Mourinho lại 'đá xoáy' Wenger và Van Gaal

05/07/2016 20:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Ngay trong buổi họp báo đầu tiên tại Man United, Jose Mourinho đã có những lời lẽ mang nặng tính chê bai Arsene Wenger lẫn Louis van Gaal – HLV tiền nhiệm của ông.

Trong quá khứ, Mourinho nổi tiếng với những màn tranh cãi với Wenger khi còn dẫn dắt Chelsea. Đỉnh điểm là việc “Người đặc biệt” miêu tả Wenger là “chuyên gia thất bại” hồi năm 2014.

Cùng năm đó, 2 vị chiến lược gia này còn xô đẩy nhau trên đường pitch trong trận thua 0-2 của Arsenal tại Stamford Bridge. Mourinho từng giành 3 danh hiệu Premier League cùng The Blues trong khi lần cuối cùng Wenger lên ngôi vô địch nước Anh cùng Arsenal đã cách đây 12 năm.


Wenger và Mourinho rất thích đá xoáy nhau

Chia sẻ ở buổi họp báo, tân HLV Man United cho biết: “Một vài HLV, lần cuối cùng họ có danh hiệu đã cách đây 10 năm. Một vài thì chưa bao giờ. Lần gần nhất tôi có danh hiệu là 1 năm trước. Vì vậy, nếu tôi phải chứng tỏ nhiều điều còn người khác thì sao?”.

“Thực tế là điều đó chẳng bao giờ quan trọng với tôi. Tôi đối đầu với bản thân mình. Tôi phải chứng tỏ cho chính bản thân mình chứ không phải ai khác, đó là bản chất của tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm việc mà không có thành công”.

“Tôi luôn phải tìm ra lý do tại sao mình lại đặt nhiều thử thách cho bản thân, cho những người làm việc cùng như vậy, đó cũng là bản chất của tôi. Tôi đã có thể tiếp cận công việc này ở thế phòng thủ với lời nói, ‘3 năm gần nhất, CLB lọt vào Top 4 một lần và có 1 danh hiệu FA Cup”.


Mourinho muốn có mọi thứ ở Man United

“Tôi có thể lôi điều đó ra nhưng tôi không thể. Man United là một cái gì đó khác biệt so với CLB khác. Không thể có thực đơn giống nhau năm này qua năm khác được, con người phải thay đổi để tốt hơn thay vì tệ đi”.

“Nhiều năm qua với rất nhiều CĐV Man United, thành công đã là thói quen rồi, nhưng 3 năm qua thật sự đáng quên. Tôi không muốn cầu thủ của mình bắt đầu phải nghĩ rằng toàn đội cần làm tốt hơn. Lọt vào Top 4 không phải là mục tiêu”.

“Đó chính là những gì tôi làm với bản thân mình. Tôi 53 tuổi chứ không phải 63 hay 73. Tôi là một HLV trẻ. Nếu tôi tiếp cận bằng tư tưởng không cần quá cố gắng để chứng tỏ bản thân, né tránh những thử thách lớn thì tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Thực tế là tôi đã gặp rắc rối ở 5 tháng qua”.

Khi được hỏi về mục tiêu cùng Man United ở mùa giải mới, Mourinho trả lời: “Nó còn phụ thuộc vào cách mà bạn muốn đối mặt. Tôi không phải người văn vẻ, dùng nó để trốn tránh. Tôi không cố gắng để trở nên giỏi về vấn đề này. Tôi luôn tiếp cận rất hùng hổ, sẵn sàng đương đầu với rủi ro mà mình tạo ra”.


Top 4 không được Mourinho coi là mục tiêu

“Nó sẽ không hề dễ dàng, thực tế là đội bóng đang nghĩ quá nhiều những gì xảy ra 3 năm qua, họ nghĩ tới việc chúng tôi không được tham dự Champions League…”.

“Nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chuyện là hãy làm việc và cố gắng trở lại Top 4, chơi thật tốt tại Europa League. Tôi không thích điều đó, tôi không muốn. Tôi muốn sự hung hăng hơn nữa, tức là chúng tôi muốn giành chiến thắng”.

“Tôi có thể đoán rằng bất cứ ai trong số các bạn đều sẽ đặt câu hỏi về phong cách chơi bóng và những gì diễn ra trước kết quả trận đấu… Tôi có thể tưởng tượng rằng những dấu hỏi đã sắp lộ diện”.

“Bạn có thể giành chiến thắng vài trận mà chơi không tốt. Nhưng bạn không thể thắng cả giải đấu nếu chơi tệ mãi. Chơi tốt nghĩa là gì? Ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ, khiến các CĐV cảm thấy tự hào vì chiến thắng”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm