Càng ít xoay tua, càng dễ vô địch Premier League

12/11/2017 08:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Bí quyết nào giúp Leicester, Man City và Chelsea vô địch Premier League ở những mùa giải vừa qua? Đó là duy trì một đội hình chính xuyên suốt 38 vòng đấu, thay vì cố gắng xoay tua về lực lượng.

Để tìm hiểu về khả năng thành công tại Premier League, Sky Sports đã tiến hành một nghiên cứu chi tiết về vấn đề xoay tua ở 4 mùa giải gần nhất, trước khi đưa ra kết luận rằng các đội bóng sử dụng một đội hình liên tục sẽ dễ dàng thành công hơn so với bình thường.

Khi ổn định là nền tảng

Burnley là đội bóng sử dụng đội hình xuất phát thường xuyên nhất ở mùa giải này, và họ đã thắng 5, hòa 4 sau 11 vòng đấu, để xếp ở vị trí thứ 7 – một thứ hạng đầy ấn tượng đối với một đội bóng trung bình như họ. Liệu sự ổn định ấy có đúng là chìa khóa thành công của thầy trò Sean Dyche ở mùa giải này?

Đương kim vô địch Chelsea là đội bóng có đội hình xuất phát ổn định nhất ở mùa giải trước, nhưng mùa này, họ chỉ đứng thứ 9 về tiêu chí này. HLV Antonio Conte đã sử dụng 20 cầu thủ khác nhau kể từ đầu mùa, liên tục thay đổi bộ ba trung vệ của mình và cố gắng "nhồi nhét" các tân binh vào đội hình để họ có thể nhanh chóng thích nghi. Nghiên cứu của Sky Sports chỉ ra rằng Conte cần phải sớm xác lập và ổn định một đội hình chính thức sớm thì mới có thể đạt được mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Ngoài Chelsea ở mùa giải trước, có khá nhiều minh chứng cho thấy càng ít xoay tua, càng dễ vô địch. Claudio Ranieri vốn nổi tiếng với biệt danh "Thợ hàn" vì xoay tua liên tục ở Chelsea, nhưng lại là người ít thay đổi về đội hình xuất phát nhất ở mùa giải 2015-16 mà Leicester của ông vô địch. Man City cũng là đội bóng ổn định nhất về đội hình trong mùa gần nhất mà họ vô địch (2013-14). Ở mùa giải ấy, mỗi cầu thủ mà họ sử dụng đã thi đấu trung bình 1.632 phút.

Ngược lại, các đội bóng ở cuối BXH thường cố gắng thử nghiệm những cầu thủ khác nhau, nhưng điều đó đã để lại những hậu quả tai hại.

Cuộc đua vô địch Premier League: M.U, Man City rất mạnh nhưng Chelsea vẫn đáng sợ

Cuộc đua vô địch Premier League: M.U, Man City rất mạnh nhưng Chelsea vẫn đáng sợ

Mùa trước Premier League căng thẳng bởi cuộc đua vô địch của nhóm G6 nhưng mùa này có thể sẽ chỉ còn cuộc đua vô địch của nhóm G3 giữa Chelsea và hai đội bóng thành Manchester.

Thống kê theo mùa

Theo thống kê trung bình ở 4 mùa giải vừa qua, các đội bóng ít thay đổi về lực lượng hơn đều xếp cao hơn các đội thay đổi nhiều về lực lượng. M.U và Liverpool có lẽ là hai ngoại lệ hiếm hoi, song thật ra, số đông đều cho rằng hai đội bóng này không đạt được những thành công tương xứng với đẳng cấp cũng như sự đầu tư của họ.

Mùa 2014-15, M.U thay đổi đội hình xuất phát nhiều nhất tại Premier League, song vẫn kết thúc với vị trí thứ 4. Mùa 2015-16, đến lượt Liverpool xoay tua nhiều nhất và kết thúc thứ 8. Hai vị trí này không thấp so với bình thường, nhưng không phải là thành công đối với hai ông lớn này, nhất là Liverpool.

Mùa trước, M.U vẫn là một trong những đội bóng xoay tua nhiều nhất. số phút trung bình các cầu thủ của họ ra sân là 1.213 phút, tức là chỉ nhiều hơn mỗi Watford (1.139) và Sunderland (1.211). Trong khi đó, Liverpool lại là đội bóng ổn định nhất về lực lượng.

Như vậy là chỉ sau một mùa giải, Liverpool từ đội có đội hình xuất phát ít thường xuyên nhất, ở mùa giải đầu tiên của Klopp đã trở thành đội ít thay đổi nhất. Và thành quả của họ là việc nhảy từ thứ 8 lên thứ 4, để qua đó trở lại với đấu trường Champions League.

Ở phía dưới của BXH, rất ít CLB ổn định về đội hình xuất phát mà lại rơi xuống nửa dưới BXH. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Burnley – đội bóng có đội hình ổn định thứ nhì tại Premier League 2014-15 nhưng sau đó đã rớt hạng.

Thống kê tổng cộng

Man City là đội bóng ít thay đổi nhất tại Premier League kể từ đầu mùa giải 2013-14 đến cuối mùa giải trước. Mùa nào họ cũng kết thúc trong Top 4, và số phút thi đấu trung bình mỗi cầu thủ là 1.551 phút.

Các đội bóng ổn định khác trong 4 năm qua là Leicester (1.492), Burnley (1.477), Tottenham (1.465), Stoke (1.444), West Brom (1.440), Southampton (1.444), Liverpool (1.437) và Chelsea (1.426). Ở phía dưới của thống kê này, Fulham có số phút thi đấu trung bình mỗi cầu thủ chỉ là 964 phút trong mùa giải 2013-4. Sau họ là QPR (1.173) và Cardiff (1.174) – cả ba đội này đều đã bị rớt hạng.

Thật thú vị: M.U chỉ đạt mức 1185 phút/cầu thủ/mùa trong suốt 4 năm qua – thấp hơn tất cả các đội bóng ở Top đầu, và so với nhóm Big Six, thì họ kém đến gần 200 phút.

BÁO ĐỘNG cho M.U: Mourinho đã trở thành biểu tượng thất truyền

BÁO ĐỘNG cho M.U: Mourinho đã trở thành biểu tượng thất truyền

Jose Mourinho nổi tiếng là HLV có khả năng mang lại thành công nhanh chóng ở những đội bóng mà ông dẫn dắt. Nhưng giờ đây điều đó đã thay đổi.

Thống kê ở mùa giải này

Mùa giải này, Burnley là đội bóng có đội hình xuất phát ổn định nhất, với thời gian thi đấu trung bình là 582 phút/cầu thủ. Xếp sau họ là Leicester (550) và Brighton (521).

Thật thú vị là dù là đội bóng xoay tua nhiều nhất, M.U lại sánh ngang với Brighton và Southampton về số thời gian thi đấu trung bình với 521 phút/cầu thủ. Chính vì thế, giống như Liverpool ở mùa giải trước, HLV Jose Mourinho đã tìm được một đội hình tương đối ổn định, và qua đó, họ cũng đã có những kết quả tích cực. Ở phía dưới, đội bét bảng Crystal Palace là đội thiếu ổn định nhất về lực lượng khi trung bình mỗi cầu thủ chỉ đá 396 phút. Tiếp theo là Watford (410), Everton (429), West Brom và Swansea (cùng 430).

Không dễ để khẳng định những quyết định tồi tệ có phải là chất xúc tác dẫn đến việc thay đổi quá nhiều hay việc thay đổi quá nhiều dẫn đến những kết quả tồi tệ, nhưng có một điều khá rõ ràng: giữ nguyên một đội hình quen thuộc sẽ là yếu tố bản lề của thành công, như Leicester ở mùa giải cổ tích 2015-16, hay Burnley ở mùa giải này.

M.U đứng số một về... sử dụng nhiều cầu thủ

Chú thích ảnh
Thống kê về số cầu thủ sử dụng 1 mùa giải của các CLB Premier League 4 mùa qua

M.U đã sử dụng rất nhiều cầu thủ trong 4 mùa giải đã qua. Trung bình, họ sử dụng 32 cầu thủ/mùa, chỉ sau mỗi Fulham (39), và ngang Cardiff, QPR (cùng 32). Crystal Palace dùng 31 cầu thủ/mùa, tiếp theo là Sunderland (30), Watford, Everton, West Ham (đều 29), Hull và Newcastle (đều 28). Ngược lại, Man City chỉ sử dụng trung bình 24 cầu thủ một mùa giải. Sau họ lần lượt là Leicester (25), Burnley, Tottenham, Stoke, West Brom và Southampton (cùng 26).

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm