19h30 ngày 3/12, Man City – Chelsea: Đã đến lúc Chelsea gục ngã?

03/12/2016 12:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đội hình rất cân bằng của Chelsea đang tăng tốc với 7 chiến thắng liên tiếp ở Premier League chuẩn bị cho chuyến làm khách tới Man City, một đội bóng đang chơi đầy biến ảo nhờ vào những thử nghiệm chiến thuật mới mẻ của HLV Pep Guardiola.

Thật trớ trêu với HLV Arsene Wenger khi mà thời điểm ông tìm ra cách đánh bại đối thủ khó chịu Chelsea của ông cũng là lúc The Blues nhận ra họ cần thay đổi, và những điều chỉnh chiến thuật của HLV Antonio Conte đang giúp đội bóng áo xanh vươn lên dẫn đầu.

Bài trắc nghiệm lớn cho Conte

Kể từ khi Chelsea chuyển sang hàng thủ 3 người sau khi bị dẫn 0-3 ở Emirates, họ mới thủng lưới 1 lần và đã thắng 7 trận liên tiếp ở Premier League. Họ vượt qua một bài trắc nghiệm lớn khi lội ngược dòng đánh bại Tottenham tuần rồi, nhưng thứ Bảy này sẽ là một bài trắc nghiệm còn lớn hơn nữa: Man City.

Guardiola đối đầu Conte: Một kẻ thâm trầm khó đoán và người kia điên loạn lúc nào cũng dâng trào, cả hai đều bị ám ảnh bởi chiến thuật. Conte dành ra mỗi ngày tới một tiếng đồng hồ chỉ để đảm bảo các cầu thủ của ông duy trì đúng cự ly đội hình; Guardiola thì điều chỉnh liên tục, sao cho từng vị trí trên sân khớp với những điểm yếu của đối thủ. Tuy nhiên ở thời điểm này, Man City có vẻ mới là đội cần nhiều thay đổi hơn, trong khi Chelsea dường như đã tìm ra phương án tối ưu của họ.

Như chính Guardiola vẫn thường nói, bản năng của ông là mạo hiểm. Ông sẽ không ngần ngại tấn công trước Chelsea, không chỉ vì Man City chơi trên sân nhà, mà còn bởi đó là lòng tin của ông vào bóng đá. Về phần Conte, 2 trận tệ nhất của ông mùa này, gặp Liverpool trên sân nhà và Arsenal trên sân khách, đều là trước các đối thủ chơi pressing từ sớm và nhiều tốc độ. Man City chính là một đội như thế, nhưng cũng cần nhắc rằng những trận thua Liverpool và Arsenal diễn ra trước khi Chelsea chuyển sang đá 3 hậu vệ. Họ đã xử lý tốt hơn một đối thủ tương tự vào tuần rồi: Tottenham.

Tuy nhiên, Man City có một lợi thế hơn hẳn Spurs, nhất là để đá với Chelsea: Họ sở hữu những cầu thủ chạy cánh tấn công tự nhiên. Raheem Sterling đã rời sân ở hiệp 2 trận gặp Burnley, nhưng có thể trở lại ở trận này, với hoặc Nolito hoặc Leroy Sane ở cánh bên kia. Dù là bố trí nào, thì đội chủ nhà cũng sẽ có rất nhiều tốc độ và sự quyết liệt ở 2 cánh. Tuy nhiên, cho trận đấu cuối tuần này, họ sẽ đối mặt với những thử thách phòng ngự có lẽ là chưa từng thấy với Man City mùa này: 2 cầu thủ bám biên của Chelsea, Marcos Alonso, và nhất là Victor Moses, đã chơi rất hay mấy trận gần đây.

Quyết định ở hàng tiền vệ

Man City cũng sử dụng cả các tiền đạo cánh dạt vào trung lộ, nhưng kết cấu hàng tiền vệ sẽ quyết định tất cả. Guardiola nhìn chung sử dụng 2 hệ thống cơ bản cho 5 cầu thủ chơi thấp nhất của ông mùa này: hoặc là hàng thủ 4 người với một tiền vệ trụ phía trước, hoặc 3 hậu vệ với 2 tiền vệ trung tâm. Nhưng ngay cả trong sơ đồ 4 hậu vệ, mỗi khi có bóng, ông thường chuyển sang kết cấu 3-2. Thường thì Guardiola sẽ giao cho một hậu vệ cánh vai trò linh hoạt đó, nhưng do ở Man City không có ai như Philipp Lahm hay David Alaba, John Stones đã trở thành trung vệ kiêm tiền vệ trụ.

Lý thuyết kinh điển của Cruyff là có một hậu vệ nhiều hơn số tiền đạo của đối phương, tức là Guardiola nhiều khả năng sử dụng 2 trung vệ tối nay, với 2 hậu vệ cánh sẽ được quyền dâng cao, gây ra thêm sức ép cho đối phương. Tuy nhiên, rủi ro của lối chơi này là tốc độ và sự tinh quái của Pedro và Eden Hazard, những cầu thủ chạy cánh rất lợi hại của Chelsea.

Guardiola còn lựa chọn thận trọng là 4-2-3-1 với Fernandinho và Ilkay Guendogan che chắn cho hàng thủ. Với bộ đôi đó trở lại, Man City có thể là đội nắm quyền kiểm soát bóng. Đồng thời, Kevin De Bruyne và David Silva sẽ có nhiều tự do hơn ở phía trên để gây khó dễ cho N’Golo Kante và Nemanja Matic. Điều đó chỉ ra đội chủ nhà có chút ưu thế trên lý thuyết, nhưng chừng nào mà Moses và Alonso còn giữ vững trận địa, sẽ không dễ để tìm đường vào khung thành của Chelsea. Câu hỏi khi đó sẽ phải đặt ngược lại với đội chủ nhà: Liệu hàng thủ đã tỏ ra mỏng manh trước các đợt phản công của họ có ứng phó nổi sự tinh quái và hiệu quả của các chân sút Chelsea hay không.

11 Chelsea thắng 11 trận trước Man City trên sân khách ở Premier League, thành tích tốt nhất của họ trên sân khách so với bất cứ đối thủ nào khác.

4 Aguero ghi 4 bàn trong 2 trận gặp Chelsea mùa trước, bao gồm một hat-trick ở Stamford Bridge.

40 Man City thay đổi đội hình xuất phát 40 lần ở Premier League mùa này, nhiều nhất giải, trong khi Chelsea chỉ 7 lần, ít nhất.

19h30 ngày 3/12, sân Emirates, Man City – Chelsea:
Đã đến lúc Chelsea gục ngã?

Các CĐV ở Manchester mùa này đã được chứng kiến khá ít các trận thắng trên sân nhà. 3 trận sân nhà gần nhất của Man City (và 4 của Man United) đều kết thúc với kết quả hòa. Cho trận Man City-Chelsea tối nay, nhiều người hẳn cũng sẽ tiên đoán một lần bất phân thắng bại nữa.

Man City chưa chơi thứ bóng đá mà Pep Guardiola mong muốn, nhưng những thời điểm họ chơi như thế, họ quả thật đá rất mê hoặc và tỏ ra không thể ngăn cản. Vấn đề là những giai đoạn đó không duy trì được lâu và luôn xuất hiện một hoặc hai trục trặc ở gần như mọi trận. Chelsea không hào sảng và phóng túng như thế, nhưng đã tỏ ra rất khó đánh bại kể từ khi chuyển sang đá 3-4-3. Với việc Antonio Conte đã không thay đổi gì nhiều suốt 7 trận qua, liệu đã tới lúc Pep tìm ra cách khắc chế đối thủ?

Đội hình dự kiến

Man City: Bravo - Sagna, Stones, Otamendi, Kolarov - Fernandinho, Guendogan - Sterling, Bruyne, Silva - Aguero.

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, David Luiz, Cahill - Moses, Kante, Matic, Alonso - Pedro, Costa, Hazard.

Dự đoán: 2-1


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm