30 tuổi rồi, Rooney phải chơi khác đi

19/02/2016 19:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau ca vỡ xương mu bàn chân năm 2006 và chấn thương đầu gối 2010, 6 tuần nghỉ vì chấn thương đầu gối vừa dính phải của Wayne Rooney lại có thể là sự chuẩn bị lý tưởng cho giải đấu quốc tế lớn nhiều khả năng là cuối cùng của anh.

Cảm giác thật quen thuộc, và sự khác biệt duy nhất hiện giờ là HLV Louis van Gaal sẵn sàng chia sẻ hơn hẳn so với Sir Alex Ferguson về tình trạng các cầu thủ của Man United. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan cũng đã cảnh báo ở Đan Mạch: “Bạn không bao giờ có thể nói chắc là bao lâu”. Điều đó đồng nghĩa với việc 6 tuần của Rooney có thể kéo dài tới tận tháng 5.

Thêm vào đó án treo giò khiến anh vắng mặt 2 trận đầu EURO 2012 vì chiếc thẻ đỏ ở trận vòng loại cuối cùng gặp Montenegro, vận rủi của Rooney trước các giải đấu lớn là thường xuyên một cách đáng kinh ngạc.

Nhưng trong khi Van Gaal có thể rất bực bội, bởi đội trưởng của ông đã ghi 7 bàn trong 9 trận gần nhất và đóng vai trò lớn trong việc duy trì khoảng cách 6 điểm giữa Man United và đội xếp thứ 4 Man City, chấn thương này chưa hẳn là điều tệ với HLV ĐT Anh Roy Hodgson.

Chấn thương mắt cá của Rooney năm 2010, bắt đầu từ trận tứ kết lượt đi Champions League gặp Bayern Munich, nghiêm trọng hơn khi Ferguson quyết định vẫn dùng anh cho trận lượt về. Những ai đã chứng kiến trận đấu vào buổi tối mùa Xuân đó ở Old Trafford hẳn còn nhớ tình huống khiến Rooney phải rời sân: Anh đuổi theo Mario Gomez, tiền đạo của đối phương, về tận phần sân nhà, một tình huống khiến cơ thể anh không còn chịu nổi. Phần nào đó, lối chơi của Rooney khiến những chấn thương là nghiễm nhiên với anh, bởi sự nỗ lực không ngừng nghỉ, rất nhiều khi là thái quá.

Hàng công Man United: Rooney chấn thương, Van Gaal ra đường?

Hàng công Man United: Rooney chấn thương, Van Gaal ra đường?

Từng có thời một chấn thương với Wayne Rooney cũng là tình trạng khẩn cấp quốc gia, nhưng đội tuyển Anh hiện có vẻ không cần tiền đạo này bằng Man United.

Fabio Capello, HLV ĐT Anh ở World Cup Nam Phi 2010, luôn nói rằng Rooney phải chạy ít hơn, làm công việc của những hậu vệ cánh ít hơn, và có mặt trong vòng cấm địa nhiều hơn, hay “phải ích kỷ hơn”, như chính lời Rooney.

Ngoài lối chơi, việc anh khăng khăng muốn ra sân ở trận gặp Sunderland dù không hoàn toàn sẵn sàng về thể lực là một nguyên nhân khác. “Thật can đảm” là nhận xét của Van Gaal. Nhưng Capello và Hodgson sẽ lại nói đó là sự ngu ngốc không cần thiết.

Ở tuổi 30, Rooney cần phải điều chỉnh lại nhịp độ và cường độ trong lối chơi của anh. Tuổi tác khiến anh không còn có thể chạy suốt 90 phút nữa, và 6 tuần nghỉ ngơi sẽ có ích để Rooney cân nhắc lại điều đó.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm