Anh 3-0 Senegal: Bellingham nhận mưa lời khen sau màn trình diễn siêu hạng

05/12/2022 07:07 GMT+7 | World Cup 2022

Sao trẻ Jude Bellingham tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo giúp Henderson ghi bàn, qua đó mở ra chiến thắng cho tuyển Anh trước Senegal ở vòng 1/8.

Bellingham nhận mưa lời khen

Anh đã giành quyền vào tứ kết gặp Pháp sau khi đánh bại Senegal với tỷ số 3-0 thuyết phục ở vòng 1/8. Cầu thủ 19 tuổi, Jude Bellingham, là một trong những ngôi sao trên sân.

Không xa lạ gì với việc chỉ đạo một trận đấu từ hàng tiền vệ, cựu đội trưởng MU Roy Keane đã đã hết lời khen ngợi màn trình diễn của cầu thủ tuổi teen trong buổi phỏng vấn giữa hai hiệp.

"Khi đối phương áp sát liên tục khiến không gian bị bó hẹp, bạn cần một tiền vệ biết di chuyển và tạo ra chút ma thuật, và đó là những gì Bellingham đã làm ở đó. Thật tuyệt vời. Đây là những gì bạn muốn từ một tiền vệ, mạnh mẽ, sáng tạo, giỏi phán đoán. Cậu ấy cũng có một chút may mắn nhưng cuối cùng thì trận đấu cũng đơn giản hơn với ĐT Anh", Keane chia sẻ.

"Cậu nhóc đó sẽ trở thành một siêu sao. Chững chạc là từ phù hợp để miêu tả Bellingham. Cậu ấy thi đấu cứ như thể đã chơi 100 trận cho ĐT rồi".

Jude Bellingham nhận mưa lời khen sau màn trình diễn siêu hạng trước Senegal - Ảnh 2.

Bellingham nhận mưa lời khen sau đường kiến tạo cho Henderson

Gary Lineker cũng ngây ngất với màn trình diễn của Bellingham. Ông viết trên Twitter: "Chúa ơi, @BellinghamJude giỏi đến mức không thể tin được. Cậu ấy là thủ lĩnh trong đội hình này. Gia đình cậu ấy hẳn phải tự hào lắm".

ĐT Anh đã gặp khó khi Senegal mới là những người có cơ hội tốt hơn trong 30 phút đầu trận. Nhưng đến phút 38, Bellingham đã có một đường chuyền đẹp để Jordan Henderson mở tỷ số trận đấu, qua đó khai thông thế bế tắc cho "Tam sư".

Gary Neville đã chỉ trích màn thể hiện của Anh giai đoạn đầu trận và nói thêm rằng Bellingham và các đồng đội ở hàng tiền vệ đã sớm giải cứu ĐT Anh.

Jude Bellingham nhận mưa lời khen sau màn trình diễn siêu hạng trước Senegal - Ảnh 3.

Gary Lineker bày tỏ sự ngưỡng mộ đến Bellingham

"Hàng phòng ngự của chúng ta quá chậm và để mất bóng nhiều. Tôi đã lo lắng một chút về hàng tiền vệ nhưng họ vừa đặt chúng ta vào một vị trí thuận lợi", Neville chia sẻ.

"Bellingham không thể tin được trong hiệp đấu đó. Trong 10-15 phút đầu tiên, cậu ấy là người áp sát các cầu thủ Senegal. Một màn trình diễn xuất sắc. Cậu ấy còn quá trẻ nhưng có phẩm chất thực sự. Sự điềm tĩnh mà cậu ấy thể hiện trong 1/3 cuối sân cũng rất tuyệt vời".

Với đường chuyền vừa qua, Bellingham (19 tuổi 158 ngày) đã đi vào lịch sử trên tư cách cầu thủ trẻ nhất đóng góp 1 đường kiến tạo cho ĐT Anh ở một VCK World Cup kể từ khi các số liệu thống kê bắt đầu được thu thập (1966).

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm