Ấn tượng mạnh với bộ ảnh về vẻ đẹp cơ thể các thương binh Mỹ

13/11/2015 15:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiếp ảnh gia Michael Stokes vừa phát hành cuốn sách ảnh hiếm có về các thương binh Mỹ mang tên Always Loyal (Luôn trung thành), với nội dung khắc họa vẻ đẹp gợi cảm của những con người đã không may mất đi một phần cơ thể trên chiến trường.

Stokes tình cờ nghĩ ra ý tưởng này vào năm 2012, khi ông chụp ảnh cho Alex Minsky, 26 tuổi, một cựu binh Mỹ bị mất một phần chân khi chiếc xe chở anh cán qua một quả bom vệ đường ở Afghanistan.

Alex Minsky đã hứng chịu rất nhiều thương tật sau vụ nổ, gồm gãy quai hàm, tổn thương não, trầm cảm. Anh còn nghiện rượu sau khi trở về nhà. Nhưng sau khi tự kéo mình ra khỏi những thời điểm đen tối, Minsky bắt đầu tới phòng tập để rèn luyện sức khỏe. Ở đây, anh nhận được sự chú ý của Stokes và đồng ý để nhiếp ảnh gia chụp ảnh.

Thay vì thể hiện góc nhìn buồn bã khi ngồi trong một chiếc xe lăn, Alex tự tin đứng trước ống kính của Stokes, cởi trần khoe cơ bắp và các hình xăm đầy màu sắc. "Tôi muốn tiếp cận hình mẫu này một cách cẩn thận" - Stokes nói với trang Daily Mail - "Tôi là một nhiếp ảnh gia thể hình, luôn có xu hướng khắc họa nhân vật một cách gợi cảm trong những bức hình. Tôi cũng muốn làm điều tương tự cho Alex, nhưng không muốn tập trung vào những chi tiết có thể khiến anh ấy cảm thấy xấu hổ".

Cuốn sách của Stokes cũng bao gồm một số bức chụp thương binh khỏa thân khác, trong loạt ảnh mà ông thực hiện cách đây hơn 3 năm. Stokes cho biết, ông tin rằng lý do khiến mọi người phản ứng rất tích cực với các bức ảnh là bởi vì họ tập trung nhiều vào sự hấp dẫn của người mẫu, hơn là vào phần cơ thể đã mất đi. "Tôi nghĩ rằng mọi người đều nhận ra vẻ đẹp của người mẫu trước, sau đó mới để ý họ là người tàn tật" - ông nói.

Được biết chỉ trong 2 ngày, chiến dịch gây quỹ trên trang Kickstarter, nhằm kêu gọi dư luận ủng hộ cuốn sách Always Loyal, đã thu về 48.250 USD, nâng tổng số tiền kiếm được trong cả chiến dịch lên 411.134 USD. Nhiếp ảnh gia đã quyết định trao tặng 20.000 USD cho Quỹ FI Semper, một tổ chức từ thiện giúp đỡ các thương binh.


Nhiếp ảnh gia người Los Angeles Michael Stokes sẽ phát hành cuốn sách ảnh mới nhất của mình vào ngày 15/11. Ảnh: Daily Mail


Các bức ảnh sẽ khắc họa sự gợi cảm và mạnh mẽ của các thương binh. Ảnh: Daily Mail


Hình ảnh gợi cảm của nữ cựu binh Mary Dague. Ảnh: Daily Mail


Stokes nói rằng khi ông liên lạc với các cựu chiến binh từng bị thương như Mary, nhiều người đã biết ông là ai, nhờ những tác phẩm cùng chủ đề trước đó. Ảnh: Daily Mail


Nhờ sự thành công của chiến dịch gây quỹ trên Kickstarter, Stokes đã có thể ủng hộ 20.000 USD cho quỹ hỗ trợ thương binh Mỹ. Ảnh: Daily Mail


Mục tiêu của bộ ảnh là nhằm khắc họa sự mạnh mẽ của các thương binh, dù họ từng trải qua thời kỳ rất khó khăn. Ảnh: Daily Mail


Từ đó tới nay, Stokes đã chụp ảnh cho nhiều cựu chiến binh bị thương như BT Urruela (ảnh). Ảnh: Daily Mail


BT Urruela trước khi bị thương, khi đang chiến đấu ở Trung Đông. Ảnh: Daily Mail


Stokes nói rằng ông thường nói chuyện với các thương binh trước khi chụp, để họ cảm thấy thoải mái. Ảnh: Daily Mail


Nhiếp ảnh gia 52 tuổi nói rằng ông không khiến những cựu binh này trở nên tự tin mà sự tự tin ấy đã có từ trước khi họ tìm tới ông. Ảnh: Daily Mail


Nhiều người trong số những cựu binh này đều mất đi một phần cơ thể trong cuộc chiến tại Trung Đông. Ảnh: Daily Mail


Họ từng chiến đấu ở nhiều bộ phận trong quân đội Mỹ, như bộ binh, thủy quân lục chiến, không quân. Ảnh: Daily Mail


Một vài trong số họ muốn chụp hình với súng. Ảnh: Daily Mail


Sau khi bức ảnh Stokes chụp Alex Minsky được lan truyền, đã có nhiều cựu binh tìm đến ông để có những hình ảnh tương tự. Ảnh: Daily Mail


Không bức ảnh nào mang màu sắc ảm đạm, thay vào đó, các cựu chiến binh trông gợi cảm, mạnh mẽ và tự tin. Ảnh: Daily Mail


Stokes bắt đầu thực hiện bộ ảnh sau khi chụp Alex Minsky (ảnh). Ảnh: Daily Mail


Redmond (ảnh) khoác lên phần chân bị mất hình ảnh lá cờ Mỹ. Ảnh: Daily Mail


Nhiều cựu binh thích những hình nền cầu kỳ trong bức ảnh của mình, trong khi một số khác thích phông nền đơn giản. Ảnh: Daily Mail


Stokes cho rằng điều đầu tiên trong các bức ảnh thu hút sự chú ý của người xem là vẻ đẹp của người mẫu, ch
ứ không phải phần cơ thể đã mất đi. Stokes cũng sẽ xuất bản bộ lịch ảnh cùng chủ đề cho năm 2016. Ảnh: Daily Mail

Duy An
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm