Ấn Độ tái khởi động xuất khẩu hàng hóa sang Nga

19/04/2022 11:22 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ The Economic Times cho biết, hoạt động xuất khẩu hàng hóa từ Ấn Độ sang Nga đã được nối lại với các container chở nhiều mặt hàng bao gồm chè, gạo, trái cây, cà phê, hải sản và bánh kẹo được vận chuyển vào tuần trước.

Nga cấm xuất khẩu hơn 200 mặt hàng để ổn định thị trường trong nước

Nga cấm xuất khẩu hơn 200 mặt hàng để ổn định thị trường trong nước

Ngày 10/3, Nga thông báo cấm xuất khẩu hơn 200 sản phẩm và thiết bị nước ngoài đến cuối năm 2022.

Ngân hàng nhà nước lớn nhất của Nga- Sberbank đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết thương mại song phương.

Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc điều hành Liên đoàn các tổ chức xuất khẩu Ấn Độ Ajay Sahai cho biết: Các giao dịch đang diễn ra thông qua Sberbank. Xuất khẩu sang Nga hầu như bị đình trệ trong bối cảnh bất ổn liên quan tới cuộc xung đột Nga-Ukraine xảy ra từ ngày 24/2.

Hoạt động thương mại giữa Ấn Độ và Nga đang được giải quyết bằng đồng rupee trong phạm vi có thể, trong khi một số ngân hàng đang cung cấp kiều hối bằng đồng euro. Các quan chức của cả hai nước đã tổ chức các cuộc đàm phán liên quan đến thương mại và thanh toán.

Chú thích ảnh
Bốc xếp gạo xuất khẩu tại Ấn Độ. Ảnh minh họa: Reuters

Giám đốc Shah Nanji Nagji Exports, nhà xuất khẩu gạo hàng đầu sang Nga, Ashwin Shah cho biết: “Chúng tôi vừa vận chuyển 60 container gạo non-basmati đến Nga, mỗi container nặng 22.000 kg. Thanh toán cho các hợp đồng mua gạo này đang được xử lý bởi Ngân hàng Alfa có trụ sở tại Nga". Sberbank và Alfa Bank đã không bình luận trước các câu hỏi được đặt ra.

Nhu cầu trước mắt là đối với thực phẩm khi các cửa hàng của Nga đang cạn kiệt do các lệnh trừng phạt đối với nước này và lệnh cấm cung cấp của Liên minh châu Âu.

Giám đốc Asian Tea, một nhà xuất khẩu chè hàng đầu của Ấn Độ, Mohit Agarwal cho biết: “Xuất khẩu chè sang Nga đã bắt đầu nối lại và chúng tôi vừa vận chuyển 5 container chè sang Nga". Nga là thị trường tiêu thụ chè lớn của Ấn Độ, hàng năm nhập khẩu 43-45 triệu kg chè của Ấn Độ. Các nguồn tin trong ngành cho biết, Ấn Độ sẽ sớm bổ sung thêm nhiều mặt hàng để xuất khẩu sang Nga.

Tiến Hiến (P/v TTXVN tại New Delhi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm