Album 'Curtain Call: The Hits' của Eminem: Sự bùng nổ trở lại của cả một thế hệ

28/02/2022 08:05 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần qua, thêm một lần nữa, nhạc phim Encanto tiếp tục thống trị BXH Billboard. Trên Top 10 Billboard 200 không có album nào mới. Tuy nhiên, sự trở lại của 2 album khá cũ là điều mà cả người hâm mộ và giới phê bình đều quan tâm.

'Music To Be Murdered By' của Eminem: Không dành cho người yếu tim

'Music To Be Murdered By' của Eminem: Không dành cho người yếu tim

Tuần qua, Eminem đã có album No.1 Billboard 200 thứ 10 trong sự nghiệp của mình với Music To Be Murdered By. Album ra mắt ở ngay vị trí đầu với 279.000 đơn vị album tương đương gặt hái được ở Mỹ trong tuần kết thúc ngày 23/1, theo Nielsen Music. Trong đó, có 117.000 là từ doanh số album thuần.

2 album đó là Curtain Call: The Hits của Eminem và Dr. Dre - 2001 của Dr. Dre. Trong đó, album No.8 của Eminem có cú bứt phá ngoạn mục nhất khi lần đầu album xuất hiện trên Billboard 200 là cách đây 568 tuần (11 năm trước).

Xứng đáng được nghe lại

Curtain Call: The Hits nhảy vọt từ No.128 lên No.8 với gần 31.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 17/2, theo MRC Data, tăng 256%. Đây là album tổng hợp hit đầu tiên của Eminem, phát hành ngày 6/12/2005. Gồm 17 ca khúc ở bản tiêu chuẩn, album gồm những đĩa đơn đình đám nhất của Eminem và bốn ca khúc mới.

Chú thích ảnh
Bìa album “Curtain Call: The Hits” của Eminem

Curtain Call ra mắt ở vị trí No.1 Billboard 200 vào ngày 24/12/2005 và tiếp tục quay lại top 10 vào tháng 3/2006. Album bán được gần 1,2 triệu bản trong 3 tuần đầu, là No.1 thứ 5 liên tiếp của Eminem cả ở Mỹ và Anh. Tính đến tháng 11/2013, riêng ở Mỹ, nó đã bán được gần 3,8 triệu bản, đạt chứng nhận bạch kim 7 lần của RIAA.

Đúng như cái tên của mình, Curtain Call nhìn lại những dấu mốc rực rỡ nhất trong 17 năm sự nghiệp của Eminem. Trong đó, “tôi có vài ca khúc mà mọi người thích và vài ca khúc chỉ có tôi thích. Đây rõ ràng là album cho nhiều người” như Eminem chia sẻ. Vào thời điểm đó, nhiều người nghi ngờ Eminem sẽ nghỉ hưu, nên mới tung album gói gọn sự nghiệp như vậy. Một nguồn tin thân cận chia sẻ với Billboard: “Encore (album trước đó, phát hành năm 2004) đã kết thúc chương đầu tiên trong sự nghiệp của cậu ấy. Sau đó thì thế nào, ai biết được?”.

Chú thích ảnh
Eminem bùng nổ tại Super Bowl

Không cần biết có phải album cuối không, nhưng Curtain Call không chỉ được người hâm mộ mà giới phê bình cũng đón nhận nồng nhiệt, thậm chí cho điểm tuyệt đối như trang AllMusic. Các nhà phê bình cho rằng, nếu đây thật sự là album giải nghệ thì nó rất xứng đáng. Ngoài một số ca khúc mới có thể hơi mỏng, còn lại đều là những tuyệt tác sống động, sáng tạo bậc nhất thế kỷ 21. Nó xứng đáng được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Eminem biểu diễn ca khúc “Lose Yourself” tại Super Bowl:

Thế hệ X

Nhưng điều gì khiến một album ra đời cách đây 11 năm bỗng trỗi dậy mạnh mẽ như vậy?

Rất đơn giản: Eminem cũng như Dr. Dre vừa là những nghệ sĩ chính tại giờ giải lao Super Bowl ngày 13/1, cùng với Snoop Dogg, Mary J. Blige và Kendrick Lamar, cũng như khách mời đặc biệt 50 Cent và Anderson .Paak. Trong giờ nghỉ này, Eminem đã biểu diễn Lose Yourself, nằm trong album Curtain Call.

Nhưng không chỉ riêng với Eminem hay Dr. Dre, sự tái sinh này được coi là châm ngòi cho cuộc chiến về thế hệ xưa cũ. Super Bowl năm nay có thể là khoảnh khắc của thế hệ Millennial (những người sinh từ năm 1981 tới 1996) khi những ca khúc thời trẻ của họ được phát trước 29 triệu hộ gia đình ở Mỹ đang theo dõi trận đấu. Nhưng những người muốn lên tiếng ở đây là thế hệ X (1965-1980) - thế hệ 2 nghệ sĩ trên sinh ra.

Chú thích ảnh
Eminem quỳ gối trong Super Bowl, hành động phản đối sự tàn bạo của cảnh sát và phân biệt chủng tộc

Thế hệ X thường bị cho là đã lùi sâu vào quá khứ, đến cả tên cũng hiếm khi được gọi lên. Như Seton O’Connor viết: “Boomer (1946 - 1964) đã vét sạch tiền. Millennial thì vơ hết công trạng về mình. Ôi thế hệ X”. Hay Alex Williams của The New York Times nặng nề nói: “Thế hệ X ư? Một tập hợp trống rỗng, một vẫn giữ chỗ, không có gì lấp đầy khoảng trống cho tới khi một thứ gì đó thật sự xuất hiện”.

Thông điệp của thế hệ X - vốn từ lâu bị coi nhẹ - lần này rất rõ ràng: Hãy thoải mái tận hưởng các giai điệu đi, các bạn trẻ, nhưng màn trình diễn giữa giờ tài năng này đang mang tới cho các bạn cái nhìn lịch sử về “thế hệ lười biếng” này đấy!

Về bản thân Eminem, sau Curtain Call, giờ ai cũng biết là anh không giải nghệ. Năm 2006, anh xuất hiện trong mixtape Eminem Presents: The Re-Up với nhiều nghệ sĩ, đạt chứng chỉ bạch kim. Bất chấp nhiều vấn đề cá nhân và gián đoạn hoạt động, Eminem cho biết anh luôn làm việc, luôn ở trong phòng thu và cảm thấy ổn. Năm 2009, anh chính thức trở lại với album phòng thu mới Relapse Recovery (album bán chạy nhất thế giới năm 2010). Theo sau đó là 5 album phòng thu khác, đều đứng No.1 ở Mỹ.

Eminem hiện là nghệ sĩ bán chạy bậc nhất thế giới. Anh cũng giành vô số giải thưởng, bao gồm 15 giải Grammy, 8 Giải Âm nhạc Mỹ, 17 giải Billboard, 1 giải Viện Hàn lâm cùng nhiều giải thưởng danh giá khác. Anh có 10 album liên tiếp đứng No.1 Billboard 200, là người đầu tiên làm được điều này. Rolling Stone chọn anh vào danh sách 100 Nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại và 100 Nhạc sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Top 10 Album trên BXH Billboard 200 cuối tuần qua

1. Encanto – Nhạc phim
2. DS4EVER – Gunna
3. Dangerous: The Double Album – Morgan Wallen
4. Certified Lover Boy – Drake
5. The Highlights – The Weeknd
6. Planet Her – Doja Cat
7. 30 – Alele
8. Curtains Call: The Hits – Eminem
9. Dr. Dre – 2001 – Dr. Dre
10. Sour – Olivia Rodrigo

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm