Sự kiện quy tụ các nhà báo, sinh viên báo chí, nhà ngoại giao và các chuyên gia trong nước, quốc tế, nhằm trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những thực hành tốt trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực báo chí.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú UNDP, nhấn mạnh trách nhiệm của nhà báo
Định hình báo chí trong kỷ nguyên AI
Phát biểu tại chương trình, bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú UNDP, nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của AI đối với hệ sinh thái truyền thông, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc bảo đảm các nguyên tắc đạo đức, minh bạch và trách nhiệm trong quá trình ứng dụng công nghệ. Đại diện Đại sứ quán Canada, bà Leigh McCumber cũng khẳng định, hợp tác quốc tế là yếu tố quan trọng nhằm xây dựng các chuẩn mực chung cho việc sử dụng AI trong báo chí.
Các tham luận tại chương trình tập trung vào nhiều khía cạnh thiết thực. TS. Tạ Bích Loan chia sẻ về những thách thức đạo đức mà AI đặt ra cho hoạt động báo chí, từ nguy cơ sai lệch thông tin đến vấn đề minh bạch trong sản xuất nội dung.

TS. Tạ Bích Loan mang tới những chia sẻ sâu sắc và giàu giá trị tại sự kiện
TS. Tạ Bích Loan, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng, việc công khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình sản xuất nội dung có thể đặt ra nhiều băn khoăn ban đầu, từ nguy cơ làm giảm sức hấp dẫn của tác phẩm đến lo ngại ảnh hưởng tới niềm tin của độc giả hay động lực sáng tạo của nhà báo.
Tuy nhiên, theo bà, khi công chúng dần làm quen với sự hiện diện của AI, việc minh bạch ở mức độ phù hợp không những không làm suy giảm niềm tin, mà ngược lại còn có thể củng cố uy tín của báo chí.
"Suy cho cùng, chức năng cốt lõi của báo chí là cung cấp thông tin và đáp ứng kỳ vọng của độc giả. Giữ được niềm tin ấy luôn là yếu tố sống còn đối với mỗi tòa soạn và nhà báo", bà nhấn mạnh.
Từ kinh nghiệm quốc tế, nhà báo người Nauy Henrik Vold chia sẻ các mô hình ứng dụng AI trong tòa soạn, nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong tối ưu hóa quy trình sản xuất nội dung, đồng thời không thể thay thế trách nhiệm kiểm chứng và phán đoán biên tập của nhà báo.
Cảnh báo rủi ro AI và bài toán an toàn số cho báo chí
Trong khi đó, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu – Giám đốc của Tổ chức Chống lừa đảo mang đến góc nhìn về an toàn số, cảnh báo các hình thức lừa đảo và thao túng thông tin ngày càng tinh vi trong môi trường số. Anh cảnh báo, việc sử dụng AI thiếu kiểm soát có thể dẫn đến hệ lụy lan truyền thông tin không chính thống, thậm chí định hướng sai lệch nhận thức trên không gian mạng.
Theo anh, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo và thao túng thông tin ngày càng tinh vi, nhà báo cần đặc biệt thận trọng trong quá trình chia sẻ dữ liệu và tác nghiệp. "Thông tin, tài liệu nên được trao đổi qua các kênh chính thống, an toàn, đặc biệt là những nền tảng nhắn tin có mã hóa đầu cuối như Signal hay WhatsApp, vốn đang được nhiều cơ quan báo chí quốc tế và trong nước sử dụng", anh khuyến nghị.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu cảnh báo rủi ro AI
Phiên thảo luận mở sau đó ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi giữa các diễn giả và người tham dự, xoay quanh câu hỏi làm thế nào để tận dụng AI mà vẫn giữ vững niềm tin công chúng. Tham gia tọa đàm còn có ông Thomas Gass – Đại sứ Thụy Sĩ, bà Hilde Solbakken – Đại sứ Na Uy và ông Jonathan Baker – Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam.
Các bên kỳ vọng những trao đổi tại chương trình sẽ góp phần định hình một nền báo chí đổi mới, song vẫn kiên định với các giá trị cốt lõi về tính chính trực và trách nhiệm xã hội.