Án chung thân cho người mẹ "nướng" chết con trong lò vi sóng

10/09/2008 07:39 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

Tái dựng cảnh "nướng" chết con trong lò vi sóng ở phiên tòa. Ở dưới là chiếc lò vi sóng gây án.

(TT&VH Online) - "Không có một từ ngữ nào có thể lột tả hết được sự man rợ này" - nữ thẩm phán Mary Wisemann của tòa án hạt Dayton, bang Ohio (Mỹ) đã nói như vậy khi đọc lời tuyên án đối với China Arnold, 28 tuổi. Hành động của cô ta đã vượt quá mọi sự tưởng tượng về đạo lý con người.
 
Người mẹ ác độc
China Arnold bị tuyên án tù chung thân vì đã bỏ đứa con gái 1 tháng tuổi của mình vào lò vi sóng và nướng cô bé cho đến chết chỉ vì sợ bạn trai nhận ra đó không phải là con của anh ta.
 
Trong khi ấy người đàn bà da đen này vẫn một mực cho rằng mình đã hành động một cách vô ý thức trong lúc đang say rượu.
 
Đây là một vụ án mạng chưa từng có, khiến cả nước Mỹ "vô cùng căm phẫn vì nó hoàn toàn đi ngược lại sự tiến bộ của một xã hội văn minh", như thẩm phán Mary Wisemann nhấn mạnh.

Q.K

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm