Ấn Độ: Thống đốc bang mất ghế vì bê bối tình dục

29/12/2009 11:36 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 27/12, một quan chức 86 tuổi thuộc Đảng Quốc đại Ấn Độ đã buộc phải từ chức sau khi kênh truyền hình ABN Andhra Jyothi phát đi đoạn băng có cảnh ông đang “vui vẻ” trên giường cùng 3 cô gái trẻ.

Mắc bẫy mỹ nhân

Narayan Dutt Tiwari, nhân vật chính trong vụ bê bối này, là thống đốc bang Andhra Pradesh ở miền Nam Ấn Độ. Ông khẳng định đoạn phim ngắn nói trên là “đồ giả” và Đảng Quốc đại cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Tuy nhiên, Quốc hội vẫn yêu cầu ông từ chức vì “lý do sức khỏe”.


Narayan Dutt Tiwari mới mất ghế vì bê bối tình dục

Đoạn băng kéo dài 3 phút rưỡi xuất hiện trên kênh truyền hình ABN Andhra Jyothi có cảnh vị thống đốc ở tuổi “gần đất xa trời” cợt nhả với 3 cô gái trẻ trên giường trong tư dinh của ông. Ba cô gái trong trang phục “thiếu vải” hoặc hoàn toàn khỏa thân đã có những hành vi đáng hổ thẹn với vị chính khách đáng tuổi ông của họ.

Đoạn phim được công bố chỉ 1 tháng sau khi một tòa án Ấn Độ bác bỏ lá đơn xin xét nghiệm di truyền để bắt Tiwari nhận con. Người đâm đơn nói rằng mình là con rơi của Tiwari. Theo đó, ông Tiwari đã “quan hệ” với một phụ nữ chuyên vận động hành lang trong Quốc hội và sinh ra anh ta.

Hôm 26/12, tòa án cũng yêu cầu kênh ABN Andhra Jyothi ngừng phát hình ảnh Tiwari “vui vẻ” với các cô gái làng chơi. Nhưng đoạn phim bê bối đã nhanh chóng xuất hiện trên trang YouTube. Kênh truyền hình trên cho biết đoạn phim này do một phụ nữ tên Radikha dàn cảnh và cho Tiwari sập bẫy để trả thù. Nguyên nhân là do Tiwari đã không giữ lời hứa dành cho bà ta hợp đồng khai thác mỏ béo bở nếu thường xuyên bố trí để ông “giao lưu” với gái trẻ.

Chuyện không phải hiếm


Jaya Prada tự gây bê bối bằng lời cáo buộc đối thủ phát tán ảnh khỏa thân của bà
Được biết bê bối tình dục không phải là chuyện mới mẻ trong giới chính khách Ấn Độ.


Năm 2001, P.K. Kunhalikutty, Bộ trưởng trong nội các bang Kerala, đã xuất hiện trên mặt báo sau khi bị phanh phui là thường xuyên lui tới một nhà thổ ở địa phương.

Năm 2003, cựu Bộ trưởng Ngân sách bang Uttarakhand, Harak Singh Rawat, đã phải từ chức do các cáo buộc ông có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một phụ nữ chưa chồng.

Tháng 9 cùng năm, Amarmani Tripathi, Bộ trưởng trong nội các bang Uttar Pradesh, bị bắt vì đã sát hại tàn bạo người tình Madhumita Shukla. Các điều tra viên phát hiện rằng Shukla thiệt mạng chỉ vì cô trót mang bầu với Tripathi.

Trong cuộc bầu cử Lok Sabha (Hạ viện Ấn Độ), ngôi sao điện ảnh chuyển sang hoạt động chính trị Jaya Prada cáo buộc lãnh đạo lực lượng đối lập Azam Khan đã chơi bẩn bằng cách phát những bức hình khỏa thân của bà cho cử tri khiến bà thất cử. Theo Prada, vấn đề nằm ở chỗ Khan đã cố tình “chỉnh ảnh” khiến xiêm áo của bà “bay sạch trơn”.

Tháng 7/2009, Omar Abdullah, Thủ hiến Jammu & Kashmir, đã phải nộp đơn từ chức do bị cáo buộc có dính líu tới vụ bê bối tình dục từng làm rung động bang này hồi năm 2006. Vụ bê bối đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình lớn ở Jammu & Kashmir. Vào thời điểm đó, đường dây mại dâm bóc lột những bé gái vị thành niên bị phanh phui sau khi người dân ở Srinagar gửi tói cảnh sát hai CD chứa nhiều bức ảnh “nóng” tố cáo điều này. Cảnh sát đã bắt giữ “tú bà” Sabina. Bà này khai đã mở nhà thổ chuyên cung cấp gái cho chính khách, công chức, cảnh sát và doanh nhân. Tờ Times Of India dẫn lời các nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Nhân nhân cho biết ông Abdullah có số thứ tự 102 trong danh sách những người dính đến bê bối. Ông này sau đó đã từ chức để “chờ minh oan”.

Tại Ấn Độ, các vị thống đốc không có quyền điều hành tại địa phương. Nhưng họ đóng vai trò đại diện cho tổng thống ở bang và có những ảnh hưởng không nhỏ. Văn phòng của Tiwari đã ra tuyên bố bác bỏ tin tức của kênh ABN Andhra Jyothi, gọi đó là “một chuỗi những lời nói dối”. Theo họ, “hoàn toàn không có sự thật nào trong cáo buộc của đài truyền hình và câu chuyện đó không có gì ngoài việc câu khách bằng trò giật gân rẻ tiền. Thống đốc đã 86 tuổi và đang ở chặng cuối cuộc đời...”. Tuy nhiên, lực lượng đối lập và những người ủng hộ quyền phụ nữ đã tổ chức các hoạt động phản đối, yêu cầu Tiwari phải từ chức.

Trong khi cảnh sát Andhra Pradesh đang điều tra tính xác thực của đoạn băng thì các lãnh đạo cao cấp trong Quốc hội Ấn Độ đã có cuộc gặp để thảo luận về vụ việc này. Họ quyết định Tiwari cần phải từ chức. “Tôi nghĩ rằng ông ấy đã có quyết định phù hợp, giúp giữ hình ảnh các quan chức là những người có chuẩn mực đạo đức cao. Chúng tôi hoan nghênh việc đó” - Janardhan Dwivedi, người phụ trách truyền thông trong Quốc hội, nói với các phóng viên sau khi có tin Tiwari từ chức.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm