Ai thay thế Franck Ribery?: Trông cả vào Hamit Altintop

21/05/2010 11:45 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Không có sự phục vụ của Franck Ribery vì án treo giò, Bayern sẽ mất đi không ít sức mạnh khi phải đối đầu với Inter ở trận chung kết Champions League. Ai sẽ thay thế tiền vệ người Pháp, quyết định cuối cùng thuộc về huấn luyện viên Louis van Gaal, nhưng có thể thấy Hamit Altintop là gương mặt sáng giá nhất vào lúc này.

 Hamit Altintop có thể được dùng thay thế Ribery, ảnh Getty
Ngày 17/5 vừa qua, Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) có trụ sở ở Lausanne (Thụy Sĩ) đã ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo của câu lạc bộ Bayern Munich (Đức) chống lại án phạt treo giò ba trận ở Champions League đối với tiền vệ Franck Ribery mà Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã tuyên trước đó. Sau phiên điều trần với sự tham dự của Ribery cùng Karl-Heinz Rummenigge - Giám đốc điều hành của Bayern, ba thẩm phán người Thụy Sĩ của CAS đã kết luận án phạt của UEFA là hợp lý. Điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ người Pháp sẽ không được tham dự trận chung kết Champions League giữa Bayern và Inter vào đêm mai ở Santiago Bernabeu (Madrid, Tây Ban Nha). Ribery đã lĩnh thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài người Italia Roberto Rosetti ở phút 36 trong trận bán kết lượt đi với Lyon sau hành vi đạp vào cổ chân của tiền đạo Lisandro Lopez bên phía đội bóng Pháp.

Với cá nhân Ribery, việc phải vắng mặt ở trận chung kết là điều hết sức đáng tiếc, khi mà bấy lâu nay anh luôn bày tỏ nguyện vọng rời Bayern vì giấc mơ đoạt Champions League. Oái ăm thay, khi chính Bayern đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường thì Ribery lại phải ngồi trên khán đài chứng kiến các đồng đội đá trận cầu quyết định của cả mùa giải. Trong trường hợp Bayern giành chiến thắng trước Inter thì Ribery cũng không được xem là đã đoạt Champions League, vì UEFA chỉ công nhận những cầu thủ có tên trong danh sách chính thức và dự bị của đội đăng quang ở trận chung kết. Số phận quả thật là trớ trêu với “Gã mặt sẹo”. Dù không đóng góp được thật nhiều ở mùa giải này nhưng Ribery cũng đã làm tất cả để mang về thành công cho Bayern, từ chức vô địch Bundesliga đến Cúp quốc gia. Ngay cả hành động phạm lỗi nguy hiểm với Lopez, trong tiềm thức của Ribery cũng chỉ nghĩ đến chiến thắng trước Lyon, và sau đó là chiến thắng tại Madrid.

Liên tục bị chấn thương hành hạ, Ribery chỉ ra sân tổng cộng 30 lần, ghi bảy bàn và tung ra 12 đường chuyền quyết định cho Bayern, kém xa thành tích của chính anh ở hai mùa giải trước đó. Tất cả những trận mà Ribery ghi bàn ở mùa giải này, Bayern đều giành chiến thắng. Pha lập công duy nhất của anh ở Champions League được thực hiện trong trận thắng M.U ở lượt đi vòng tứ kết, một cú sút phạt hàng rào hiểm hóc mở đường cho Bayern lội ngược dòng thành công trước đội bóng Anh. Chỉ có hai trận Ribery tung ra đường chuyền quyết định mà Bayern thua cuộc, nhưng đó lại là những thất bại hết sức ngọt ngào. Anh đã kiến tạo để Mark van Bommel ghi bàn vào lưới Fiorentina ở lượt về vòng 1/8 và Robben vô-lê tung lưới M.U ở lượt về vòng tứ kết, giúp Bayern giành chiến thắng chung cuộc nhờ có được lợi thế bàn thắng trên sân khách.

Trong trận bán kết lượt về với Lyon, do Ribery phải thụ án treo giò nên huấn luyện viên Van Gaal đã sử dụng Hamit Altintop trong vai trò tiền vệ cánh trái. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đã có một trận đấu rất hay, đóng góp đường chuyền quyết định giúp Ivica Olic ghi bàn thắng thứ hai trong cú hat-trick mà tiền đạo người Croatia đã lập được vào lưới Lyon. Mùa này, Van Gaal không thường xuyên sử dụng Hamit, nên anh chỉ được ra sân tổng cộng 25 lần trên cả ba đấu trường, trong đó có năm trận tại Champions League. Bốn trong số năm trận đấu ấy thuộc vòng tứ kết và bán kết và có vẻ như, Van Gaal đã “luyện” cho Hamit nhiều hơn để chuẩn bị phương án thay thế Ribery bên cánh trái hoặc Robben bên cánh phải trong trường hợp chẳng máy có chấn thương hoặc treo giò xảy ra với các trụ cột của Bayern.

Ngoài Hamit ra, vị trí tiền vệ - tiền đạo cánh trái của Bayern còn có những gương mặt khác có thể chơi tốt như Olic hay Thomas Mueller. Song xét cho cùng, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ - vốn không có kỹ thuật siêu việt nhưng bền bỉ và nhiều kinh nghiệm - vẫn là sự lựa chọn tốt nhất cho Van Gaal trong việc thay thế vai trò của Ribery. Olic sẽ tiếp tục sắm vai trò trung phong cắm, chơi ngay phía trên Mueller và nhận sự hỗ trợ từ Hamit bên cánh trái cũng như Robben bên cánh phải.

Đội hình dự kiến của Bayern

Butt - Lahm, Van Buyten, Demichelis, Badstuber - Van Bommel, Schweinsteiger - Robben, Hamit - Muller, Olic.

1 & 3 Hamit Altintop đá tổng cộng 25 trận cho Bayern trong mùa giải này, ghi được một bàn thắng (ở Cúp quốc gia) và có ba đường chuyền quyết định, mỗi giải đấu anh đóng góp một pha kiến tạo.

7 & 12 Franck Ribery đã có bảy bàn thắng và 12 đường chuyền quyết định trong 30 lần ra sân, tính trên cả ba mặt trận. Riêng tại Champions League, Ribery có một bàn thắng và ba pha kiến tạo qua bảy trận.
 
 
Đông Hà (Berlin, Đức)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm