Hàng công Man United: Rooney chấn thương, Van Gaal ra đường?

19/02/2016 19:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Từng có thời một chấn thương với Wayne Rooney cũng là tình trạng khẩn cấp quốc gia, nhưng đội tuyển Anh hiện có vẻ không cần tiền đạo này bằng Man United.

Ở những thời điểm khác trong sự nghiệp của Rooney, tin tức về ca chấn thương đầu gối nghiêm trọng trước mùa Hè có một giải đấu lớn hẳn đã gây ra rất nhiều lo ngại cho các CĐV ĐT Anh. Sự chuẩn bị của chân sút 30 tuổi này cho các giải đấu lớn hiếm khi nào suôn sẻ và Hodgson hẳn cũng không sửng sốt trước tin xấu hôm qua.

Tuyển Anh giờ không quá cần Rooney

Dẫu sao, các chẩn đoán ban đầu nói đội trưởng của ông có thể trở lại vào đầu tháng 4, đồng nghĩa với việc Rooney vẫn sẽ đá được 6 tuần cuối mùa giải. Anh không nổi tiếng với việc tìm lại phong độ ngay lập tức sau chấn thương, nhưng từng ấy thời gian cũng là đủ để Rooney phục hồi cảm giác bóng trước EURO 2016.

Hơn nữa, Hodgson còn những lựa chọn khác, các tiền đạo đã chơi hay hơn hẳn Rooney ở Premier League mùa này. Sẽ rất thú vị chờ đợi xem kế hoạch của Hodgson sẽ thay đổi ra sao nếu Harry Kane và Jamie Vardy tận dụng tốt cơ hội của họ ở những trận giao hữu sắp tới.

Trận tiếp theo của tuyển Anh là gặp Đức ở Berlin ngày 26/3, rồi 3 ngày sau là Hà Lan ở Wembley. Giả định rằng Rooney bỏ lỡ cả hai trận đó, Kane và Vardy đều xứng đáng được trao cơ hội. Cho tới giờ, sự tin tưởng của Hodgson vào đội trưởng của ông là không thể lay chuyển, ngay cả trong những tháng mà phong độ của Rooney sa sút thảm hại.

THẢM HỌA cho Man United: Rooney nghỉ 2 tháng, có thể bỏ lỡ 11 trận vì chấn thương

THẢM HỌA cho Man United: Rooney nghỉ 2 tháng, có thể bỏ lỡ 11 trận vì chấn thương

HLV Louis van Gaal vừa thông báo rằng thủ quân Wayne Rooney đã dính chấn thương đầu gối và có thể phải nghỉ thi đấu đến 2 tuần.

Phong độ đó chỉ vừa đang thay đổi thì anh lại dính chấn thương. Cuối tuần trước, Hodgson đã nói về việc Rooney “vượt qua chính mình”: Anh chỉ ghi 2 bàn ở Premier League trước tháng 1, nhưng có 5 bàn trong 7 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng, với một lối chơi toàn diện cực kỳ ấn tượng.

Nhưng ngay cả như thế, những bàn thắng của anh vẫn ít ỏi hơn nhiều so với 2 cầu thủ đã biến Leicester và Tottenham thành hai hiện tượng mùa này. Vardy đã ghi 19 bàn ở Premier League, trong khi Kane đứng ngay sau trong danh sách Vua phá lưới, bằng với Romelu Lukaku của Everton, 16 bàn. Nếu Vardy có thể duy trì phong độ xuất sắc của anh cho Leicester và Kane cho Tottenham, sẽ không dễ để Hodgson cứ mãi bám lấy một Rooney quá thất thường.

Vấn đề ở đây là Hodgson không phải lo lắng quá về chấn thương ở đội trưởng của ông. HLV ĐT Anh còn có thể theo dõi Danny Welbeck, vừa trở lại đã ghi bàn cho Arsenal, và cũng không quên Daniel Sturridge, một chủ đề phức tạp mùa này, nhưng vẫn là mẫu tiền đạo rất hợp với lối chơi của tuyển Anh.

Nỗi lo của Van Gaal

Ngược lại, Man United và HLV Louis van Gaal không có nhiều lựa chọn như thế. Anthony Martial có thể chơi ở trung lộ, với Will Keane dự bị, nhưng HLV người Hà Lan đã chơi một canh bạc quá rủi ro trong mùa Hè giờ đang trở lại ám ảnh ông khi nhất loạt đẩy đi Robin van Persie, Javier Hernandez, Angel di Maria và Radamel Falcao, cũng như đồng ý cho mượn James Wilson sang Brighton & Hove Albion, mà không đưa về sự thay thế khả dĩ nào.

Van Gaal nói ông muốn bày tỏ sự tin tưởng ở các tiền đạo hiện giờ, nhưng đó là một lập luận yếu dựa trên phong độ của Rooney và thực tế lịch sử là ở thời kỳ thành công nhất của đội bóng, Man United của Sir Alex Ferguson có trong đội hình 4 tiền đạo đẳng cấp cạnh tranh cho chỉ 2 vị trí: Dwight Yorke, Andy Cole, Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer.

Rooney đã ghi 14 bàn ở mọi giải đấu mùa này (còn kém 5 bàn so với kỷ lục 249 bàn của Sir Bobby Charlton), trong khi Martial có 10 lần lập công trong 6 tháng tại Old Trafford. Cả hai mỗi người mới ghi 7 bàn ở giải Ngoại hạng và Man United chưa bao giờ ghi được ít bàn, hay có ít điểm như thế, sau 26 trận một mùa giải Premier League. Vậy mà trong 6 tuần tới, họ sẽ phải bước vào cuộc nước rút mà không có chân sút số 1 của mình, bao gồm những trận gặp Arsenal và Manchester City.

Phải chăng, chấn thương của Rooney đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của Van Gaal ở Old Trafford?

14 Tổng số bàn của Martial và Rooney cho Man United ở Premier League mùa này, kém cả Vardy, Kane và Lukaku.

33 Với 33 bàn sau 26 vòng đấu, Man United đang có số bàn thấp nhất ở một mùa giải Premier League trong cả lịch sử, kém những đội như Everton, West Ham và Southampton.

10 Số cầu thủ Man United có thể đá chính hiện đang chấn thương.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm