10 điều thú vị từ buổi họp báo đầu tiên của Jose Mourinho ở Man United

06/07/2016 07:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- HLV người Bồ Đào Nha vừa lần đầu tiên đăng đàn trước báo chí trong vai trò mới, và ông đã không lãng phí thời gian và cơ hội để tiếp tục đặt dấu ấn của mình.

Chúng ta biết Jose Mourinho là một người trả lời họp báo xuất sắc đã nhiều năm qua, nhưng những gì ông thể hiện trong buổi họp báo đầu tiên trong tư cách HLV trưởng Man United vẫn đáng được lưu tâm và mổ xẻ.

Chỉ trong vòng 25 phút ngắn ngủi, HLV người Bồ Đào Nha đã bao quát hết mọi chủ đề cần thiết như mục tiêu của ông tại Man United, chiến dịch mua sắm của Man United trong Hè này; trêu chọc Arsene Wenger, nói về Louis van Gaal và Pep Guardiola; quyết định vị trí thi đấu của Wayne Rooney.

Dưới đây là 10 điều cần rút ra từ buổi họp báo ấy, theo quan điểm của The Mirror:

1. Mourinho tự hào, phấn khích nhưng cũng bình thản trước công việc mới

Trong bộ đồng phục thể thao màu đen, Mourinho rất thoải mái đi vào phòng họp báo ở Old Trafford. Ông nhẹ nhàng cất lời chào trước rừng báo chí rồi ngay sau đó nói lên quan điểm của mình. “Đây không còn là công việc trong mơ mà đã thành hiện thực. HLV trưởng Man United là việc mà ai cũng muốn nhưng không nhiều người có cơ hội được làm. Tôi nhận thức được trách nhiệm và những kỳ vọng đặt lên vai mình. Tôi biết những di sản đồ sộ những người tiền nhiệm đã làm được nhưng tất cả những điều đó không khiến tôi lo lắng. Tôi đã cầm nhiều đội bóng lớn trong chục năm qua”. Các CĐV Man United hẳn đã hài lòng khi chứng kiến một Người đặc biệt bình thản như vậy sau những biến cố ở mùa giải trước.

2. Ưu tiên lớn nhất là trở lại Champions League

“Nói thật tôi có chút thất vọng khi United không được dự Champions League, giải đấu mà chúng ta thuộc về, ở mùa tới. Nhiệm vụ của tôi hiện tại là đảm bảo sao cho đến tháng 7/2017, thay vì hồi hộp chờ đợi kết quả bốc thăm vòng play-off rồi vòng bảng Europa League, đội bóng này đã phải nắm chắc vé đi Champions League. Tôi không muốn các cầu thủ nghĩ kiểu chúng ta phải làm tốt hơn mùa trước đấy nhé, để lọt vào Top 4 và dự giải đấu số một châu Âu. Mục tiêu của chúng tôi không phải và không chỉ là Top 4”- Mourinho khẳng định.

3. Mourinho không thích cách làm của thầy cũ Van Gaal

Các CĐV Man United đã không yêu nổi cựu HLV trưởng Louis van Gaal bởi triều đại buồn cả về thành tích lẫn lối chơi của ông ở Old Trafford. Tân HLV Mourinho cũng không thích cách tiếp cận của người thầy cũ.

“Tôi chưa bao giờ giỏi việc giấu mình đằng sau những ngôn từ và triết lý. Tôi chưa bao giờ thử làm thế cả. Tôi muốn tiếp cận trực tiếp và chấp nhận rủi ro để vươn đến thành công. Ví dụ nhé, tôi sẽ không bao giờ bảo ‘đội bóng hãy cố gắng để tiến bộ’, mà sẽ nói thẳng ruột ngựa rằng chúng tôi muốn chiến thắng” – ông chia sẻ.

4. Cuộc khẩu chiến Mourinho-Wenger sẽ trở lại

Làng báo chí nước Anh hẳn đã mở cờ trong bụng khi Jose Mourinho đã lập tức “đá xoáy” đồng nghiệp Arsene Wenger ngay trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị mới: “Một vài HLV, lần cuối cùng họ có danh hiệu đã cách đây 10 năm. Một vài thì chưa bao giờ. Lần gần nhất tôi có danh hiệu là 1 năm trước. Vì vậy, nếu tôi phải chứng tỏ nhiều điều còn người khác thì sao?”. Cuộc khẩu chiến giữa hai chiến lược gia lão làng này dự kiến sẽ sớm bùng nổ ở mùa giải mới.

5. Man United sẽ có thêm ít nhất hai tân binh

“Man United có bốn vị trí cần ưu tiên bổ sung. Đó là những vị trí cần làm mới để đảm bảo tính cân bằng cho đội hình. Chúng tôi muốn mua bốn cầu thủ và hiện đã gần hoàn tất ba bản hợp đồng. Bản hợp đồng thứ ba (Henrikh Mkhitaryan) sẽ sớm được công bố, còn tân binh thứ tư có lẽ sẽ đến ngay trước ngày đóng cửa chợ mùa Hè” – Mourinho cho biết. Trên cơ sở những tin đồn chuyển nhượng gần đây, có thể đoán tân binh còn lại của United chính là tuyển thủ QG Pháp Paul Pogba hoặc Blaise Matuidi.

6. Mourinho sẽ trao nhiều cơ hội hơn nữa cho các cầu thủ trẻ

Trước quan điểm cho rằng ông là một HLV không mát tay với các cầu thủ trẻ, chỉ thường mua ngôi sao để ngay lập tức giật lấy thành công, Mourinho đã bất mãn ra mặt: “Tôi biết thế nào các bạn cũng nói những câu thế này. Mọi người có biết tôi từng tạo cơ hội cho bao nhiêu cầu thủ trẻ cơ hội chơi bóng ở đội một trong sự nghiệp cầm quân không? 49. Và trong 49 con người ấy, có những người đã vươn đến đẳng cấp hàng đầu, một vài giành cúp bạc Champions League, rất nhiều người đã vô địch quốc gia. Nếu các phóng viên yếu chuyên môn đến độ không biết những người đó là ai thì cứ việc hỏi tiếp, tôi sẽ trả lời”.

7. Ryan Giggs đã không bị buộc rời Man United

Huyền thoại Ryan đã rời United sau 29 năm, ngay sau khi Mourinho tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford. “Tôi không có trách nhiệm gì với việc Ryan rời CLB. Cậu ấy muốn làm HLV trưởng nhưng các ông chủ và Phó chủ tịch Ed Woodward đã quyết định trao nó cho tôi nên cậu ấy rời đi. Rời khỏi cương vị trợ lý để lập thân là bước tiến quan trọng và dũng cảm của Giggs. Nếu một ngày nào đó cậu ấy muốn trở lại dưới trướng của tôi, tôi sẽ không bao giờ từ chối”.

8. Sir Alex đã có bạn nhậu mới

“Ông ấy khuyên tôi hãy mang theo một cái ô. Hôm qua tôi không thể tin được là trời mưa lúc ở sân tập. Do vậy, lời khuyên của Sir Alex thật là tuyệt vời. Lời khuyên thứ hai của ông ấy là mang theo chai rượu ngon bởi vì giờ đây chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội để cùng nhau uống rượu. Ông ấy đang ở Pháp xem EURO nên tôi không gặp được Sir Alex vào tuần này, nhưng khi kỳ nghỉ Hè của ông ấy kết thúc, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để gặp nhau. Sir Alex luôn được chào đón đến sân tập và chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để chia sẻ về những điều riêng tư” – chia sẻ thú vị của Mourinho.

9. Rooney sẽ không phải đá tiền vệ nữa

Cũng trong cuộc họp báo trên, Mourinho khẳng định sẽ không để đội trưởng Wayne Rooney đá tiền vệ như ở United mùa trước hay tuyển Anh tại EURO. “Có rất nhiều công việc cần làm trong bóng đá, và việc khó nhất là tìm ra một cầu thủ có khả năng đưa bóng vào lưới. Rooney đã lớn tuổi và chuyện cậu ấy thay đổi lối chơi là rất bình thường, nhưng có một điều tôi tin chắc không bao giờ đổi thay là khao khát ghi bàn của cậu ấy. Rooney có thể không đá tốt vị trí số 9 được nữa, nhưng với tôi, cậu ấy sẽ không bao giờ phải đá vị trí số 6, không bao giờ phải đứng cách khung thành tận 40 mét. Cậu ấy chuyền tốt thật đấy, nhưng những đường chuyền đó được thực hiện từ xa, nơi không có nhiều áp lực. Rooney phải đá vị trí số 9, số 10 và có thể là số 9 rưỡi; không bao giờ được đá như một số 6 hay số 8 nữa” – ông tuyên bố.

10. Người Man United đã bước vào một hành trình thú vị

Chỉ gần 30 phút họp báo ngắn ngủi, Mourinho đã mở ra hàng loạt đề tài để cả thế giới bàn tán trong nhiều giờ qua. Thế nên, có thể tin đây triều đại của ông ở United sẽ rất thú vị để theo dõi.

Hoài Thuận

Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm