00h30 ngày 11/12, Leicester – Man City: Người khốn gặp kẻ khó

10/12/2016 14:11 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu trên sân King Power đêm nay là cơ hội để Leicester và Man City chấm dứt chuỗi trận tệ hại ở Premier League, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở vòng bảng Champions League.

Trên lý thuyết, đây là trận đấu giữa nhà vô địch mùa trước với ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch Premier League mùa này. Nhưng hiện tại thì sao? Man City đã rơi xuống thứ 4 sau thất bại 1-3 trước Chelsea, kém đối thủ 4 điểm. Leicester, còn tệ hại hơn nhiều, với vị trí thứ 16, chỉ hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn hai điểm.

Các nhà cái tỏ ra tự tin khi đặt tỷ lệ cược 1 ăn 5.000 cho cơ hội vô địch của Leicester mùa này, khác hẳn với nỗi lo sợ cùng thời điểm mùa trước khi thầy trò Claudio Ranieri bất ngờ chơi thăng hoa. Chiến lược gia người Italy tỏ ra bất lực trong việc ngăn đội bóng của mình lao dốc, và ông cũng sẽ phải đối diện với áp lực cực lớn trong việc giữ chiếc ghế của mình ở sân King Power. Leicester của Ranieri đã không biết giành chiến thắng kể từ ngày 22/10.

Tình hình của Man City cũng chẳng khá hơn là bao, khi họ cũng phải đối diện với một cuộc khủng hoảng niềm tin. Trận thua 1-3 trước Chelsea cuối tuần trước là một đòn mạnh giáng vào danh tiếng của Guardiola. Kế hoạch của chiến lược gia người Tây Ban Nha đã hoàn toàn phá sản trong hiệp hai, trong khi Antonio Conte bắt đầu cho thấy vì sao ông là người dẫn đầu trong số những chiến lược gia ưu tú làm việc ở xứ sương mù. Không chỉ là một trận thua, cựu HLV Bayern Munich còn chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân sự, khi Aguero và Fernandinho, hai trụ cột trong cách vận hành của ông, đều nhận thẻ đỏ và phải làm khán giả đêm nay.

Roy Keane: ‘Man City quá kiêu ngạo và không mạnh như Pep tưởng’

Roy Keane: ‘Man City quá kiêu ngạo và không mạnh như Pep tưởng’

Roy Keane đã chỉ trích gã khổng lồ Man City sau trận hòa 1-1 trước Celtic tại Champions League hồi giữa tuần

Điểm tích cực nho nhỏ cho Leicester và Man City là họ đều đã hoàn thành nhiệm vụ ở vòng bảng Champions League. Man City kết thúc vòng bảng bằng trận hòa trước Celtic, qua đó góp mặt ở vòng 1/8 mùa thứ tư liên tiếp. Với Leicester, thất bại 0-5 trước Porto không thể xóa nhòa hành trình đáng kinh ngạc của họ ở vòng bảng Champions League. Thầy trò Ranieri dẫn đầu vòng bảng và có cơ hội tránh được những đối thủ mạnh ở giai đoạn đấu loại trực tiếp.

Champions League sẽ chỉ tiếp tục diễn ra từ tháng Hai năm sau, và giờ là lúc Leicester và Man City phải tập trung toàn lực cho Premier League. Cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của Leicester đã chấm dứt, trong khi Man City vẫn còn nguyên cơ hội để cạnh tranh ngôi đầu bảng, dù đã tự mình ném đi lợi thế ở vòng trước. Người khốn gặp kẻ khó, và cả hai sẽ phải chiến đấu để không làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Đội hình dự kiến

Leicester: Zieler – Simpson, Morgan, Huth, Fuchs – Mahrez, King, Amartey, Albrighton – Slimani, Vardy

Man City: Bravo – Sagna, Stones, Kolarov, Clichy – Fernando, Toure, Guendogan – Silva, Iheanacho, De Bruyne.

Dự đoán: 2-3


Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm