Album của Billie Eilish đứng đầu BXH Billboad 200: Cô gái tuổi teen 'hot' nhất hành tinh

16/04/2019 08:45 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Billie Eilish Pirate Baird O'Connell đang là một trong những nghệ sĩ được công chúng nói đến nhiều nhất. Cô gái 17 tuổi này đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboad 200 tuần qua (tính từ 13/4) với album đầu tay When We All Fall Asleep Where Do We Go?

‘Love Yourself: Answer’ - Album thứ 2 của BTS chiếm quán quân BXH Billboard 200

‘Love Yourself: Answer’ - Album thứ 2 của BTS chiếm quán quân BXH Billboard 200

Love Yourself: Answer của BTS đã chiếm quán quân bảng xếp hạng Billboard 200. Đây là album thứ 2 của nhóm nhạc này đạt thành tích đó.

Album này, với những câu chuyện đen tối đầy tâm trạng của dòng nhạc synth-pop (một thể loại nhạc xuất hiện lần đầu tiên vào cuối những năm 1970) đã phá vỡ mọi kỷ lục bảng xếp hạng Billboard 200 và khẳng định vị thế một ngôi sao đang lên đích thực của Eilish.

Chói sáng ở tuổi 14

Eilish đang ở tuổi teen - độ tuổi “nổi loạn”. “Tôi là kiểu người nếu bị ai đó nói đừng làm gì thì tôi sẽ làm ngược lại”, Eilish nói trong một cuộc phỏng vấn.

Eilish trưởng thành ở Highland Park, Los Angeles. Khi không lưu diễn, cô vẫn sống ở đây cùng anh trai Finneas, người đồng sáng tác và sản xuất các nhạc phẩm của Eilish. Cha mẹ Eilish, Maggie Baird và Patrick O’Connell, đều là diễn viên và họ có thể “tháp tùng” con gái trong các tour diễn nếu như có thể.

Chú thích ảnh
Billie Eilish

Cuối năm 2015, Eilish thu âm khúc ballad Ocean Eyes, ca khúc do anh trai Finneas sáng tác cho ban nhạc của mình thời điểm đó là Slightlys. Theo như video chia sẻ của Eilish trên Youtube, khi hoàn thiện phần lời bài hát này thì cô mới chỉ có 13 tuổi và khi MV được đăng tải thì cô bước sang tuổi 14.

Ca khúc này đã “gây bão” mạng, giúp cô tìm được nhà quản lý và được Interscope Records (hãng thu âm của Lana Del Rey và Lady Gaga) tái phát hành một năm sau đó, vào tháng 11/2016. Qua Darkroom và Interscope Records, ca khúc này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

“Đây là ca khúc pop tự nhiên, hòa quyện với ballad, tôi không thể tin nó là một bản hit lớn", Chris DeVille của Stereogum từng nói. Tính đến nay, Ocean Eyes đã nhận được 132 triệu lượt truy cập trên Spotify và 55 triệu lượt truy cập trên YouTube.

Giống như hầu hết những người ở độ tuổi mình, những sự ảnh hưởng và thói quen nghe nhạc của Eilish rất đa dạng. Trong buổi ghi hình cả ngày dài ở West Hollywood, cô rung động với âm nhạc của Tierra Whack và album Whack World của ngôi sao rap Mỹ đang lên này cũng như âm nhạc của ban nhạc Strokes và Arctic Monkeys. Khi báo giới gặp cô hồi năm 2018, Eilish lại nhắc tới Beatles và nữ ca sĩ Canada Avril Lavigne cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Chú thích ảnh

Đại diện của một thế hệ tuổi teen

Âm nhạc của Eilish rất hiện đại. Niềm hy vọng, nỗi lo lắng, việc dễ bị tổn thương của thế hệ Eilish được phản ánh trong các ca khúc cô sáng tác cùng anh trai. Ca khúc Bellyache nằm trong album đầu tay, được cô lấy cảm hứng sáng tác từ sự hối tiếc mỗi khi “chôm đồ” trong một cửa hàng nào đó hoặc thỉnh thoảng lấy đồ chơi của bạn bè.

“Tôi đã rời đi và muốn xé mình ra với cảm giác tội lỗi. Tôi từng nghĩ cảnh sát đến lớp và kéo tôi ra khỏi tay bố mẹ”, Eilish cười và nói. “Đây là điều hoàn toàn phi lý nhưng trong lòng tôi lúc ấy tràn ngập nỗi sợ hãi như vậy. Thật không đúng chút nào khi nói rằng, một đứa trẻ không thể viết được những cảm xúc ấy bởi còn quá nhỏ”.

Thành công của album đầu tay đã khiến Eilish được người hâm mộ âm nhạc cả thế giới biết đến, và từ năm 2018 cô đã là một trong những nhân vật tuổi vị thành niên được nói đến nhiều nhất trên hành tinh này. Cùng với việc thiết kế cho thương hiệu quần áo của mình, Eilish đã phát hành một số đĩa đơn.

Tháng 4/2018, hợp tác với ca sĩ trẻ Khalid, Eilish tung ra đĩa đơn Lovely và nó được lấy làm nhạc nền cho mùa 2 của loạt phim truyền hình Mỹ 13 Reasons Why.

Không lâu sau đó, ngày 17/10/2018, Eilish ra mắt When The Party’s Over (audio) và MV chính thức xuất hiện một tuần sau đó. Ca khúc đứng vị trí thứ 18 trên Spotify với hơn 2 triệu lượt nghe, audio cũng đứng ở vị trí thứ 5 trên top thịnh hành của Youtube và MV đứng đầu trong 24 giờ đầu tiên sau khi đăng tải. When The Party’s Over còn giúp Eilish lọt vào danh sách “The beats 1” của Apple Music.

Hiện lượng theo dõi Eilish có khoảng 10,8 triệu người trên trang Instagram và 1,8 triệu người trên Facebook. Hầu hết trong số đó đều ở độ tuổi của Eilish. Lượng người theo dõi “khủng” đó cho thấy Eilish đang làm được điều mà chưa có ngôi sao pop nào trên hành tinh này có thể làm được: trở thành người quan trọng bậc nhất của cả thế hệ tuổi teen, kết nối với họ và hát về họ trong khi vẫn ở tuổi teen.

Top 10 album trên BXH Billboard 200 cuối tuần qua:

1. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish)

2. Victory Lap (Nipsey Hussle)

3. Thank U, Next (Ariana Grande)

4. Honky Tonk Time Machine (George Strait)

5. Death Race For Love (Juice WRLD)

6. Bad Habits (NAV)

7. Beerbongs & bentleys (Post Malone)

8. A Star Is Born (Soundtrack; Lady Gaga & Bradley Cooper)

9. Hoodie SZN (A Boogie Wit da Hoodie)

10. Scorpion (Drake)

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm