Xabi Alonso: Tôi tin Mourinho sẽ tạo được bản sắc riêng cho Real Madrid

08/09/2010 11:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Nhân dịp tròn 100 ngày HLV Jose Mourinho dẫn dắt Real Madrid, tiền vệ Xabi Alonso đã dành cho tờ AS một bài trả lời phỏng vấn. Theo đó, anh khẳng định HLV người Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ xây dựng được một phong cách riêng cho đội bóng Hoàng gia.


•  Đôi khi người ta muốn biết ở Real Madrid Xabi Alonso có nên chơi ở vị trí như ở đội tuyển quốc gia hay không, như một tiền vệ tấn công ?

Mourinho sẽ tìm được bản sắc cho Real Madrid - Ảnh Getty

-    Điều đó phụ thuộc vào các HLV. Mùa trước, vị trí chơi bóng của tôi ở Madrid không trùng với vị trí ở đội tuyển, nhưng ở mùa này điều đó (chơi cùng một vị trí) có thể xảy ra, có thể giống nhau hơn. Ở đội tuyển, lối chơi đã được định hình còn ở Madrid chúng tôi có một HLV mới đang thử các phương án khác nhau.

•  Del Bosque đòi hỏi ở anh điều gì ?

-    Del Bosque là một HLV cho tự do nhưng đòi hỏi trách nhiệm. Tự do khác với tự tung tự tác. HLV cho cầu thủ ứng xử phù hợp với lối chơi và trận đấu, nhưng nhắc nhở nhiệm vụ chính của họ trên sân là gì.

•  Thời Del Bosque ở Madrid anh không có mặt, bây giờ anh được ông dẫn dắt trong màu áo đội tuyển  Tây Ban Nha. Anh có cho rằng với CLB Del Bosque cũng giành được tất cả ?

-    Tôi tin như vậy vì ông là một trong những HLV có hồ sơ thành tích tốt nhất thế giới. Del Bosque có phương pháp riêng của mình và rõ ràng các phương pháp đó đều hiệu quả, cả ở cấp quốc gia cũng như CLB. Del Bosque là một HLV đã làm nên lịch sử.

•   Anh nói Real Madrid vẫn đang tìm một phong cách. Theo anh, Mourinho sẽ nhanh hay chậm trong việc tìm ra bản sắc riêng cho đội bóng áo trắng ?

-    Tôi không biết liệu việc này có tốn nhiều thời gian hay không nhưng tôi tin chắc ông ấy sẽ làm được. Bởi vì Mourinho là một HLV biết điều mình muốn, rất tự tin vào bản thân mình và vào đội bóng. Tôi tin ông sẽ tìm được bản sắc riêng cho Madrid, nhanh hơn chứ không quá muộn mằn.

•  Việc một đội bóng luyện tập hàng ngày về những hệ thống và quan niệm đã định hình để tìm được một sơ đồ chiến thuật hợp lý vốn đã phức tạp, nhưng với một đội tuyển quốc gia, ít khi các cầu thủ được chơi chung, làm thế nào để có sự gắn kết ?

-    Từ lâu, đội tuyển Tây Ban Nha đã làm việc với một ý tưởng và một quan niệm rõ ràng, và ý tưởng đó đã đem lại hiệu quả. Từ chức vô địch châu Âu và sau này là danh hiệu vô địch World Cup đều dựa trên một nền tảng thống nhất và điều đó làm cho mọi chuyện trở lên dễ dàng hơn. Ngoài ra, việc lựa chọn các cầu thủ vào tuyển cũng tuân theo một tiêu chí rõ ràng. Tất cả những cầu thủ được gọi lên để đổi mới đội tuyển đều có sắc thái phù hợp với đội bóng. Đó là những cầu thủ biết “chơi bóng”, biết sử dụng tài năng của mình để phục vụ cho tập thể, đủ sức cạnh tranh và biết cống hiến trên sân cỏ cũng như thi đấu với tinh thần trách nhiệm. Và họ cũng là những người hòa hợp nhanh chóng với đội tuyển.

•    Hiện nay, đang có tranh luận về Quả bóng Vàng, anh sẽ trao nó cho ai ?

-    Cá nhân tôi mà nói, tôi sẽ trao cho Xavi. Tôi sẽ làm thế vì anh ấy chơi bóng và làm cho cả một đội bóng chơi theo, và cũng vì cả sự nghiệp của anh ấy nữa. Xavi đã nhiều năm nằm trong đội quân tinh nhuệ, giành được tất cả, trên cả phương diện CLB cũng như đội tuyển quốc gia. Tôi là người đứng về phía giải thưởng nên dành cho cả một chặng đường mà chặng đường của Xavi trong những năm qua thật là lớn lao.

•  Người ta cũng nói đến chu kỳ của Đội tuyển, anh có nghĩ Tây Ban Nha còn đủ mạnh để đến với World Cúp tại Brazil năm 2014 ?

-    Mục tiêu đầu tiên của đội tuyển lúc này được tham gia Cúp châu Âu vào năm 2012. Chúng tôi đã bắt đầu thuận lợi trên con đường đó, nhưng đường đi còn dài lắm. Một trong những thách thức với đội tuyển này là giành danh hiệu châu Âu một lần nữa, danh hiệu mà bao nhiêu năm trước đây chúng tôi chưa có được. Đó là một thách thức đẹp và các cầu thủ chúng tôi rất hứng khởi với những thách thức như thế. Chuyện World Cup ở Brazil còn xa xôi quá, nhưng tôi tin Đội tuyển còn sức mạnh dài dài.

•  Trong một vài ngày tới, anh sẽ trở lại chơi ở San Sebastian, anh có thấy cảm động không ?

-    Tôi đã trở lại chơi ở đó một lần năm ngoái, trong một trận đấu giao hữu, nhưng trận đấu trong khuôn khổ của La Liga vào ngày 19 tới sẽ khác. Kể từ khi tôi rời sân Anoeta năm 2004, tôi chưa chơi một trận chính thức ở đó lần nào. Tôi nghĩ mình sẽ xúc động, vì đó sẽ là một điều đặc biệt. Tôi chờ đợi ngày đó với sự háo hức và niềm vui, mặc dù trên sân cỏ lần này tôi sẽ phải giúp Madrid giành thắng lợi. Cầu trời, các trận thua duy nhất của Real Sociedad tại La Liga chỉ là hai trận trước Madrid.

•  Trong trận TBN thắng Argentina 2-1 cuối năm ngoái, anh đã ghi cả 2 bàn cho đội nhà, trong đó có 1 bàn từ chấm phạt đền. Sau đó về CLB, anh đã tranh sút phạt với Ronaldo ?

-    Chuyện đó qua lâu rồi. Người sút phạt ở Madrid bây giờ là Cristiano, nếu anh ấy có mặt trên sân.

Khang Chi (lược dịch)  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm