Ấn Độ khánh thành tượng đài cao nhất thế giới

31/10/2018 17:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiều cao kỷ lục 182 m, tương đương một tòa nhà hơn 40 tầng, tượng Thống nhất của Ấn Độ được chính thức khánh thành vào ngày 31/10. Đây là bức tượng cao nhất thế giới, vượt qua tượng Trung Nguyên Đại Phật cao 153 m ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Vnews

Khởi công xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương Lenin

Khởi công xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương Lenin

Tượng đài Hồ Chí Minh được xây dựng trên khuôn viên đất có diện tích hơn 2 nghìn m2, nằm cạnh đại lộ mang tên Hồ Chí Minh ở quận Zasniazhsky, thành phố Ulyanovsk, nơi đặt tượng bán thân của Người từ năm 2007 đến nay.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm