23h00 ngày 20/11, Middlesbrough - Chelsea: Chưa thể chặn đứng đội bóng của Conte!

20/11/2016 13:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù sở hữu cặp tiền vệ trung tâm N’Golo Kante – Nemanja Matic đang đạt phong độ cao, sẽ không thừa chút nào nếu Chelsea nghĩ đến việc bổ sung thêm một tiền vệ nữa trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

Vai trò của bộ đôi này quan trọng ra sao không cần bàn nhiều. Kante đang cho thấy đây là một chữ ký đánh giá của Chelsea, khi anh đang trở thành một mẫu tiền vệ con thoi, lên công về thủ nhịp nhàng nhờ nguồn năng lượng dồi dào. Matic, sau khi đánh mất phong độ trầm trọng ở mùa giải trước, đã hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay Conte. Anh không chỉ giỏi trong khâu đánh chặn, mà còn thường xuyên băng lên kiến tạo hay thậm chí ghi bàn cho đội chủ sân Stamford Bridge, đều hiếm khi xảy ra khi Jose Mourinho còn tại vị.

Câu hỏi đặt ra: Nếu một trong hai tiền vệ nói trên vắng mặt vì chấn thương hay thẻ phạt, hoặc bất ngờ họ đánh mất phong độ, đâu là phương án dự phòng cho tuyến giữa của Chelsea? Trên giấy tờ, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn còn Oscar và Cesc Fabregas trên băng ghế dự bị. Tuy vậy, cả hai đều chỉ phù hợp với sơ đồ ba tiền vệ, với khả năng phòng ngự là điểm hạn chế lớn nhất, đặc biệt là trường hợp của Fabregas.

Chelsea: Hazard và sự giải thoát từ Conte

Chelsea: Hazard và sự giải thoát từ Conte

Hình ảnh một Eden Hazard vật vờ tại mùa giải 2015-16 nay đã không còn nữa. Thay vào đó là một tiền vệ tổ chức tấn công bùng nổ và thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte trong sơ đồ 3-4-3.

Nếu không đủ lòng tin với hai cái tên này, Conte có thể mạo hiểm với những tài năng trẻ như Nathaniel Chalobah hay Ruben Loftus-Cheek, dù sự xuất hiện của họ ở đội một chủ yếu để học hỏi và phát triển năng lực bản thân. Đẩy họ về chơi lùi sâu ở tuyến giữa sẽ là một canh bạc nhiều rủi ro, bất chấp việc bộ đôi này đã ra sân trong một số trận đấu đã qua. Loftus-Cheek chỉ chơi tốt trong những trận đấu không quá nhiều áp lực, trong khi với những gì thể hiện ở trận gặp West Ham, Chalobah còn quá non nớt nếu phải đối đầu với Tottenham hay Man City.

Việc không phải ra sân ở đấu trường châu lục sẽ khiến nhu cầu bổ sung tiền vệ không quá gấp gáp. Trong trường hợp khẩn cấp, David Luiz có thể được đôn lên tuyến giữa, như ở lần đầu tiên khoác áo Chelsea hay trong màu áo PSG. Middlesbrough thật ra không phải đối thủ đủ khả năng gây áp lực cho tuyến giữa của Chelsea. Nhưng về lâu dài, một giải pháp dự phòng cho tuyến giữa là điều phải làm.


Xem lại trận đại thắng 4-0 của Chelsea trước Man United

Đội hình dự kiến

Middlesbrough: Valdes - Barraghan, Chambers, Gibson, Friend - Forshaw, Clayton - Traore, Ramirez, Downing – Negredo.

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Moses, Kante, Matic, Alonso - Pedro, Costa, Hazard.

Dự đoán: 0-3

Đức Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm