Ancelotti quá lạm dụng Alonso?

29/03/2014 12:24 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Carlo Ancelotti rất tin tưởng Xabi Alonso, giống như ông đã tin cậy Zinedine Zidane hay Andrea Pirlo. Nhưng quá tin tưởng lại trở thành lạm dụng và gây tác dụng ngược.

Song hành cùng với 2 thất bại liên tiếp của Real Madrid, phong độ đi xuống của nhiều trụ cột là rất rõ rệt. Một trong số đó là Xabi Alonso, người mà sự sa sút của anh có vẻ như gây ra tác động tiêu cực nhất đối với khả năng phòng ngự.

Sau một màn trình diễn chỉ ở mức trung bình khi đối đầu Barcelona mà điểm kết thúc là pha phạm lỗi với Andres Iniesta mang về quả penalty quyết định của Barca, Alonso chơi rất tệ trước Sevilla. Hai bàn thua đều xuất phát từ những pha khống chế bóng hỏng của Alonso, và anh đều không chạy về kịp để sửa chữa sai lầm.

Những màn trình diễn không tốt gần đây của Alonso đến vì một số nguyên nhân. 31 trận bất bại khiến Real giữ nguyên một lối chơi, và đối thủ đã bắt đầu phát hiện ra rằng nếu họ có thể cắt nhanh một đợt tấn công của Real, họ có thể triển khai phản công vào những chỗ trống mà các hậu vệ biên bỏ lại. Trong bối cảnh ấy, một Xabi Alonso mệt mỏi không thể làm được gì.

Sau khi bình phục chấn thương, Alonso trở lại thi đấu ngày 30/10 và kể từ đó anh mới chỉ nghỉ 2 trận (đều ở Cúp Nhà Vua). Sự trở lại của Alonso cũng đi liền với sự tiến bộ của hàng phòng ngự, trong đó có 8 trận giữ sạch lưới liên tiếp đầu năm nay. Sự có mặt của Alonso vì thế trở nên cần thiết, bởi ngoài ảnh hưởng trực tiếp của anh, Sami Khedira lại bị chấn thương còn Asier Illarramendi thì mới chân ướt chân ráo đến CLB.

Alonso đã đá trọn 90 phút 17 lần ở ở La Liga và Cúp Nhà Vua (luôn bị thay ra ở Champions League), trong đó 5 trận gần nhất của Alonso đều kéo dài trọn vẹn thời gian chính thức. Anh hoàn toàn không vắng mặt bất cứ trận nào kể từ tháng 1/2014, tức 19 trận liên tiếp. Ở tuổi 32, việc kiệt sức khi phải thi đấu liên tục như vậy là điều không khó hiểu.

Carlo Ancelotti đang gặp khó khăn với sự lựa chọn của mình. Hoặc là ông cho Alonso nghỉ để lấy sức và Real trở lại với sự lỏng lẻo phòng ngự của 2 tháng đầu mùa giải. Hoặc ông tiếp tục cho Alonso thi đấu trong tình trạng suy kiệt thể lực, và bản thân Alonso không thể mang tới một màn trình diễn điểm A với đôi chân mệt mỏi. Khó, nhưng Carletto phải quyết định.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm