Album 'D-Day' của Agust D: Phần kết đỉnh cao của Suga

08/05/2023 09:20 GMT+7 | Kbiz

Album One Thing at a Time của Morgan Wallen vừa có tuần No.1 thứ 8 trên Billboard 200, dù số lượng đơn vị tương đương tại Mỹ đã giảm 10%. Loạt album mới toanh từ những tên tuổi đình đám cũng phải chịu xếp sau nó. Đứng ở No.2 là D-Day của Agust D (tức Suga của BTS) với 140.000 đơn vị.

Trong đó, tới từ doanh số lên tới 122.000 còn stream chỉ là 12.500, tương đương 17,9 triệu lượt stream theo yêu cầu các ca khúc trong album.

Thành viên BTS thứ 3 vào top 10 Billboard 200

Album D-Day là album phòng thu solo đầu tay của Suga, dưới nghệ danh khác là Agust D. Album phát hành hôm 21/4/2023 thông qua Big Hit Music, là phần thứ 3 trong bộ 3, sau 2 mixtape Agust DD-2.

Gồm 10 ca khúc - tất cả đều do Suga sáng tác/đồng sáng tác - album có sự xuất hiện của thành viên BTS J-Hope, Ryuichi Sakamoto và Woosung của nhóm The Rose. Hai đĩa đơn được phát hành để quảng bá cho dự án là People Pt. 2 hát cùng IU (ngày 7/4) và Haegum (ra mắt cùng album).

Đây cũng là top 10 đầu tiên của Suga, đưa anh trở thành thành viên BTS thứ 3 có sản phẩm solo top 10 Billboard 200. Đầu năm nay, Jimin cũng đạt No.2 với album ra mắt Face còn tháng 12 năm ngoài, RM đạt No.3 với Indigo. Bản thân BTS có tới 7 top 10, trong đó có 6 leo đến No.1.

Album 'D-Day' của Agust D: Phần kết đỉnh cao của Suga - Ảnh 1.

Suga tiếp tục bùng nổ trong sản phẩm mới

Với 122.000 đơn vị từ doanh số bán đĩa, D-Day là album bán chạy nhất tuần và có tuần bán hàng lớn thứ tư trong năm 2023.

Giống như nhiều sản phẩm Kpop, phiên bản CD của D-Day được phát hành dưới dạng gói CD sưu tập (tổng cộng 7 phiên bản, bao gồm bản độc quyền cho Target, Walmart và cho cửa hàng Weverse) trong đó bao gồm 1 số món tiêu chuẩn và các yếu tố ngẫu nhiên (trong trường hợp này là ảnh thẻ).

Nó cũng có định dạng album tải xuống tiêu chuẩn cũng như 3 biến thể tải xuống bìa khác nhau được bán độc quyền qua trang bán hàng chính thức của nghệ sĩ. Trong tuần doanh số đầu tiên, có tới 90% là CD, chỉ có 10% là dạng tải xuống. Album không có định dạng bán lẻ nào khác như đĩa than hoặc cát-xét.

Trên toàn thế giới, theo dữ liệu từ Hanteo, D-Day đã bán được 1.072.311 bản trong ngày đầu phát hành, vượt qua kỷ lục 1.021.532 bản của Face thuộc về Jimin. Anh là nghệ sĩ Hàn Quốc solo thứ 2, sau Jimin, vượt 1 triệu đĩa bán ra trong ngày đầu.

Album nhận được 1 số lời đánh giá rất tích cực. Tờ NME cho D-Day đủ 5 sao, với lời khen "phong phú và đa dạng", "không thể bắt chước Suga - hoặc Agust D" và nam rapper ngày 1 chứng tỏ mình là "thế lực không thể ngăn cản, thách thức tư duy".

Trong khi 2 mixtape trước tràn trề tức giận và cảm xúc gai góc, D-Day là sự giải phóng, đưa Suga thành nhà bình luận xã hội thông thái, kết lại bộ 3 ở trên đỉnh cao. Album giống như lời tạm biệt mà nhân vật xứng đáng nhận được, là tác phẩm mà mọi người sẽ hướng tới trong nhiều năm nữa. 

Đĩa đơn “Haegeum” của Suga

Giải phóng khỏi quá khứ và tương lai

Suga tên thật là Min Yoon-gi, sinh năm 1993 tại Daegu, Hàn Quốc, trong 1 gia đình khó khăn. Suga sớm quan tâm tới rap khi nghe ca khúc Ragga Muffin của Stony Skunk và muốn trở thành rapper sau khi nghe Epik High.

Từ năm 13 tuổi, anh bắt đầu viết lời nhạc và học về các thiết bị MIDI. Anh làm nhân viên bán thời gian tại 1 phòng thu từ năm 17 tuổi và cũng từ đó sáng tác nhạc, chuyển soạn, rap và trình diễn. Trước khi trở thành thực tập sinh, Suga đã là 1 rapper trong giới underground với nghệ danh Gloss và là 1 phần của nhóm hip hop D-Town. Nghệ danh Suga bắt nguồn từ những âm tiết đầu của thuật ngữ "shooting guard", tức hậu vệ ghi điểm trong bóng rổ, là vị trí trên sân bóng rổ của Suga. Trong khi đó, Agust D là viết ngược của DT - đại diện cho quê nhà Daegu Town - và Suga.   

Album 'D-Day' của Agust D: Phần kết đỉnh cao của Suga - Ảnh 3.

Xuất thân khó khăn, từng phải đi giao hàng để trang trải sinh hoạt, mang tới cho Suga nhiều vốn sống quý giá

Dưới sự quản lý của Big Hit Music, Suga ra mắt trong tư cách thành viên nhóm nhạc BTS vào năm 2013. Ngoài sự nghiệp siêu thành công với nhóm, Suga còn được đánh giá rất cao trong tư cách nghệ sĩ solo.

Mixtape solo đầu tiên của anh, Agust D, phát hành năm 2016 và tái phát thành năm 2018 trên các nền tảng trực tuyến và tải về, đạt No.3 trên BXH Album Thế giới của Billboard. Năm 2020, anh tung mixtape solo thứ 2, D-2, đạt No.11 trên Billboard 200, No.7 trên BXH Album của Anh và No.2 trên BXH ARIA Album của Australia.

Theo Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc, Suga đã sáng tác và sản xuất hơn 100 ca khúc, bao gồm Wine của Suran - ca khúc đạt No.2 trên BXH Gaon và thắng giải R&B hay nhất tại giải Melon 2017.

Cũng như các thành viên BTS khác, Suga rất cởi mở về vấn đề sức khỏe tinh thần và ủng hộ bình đẳng cho cộng đồng LGBTQ+. Sau nhiều năm vật lộn, qua D-Day, Suga chính thức giải phóng khỏi sự kiểm soát của quá khứ và tương lai, khuyến khích người nghe tâp trung vào hướng nội, thay vì hồi tiếc về quá khứ hay sợ hãi về tương lai. Một quan niệm rất thiền! Mặt âm nhạc cũng có sự phát triển thấy rõ với rất nhiều thể loại và âm thanh đa dạng.  

Cùng với việc phát hành D-Day, Suga hiện đang đi lưu diễn toàn cầu. Sau đó, anh có lẽ sẽ nhập ngũ và người hâm mộ hoàn toàn có thể trông đợi vào 1 Suga mới nữa trong tương lai.

Top 10 Album trên BXH Billboard 200 cuối tuần qua


  • One Thing At A Time - Morgan Wallen

  • D-Day - Agust D
  • Folklore: The Long Pond Studio Sessions (Soundtrack) - Taylor Swift
  • Midnights - Taylor Swift
  • Don't Try This At Home - YoungBoy Never Broke Again
  • SOS - SZA
  • Dangerous: The Double Album - Morgan Wallen
  • Gettin' Old - Luke Combs
  • Heroes & Villains - Metro Boomin
  • Lover - Taylor Swift

Thư Vĩ (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm