày tới, họ sẽ thi đấu 11 trận tiếp theo. Đây là quãng thời gian để kiểm tra thể lực, độ bền, chiều sâu, và may mắn của bất kỳ CLB nào tại giải Ngoại hạng.

Đối với những ứng cử viên hàng đầu như Man City, Chelsea, Arsenal và Man United, họ đều có thêm 2 trận đấu ở cúp châu Âu và Carabao Cup trong lịch. Nhiều người sẽ cho rằng các đội bóng này có thể đối phó với lịch thi đấu dày đặc bởi họ đều sở hữu những đội hình giàu chiều sâu. Tuy nhiên, khi tình trạng quá tải và mệt mỏi tới, những sai lầm sẽ bắt đầu xảy ra và các chấn thương cũng dần dần xuất hiện.

Chú thích ảnh
Quãng thời gian tới sẽ rất căng thẳng với các đội ở Anh

Các dữ liệu thống kê kể từ năm 2009 cho thấy hiệu suất trong các màn trình diễn của các cầu thủ có thể giảm mạnh trong thời gian từ tháng 12 đến tháng 1. Đó là hậu quả từ lịch thi đấu nặng, thay đổi khí hậu, điều kiện thi đấu và sự mệt mỏi của các cầu thủ.

Trong khi tất cả các giải đấu lớn khác tại châu Âu đều nghỉ Đông thì Premier League vẫn tiếp tục cày ải qua gió, mưa và tuyết, và điều đó đã gây tác động lớn. Nếu (hoặc có thể là khi) ĐTQG Anh thất bại tại World Cup 2018 tới thì việc không có kỳ nghỉ Đông sẽ được coi một trong những nguyên nhân lớn. Điều này cũng có thể ngăn cản các đội ở Premier League tiến xa ở Champions League bởi các đối thủ từ Tây Ban Nha, Italy và Đức đều được hưởng lợi từ kỳ nghỉ Đông và đã được hồi phục thể lực trước khi bước vào vòng knock-out.

Nếu chỉ xét về cuộc đua vô địch, khoảng cách 8 điểm so với đội thứ hai của Man City khả năng cao sẽ bị thu hẹp khi đoàn quân của Pep Guardiola sẽ phải đối đầu với những đối thủ sừng sỏ là Man United và Tottenham trong vài tuần tới.

Man City hiện nay được coi là “bất khả chiến bại” và không thể bị đuổi kịp. Nhưng liệu họ có duy trì được phong độ ổn định này trong quãng thời gian bận rộn tới hay không? Kevin de Bruyne có thể duy trì được phong độ của mình? Liệu Leroy Sane có tiếp tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối thủ bằng những pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật? Hay đoàn quân của Pep Guardiola sẽ lại sụp đổ y hệt như mùa Đông năm ngoái?

Càng ít xoay tua, càng dễ vô địch Premier League

Càng ít xoay tua, càng dễ vô địch Premier League

Bí quyết nào giúp Leicester, Man City và Chelsea vô địch Premier League ở những mùa giải vừa qua? Đó là duy trì một đội hình chính xuyên suốt 38 vòng đấu, thay vì cố gắng xoay tua về lực lượng.

Sau khi Man United thua Chelsea, Jose Mourinho đã tuyên bố hồi đầu tháng rằng đội bóng của ông sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bởi sự trở lại của Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo và Marouane Fellaini.

Thời gian sẽ trả lời tất cả. Nhưng nhiệm vụ của các đội bám đuổi là làm sao có thể sống sót bước qua năm mới mà vẫn duy trì được hy vọng với đội xếp trên. 6 tuần tới sẽ là thước đo quan trọng cho tham vọng của những ứng cử viên. Hãy cùng chờ đợi những điều bất ngờ trong cuộc đua vô địch Premier League!

Trung Phạm
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm