Mùa giải năm ngoái, Newcastle bị xuống hạng lần đầu tiên sau 16 năm. Một loạt tên tuổi trên hàng công đã ra đi, và đó là cơ hội của Carroll. Anh được bố trí đá cặp cùng Shola Ameobi, và sau khi chân sút gốc Nigeria chấn thương thì Lokvenkrands là người thế chỗ. Bộ đôi này đã ghi hơn một nửa số bàn thắng cho Newcastle trong năm 2010. Riêng Carroll là chân sút số 1 của đội với 19 bàn thắng (17 tại League Championship).
![]() Carroll đang là ngôi sao sáng của Newcastle - Ảnh Getty |
*Giữ đôi chân trên mặt đất
Những lời ngợi khen luôn là một con dao hai lưỡi. Newcastle đã đè bẹp Villa 6-0, nhưng họ nên nhớ rằng trước đó họ từng bại trận 0-3 trước M.U. Với hat-trick vừa lập, Carroll đã sánh ngang Drogba, Kalou, và Theo Walcott, song tất cả mới là sự khởi đầu. Và xét về đẳng cấp, anh vẫn chưa thể sánh bằng những chân sút trên.
Nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, Newcastle chính là đội bóng rộng cửa trụ hạng nhất trong số ba tân binh, không chỉ vì họ là nhà vô địch giải hạng Nhất mùa vừa rồi. Xét về mặt lực lượng, Newcastle không thua gì một đội bóng hạng trung của Premier League. Ngoài Ameobi, Lovenkrands và Carroll trên hàng công, Chích chòe vẫn còn nguyên bộ đôi tuyển thủ Argentina Coloccini-Jonas, tiền vệ đội trưởng Kevin Nolan, cùng những gương mặt quen thuộc như Alan Smith, Joey Barton. Đó là chưa kể tân binh dày dạn kinh nghiệm Sol Campbell còn chưa ra mắt. Trong bối cảnh bị rớt hạng mà Newcastle vẫn không bị chảy máu lực lượng. Đó là một thành công lớn của HLV Chris Hughton cùng với BLĐ đội bóng.
Về phần Carrol, được chơi bóng cùng những đồng đội giàu kinh nghiệm là một lợi thế lớn của anh so với nhiều chân sút trẻ. Mới ở tuổi 21, và đã từng khoác áo các ĐT U của Anh, tương lai của Carrol trong màu áo Tam sư là khá hứa hẹn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, anh cũng không đặt nặng mục tiêu ấy. Bởi tất cả mới là sự khởi đầu.
|
Andy Carrol |
