Anh đã là một đội bóng thực sự, tràn trề hy vọng ở tương lai

13/07/2018 21:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Giấc mơ chung kết World Cup của đội tuyển Anh đã vỡ vụn. Tuy vậy, xét về mục tiêu, giải đấu này vẫn là thành công của họ.

Thách thức cho người Anh giờ là xem sự tiến bộ ở World Cup 2018 là khởi đầu cho những thành công lớn hơn, thay vì là dấu chấm hết tất cả.

Một đội bóng thực sự

Nếu nhìn qua thì mọi chuyện chẳng có gì thay đổi với bóng đá Anh như vẫn thế bởi một kịch bản thường thấy là đội tuyển Anh luôn bị loại trước trận đấu cuối cùng. Sau 120 phút vắt kiệt sức lực của từng cầu thủ, cuối cùng thì người Croatia đã hoàn tất nhiệm vụ. Đương nhiên, chẳng có gì xấu hổ khi bị loại theo một cách như vậy, thậm chí, đội bóng của Gareth Southgate có thể ngẩng cao đầu rời nước Nga.

Và ngay cả khi bóng đá (Cúp vàng) không “về nhà” như các CĐV đã hi vọng, “Tam sư” vẫn là những người giành chiến thắng. Dĩ nhiên, thật khó nuốt trôi được thất bại nếu nhìn vào hình ảnh cầu thủ đổ gục trên sân, nước mắt lăn dài trên má, nhưng cơ hội rồi sẽ sớm trở lại với họ, hoặc tại EURO 2020, hoặc tại World Cup 2022.

Lí do? Hiếm khi người ta thấy một đội tuyển Anh gắn kết, nhiệt tình và khát khao đến thế ở các giải đấu lớn, và đó là những gì họ đã thể hiện tại World Cup 2018. Dường như, Southgate rất biết cách truyền đi những thông điệp của ông, kéo tất cả các cầu thủ lại với nhau và giúp họ thể hiện được hết khả năng của mình.

So với thế hệ vàng của Steven Gerrard, Frank Lampard… hay những thế hệ trước đó, đội tuyển Anh của năm 2018 khác rất nhiều. Một điểm chung của bóng đá Anh là họ luôn có những cá nhân xuất sắc nhưng chưa bao giờ họ thi đấu như một tập thể. Ít nhất là cho đến World Cup này.

Và cũng không quên rằng hiếm khi có một đội tuyển Anh nào được truyền thông Anh ủng hộ đến vậy. Tất cả là vì sự cởi mở của Southgate và các cầu thủ, sự thoải mái và khiêm tốn mà họ cho thấy trong cách tiếp cận. Và khi cả nước Anh đứng sau họ, tất cả sẽ giúp họ đứng dậy thay vì chỉ trích, chôn vùi họ sau mỗi thất bại.

Gareth Southgate đã làm gì để giúp tuyển Anh thành công rực rỡ?

Gareth Southgate đã làm gì để giúp tuyển Anh thành công rực rỡ?

Tuyển Anh đã vào bán kết World Cup lần đầu tiên sau 28 năm và thành công ấy có dấu ấn không nhỏ của HLV Gareth Southgate.

Kế hoạch 5 năm đầy tham vọng

Năm 2013, Greg Dyke, cựu Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) từng nói: "Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào bán kết EURO 2020 và vô địch World Cup 2022 ở Qatar."

5 năm sau, họ đã đi trước kế hoạch một bước khi lọt vào bán kết World Cup 2018. Nên nhớ là lần đầu tiên sau 28 năm kể từ Italy 1990, đội tuyển Anh mới vào sâu đến vậy ở World Cup.

Thực ra thì hành trình đến thành công của bóng đá Anh đã có 3 dấu mốc quan trọng. Năm 2017, đội U20 Anh vô địch giải U20 thế giới. Cùng năm, đội U17 Anh vô địch giải U17 thế giới, trong khi đội U19 vô địch giải U19 châu Âu.

Chính thành công của 3 đội "U" này là nền tảng cho những thay đổi mà đội tuyển Anh của Gareth Southgate đạt được tại World Cup 2018. Bởi trong 23 cầu thủ Anh dự World Cup 2018 có đến 10 người được Southgate triệu tập từ đội U21 mà ông từng dẫn dắt là Jordan Pickford, Jack Butland, Eric Dier, Raheem Sterling, Dele Alli, Marcus Rashford, Harry Kane, John Stones, Jesse Lingard và Ruben Loftus-Cheek.

Tương lai tươi sáng

Người Anh một lần nữa bỏ lỡ cơ hội có mặt trong trận chung kết World Cup nhưng phải thừa nhận, đội bóng của Southgate chưa đủ trưởng thành để đạt được điều đó. Thay vào đấy, họ có một tương lai tươi sáng chờ đón họ. Chắc chắn, nhiều cầu thủ đang và sẽ còn chơi tốt hơn thế khi thủ môn Jordan Pickford mới 24 tuổi, các trung vệ Stones và Harry Maguire lần lượt 24 và 25 tuổi, các tiền vệ Dele Alli chỉ mới 22 tuổi, Raheem Sterling là 23, trong khi đội trưởng Harry Kane cũng chỉ có 24 tuổi. Nghĩa là về cơ bản, Southgate đã xây dựng được một bộ khung cho ông, hoặc người kế vị, và trong 2 năm hoặc 4 năm tới, với những kinh nghiệm đã tích lũy, họ có thể tiến xa hơn vòng bán kết World Cup 2018.

Trên tất cả, khi nỗi đau chưa nguôi thì sau mỗi thất bại luôn có những bài học giá trị. Chẳng phải là đội tuyển Đức đã gục ngã rất nhiều lần từ năm 2002 mới có thể trở thành nhà vô địch vào năm 2014 hay sao. Hãy ngẩng cao đầu, những người Anh!

Mạnh Hào

 

Lịch thi đấu, kèo Chung kết và tranh hạng Ba:

* TRANH HẠNG BA TƯ: Bỉ vs Anh (21h00 ngày 14/7)

Tỉ lệ/kèo FT: 0.92* 0:1/4 *-0.99 (Bỉ chấp 1/4)

Tài xỉu: -0.94* 3 *0.84

 

Tỉ lệ/kèo Hiệp 1: -0.85* 0:1/4 *0.75

Tài xỉu Hiệp 1: -0.88* 1 1/4 *0.78

 

Xem trực tiếp trên VTV6:

http://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trên FPT Play

https://fptplay.vn/event/xem-bong-da-vtv6

 

* Video soi kèo và dự đoán Bỉ vs Anh:

 

* CHUNG KẾT: Pháp vs Croatia (22h00 ngày 15/7)

Tỉ lệ/kèo FT: 0.97* 0:1/2 *0.96 (Pháp chấp nửa trái)

Tài xỉu: -0.93* 2 *0.83

 

Tỉ lệ/kèo Hiệp 1: -0.90* 0:1/4 *0.80

Tài xỉu Hiệp 1: 0.93* 3/4 *0.97

 

Xem trực tiếp trên VTV6:

http://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trên FPT Play

https://fptplay.vn/event/xem-bong-da-vtv6

 

* Video soi kèo vào dự đoán Pháp vs Croatia:

 

ĐIỂM NHẤN Croatia 2-1 Anh: Tuyệt vời bản lĩnh Croatia. Tam sư thua bởi chính... bóng bổng

ĐIỂM NHẤN Croatia 2-1 Anh: Tuyệt vời bản lĩnh Croatia. Tam sư thua bởi chính... bóng bổng

Anh 1-2 Croatia. Bóng đá đã không trở về nhà. Croatia chiến thắng bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, bằng những khoảnh khắc tỏa sáng của Perisic và Mandzukic. Dù thế nào họ đã làm nên lịch sử.

 

Lịch thi đấu World Cup 2018, Lịch Chung kết Pháp vs Croatia, tranh hạng Ba, Kèo Pháp vs Croatia, Nhận định bóng đá Pháp vs Croatia, Kèo Bỉ vs Anh, VTV6 trực tiếp, trực tiếp bóng đá

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm