30/12/2025 21:11 GMT+7 | Tin tức 24h
Ấn Độ cho biết quy mô nền kinh tế nước này đã vượt Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và kỳ vọng sẽ vượt tiếp Đức trong 3 năm tới.
Theo Báo cáo tổng kết kinh tế cuối năm do Chính phủ Ấn Độ công bố ngày 29/12, với quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước đạt 4.180 tỷ USD, Ấn Độ đã vượt qua Nhật Bản. New Delhi kỳ vọng đà tăng trưởng này sẽ đưa GDP lên mức 7.300 tỷ USD vào năm 2030, qua đó tiếp tục soán ngôi của Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới trong vòng 2,5 - 3 năm tới.
Tuy nhiên, việc xác nhận chính thức chỉ được đưa ra khi có số liệu GDP cuối cùng, dự kiến công bố vào năm 2026.

Kiểm tiền mệnh giá 100 rupee tại ngân hàng ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), quy mô kinh tế Ấn Độ năm 2026 có thể đạt 4.510 tỷ USD, nhỉnh hơn mức 4.460 tỷ USD của Nhật Bản. Trước đó, số liệu của IMF cũng cho thấy, Ấn Độ đã vượt qua Anh vào năm 2022 để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới.
Báo cáo của Chính phủ Ấn Độ nhận định nước này hiện nằm trong nhóm các nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới và có nền tảng để duy trì đà tăng trưởng đó, bất chấp những bất định của thương mại toàn cầu. Đánh giá được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ và nhiều quốc gia đang chịu ảnh hưởng từ các biện pháp thuế quan của Mỹ.
Để thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng Narendra Modi đã công bố các biện pháp cắt giảm thuế tiêu dùng và cải cách luật lao động, qua đó góp phần tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động thương mại toàn cầu.
Một điểm đáng lưu ý là, mặc dù quy mô nền kinh tế đang mở rộng nhanh chóng, nhưng các chỉ số khác của Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới từ năm 2023 - lại cho thấy một bức tranh khác, kém tươi sáng hơn. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), GDP bình quân đầu người năm 2024 của Ấn Độ chỉ đạt 2.694 USD, thấp hơn 12 lần so với Nhật Bản (32.487 USD) và 20 lần so với Đức (56.103 USD). Thách thức lớn nhất hiện nay là vấn đề việc làm cho giới trẻ, khi hiện có hơn 1/4 trong số 1,4 tỷ dân Ấn Độ trong độ tuổi từ 10 - 26.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất