07/11/2025 07:52 GMT+7 | Bóng đá Anh
Declan Rice, Moises Caicedo và Bruno Fernandes đang là những tiền vệ nổi bật của Premier League mùa này, nhưng giữa họ, ai mới là người xuất sắc nhất?
Cuối tuần vừa qua, các chuyên gia bóng đá Anh đặc biệt ấn tượng với 2 tiền vệ Premier League. Micah Richards gọi Declan Rice là "một trong những cầu thủ hay nhất thế giới", trong khi Jamie Redknapp lại khen ngợi Moises Caicedo.
Caicedo và Rice xuất sắc thế nào?
Jamie Carragher ca ngợi cả hai cầu thủ nói trên và nhận định: "Hiện tại chúng ta đang chứng kiến 2 trong số những tiền vệ hay nhất thế giới, điều đó không thể nghi ngờ".
Rice và Caicedo đều làm những điều phi thường ở hàng tiền vệ mỗi tuần. Vào thứ Bảy tuần trước, Declan Rice xuất hiện với một tình huống xâm nhập vào vòng cấm để ghi bàn bằng đầu vào lưới Burnley. Vài giờ sau, Caicedo đã tắc bóng với 3 cầu thủ Tottenham trong 6 giây. Sau pha tắc bóng thứ 3, anh kiến tạo cho Joao Pedro ghi bàn. Xem Caicedo thi đấu giống như nhìn N'Golo Kane thời đỉnh cao, chạy vượt qua cả đồng đội để giải quyết mọi tình huống trên sân. Caicedo chắc chắn là cơn ác mộng với đối thủ. Việc Caicedo không chỉ chọn đúng vị trí mà còn ảnh hưởng đến trận đấu khi có mặt ở đó, thường bằng các pha cắt bóng hoặc tắc bóng đúng lúc, là cực kỳ hiếm và khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ ai ở Premier League.
Theo thống kê của nhật báo Independent, Moises Caicedo dẫn đầu giải về số lần cướp bóng và tranh chấp thành công (hơn 40) trong số các tiền vệ trung tâm của Premier League đá hơn 700 phút mùa này.
"Caicedo đúng là một cỗ máy", thủ môn Chelsea Robert Sanchez nói sau chiến thắng 1-0 trước Tottenham. Sanchez nhấn mạnh: "Caicedo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình. Ai giỏi hơn anh ấy ở vị trí đó? Caicedo là một quái thú. Mỗi pha đối đầu, mỗi tình huống tranh chấp anh ấy đều thắng và Caicedo rất bình tĩnh khi xử lý bóng".
Caicedo là nhân tố quan trọng với Chelsea, cũng như Rice là trụ cột trong mọi hoạt động của Arsenal hiện tại. So sánh 2 người không hoàn toàn công bằng, bởi Caicedo là cầu thủ phòng ngự nhiều nhất trong hàng tiền vệ Chelsea, trong khi Rice chơi cùng một tiền vệ phòng ngự, thường là Martin Zubimendi. Rice đóng góp đáng kể ở khâu phòng ngự nhưng tác động của anh ngày càng nhiều khi Arsenal tấn công.

Premier League mùa này có nhiều tiền vệ xuất sắc
Thế ai là người giỏi nhất?
Theo Independent, Rice đứng thứ 2 Premier League về khoảng cách kéo bóng, chỉ sau Elliot Anderson của Nottingham Forest. Bên cạnh đó, anh còn tạo ra nhiều mối đe dọa khác trong 12 tháng qua, như khả năng chọn thời điểm di chuyển không bóng vào vòng cấm và tung những quả đá phạt tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Cũng như Caicedo nổi bật về các hành động phòng ngự, Rice dẫn đầu về số đường kiến tạo kỳ vọng (hơn 2,1) trong các tiền vệ trung tâm ở Premier League đá 700 phút mùa này.
Cần phải nói rằng, nhiều cầu thủ tên tuổi của Premier League không được xét đến trong tranh luận nói trên. Rodri gần như không thi đấu nhiều, nhưng chắc chắn sẽ được nhắc đến trở lại. Ryan Gravenberch và Alexis Mac Allister bỏ lỡ vài trận nên chưa có đủ phút thi đấu, dù cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch của Liverpool. Dominik Szoboszlai cũng có những con số ấn tượng và Liverpool chơi tốt hơn khi anh đá tiền vệ thay vì tạm thời đá hậu vệ phải.
Cũng cần cân nhắc một số cầu thủ khác trong cuộc tranh luận về tiền vệ xuất sắc nhất Premier League. Bruno Fernandes phải đá lùi sâu mùa này và vẫn thực hiện các đường chuyền rủi ro cao, tạo ra phần lớn các pha tấn công của MU (1,31 kiến tạo kỳ vọng, đứng thứ 2 trong số tiền vệ trung tâm mùa này). Kết hợp với số lần đoạt bóng cao (61, đồng hạng 2), hiệu suất tổng thể của Fernandes là xuất sắc, dù thỉnh thoảng anh mắc sai sót ở vị trí phòng ngự.
Ngoài ra còn có Eliott Anderson, đang chơi nổi bật cho Nottingham Forest. Thomas Tuchel không ngần ngại trao số áo 6 của đội tuyển Anh hồi đầu năm cho cầu thủ này trước World Cup 2026. Số liệu của Anderson rất ấn tượng khi kéo bóng tiến vào vòng cấm nhiều lần (121, dẫn đầu ở vị trí tiền vệ trung tâm) đồng thời đứng đầu trong số các tiền vệ về số lần đoạt bóng (84).
Rice chắc chắn là tiền vệ toàn diện xuất sắc nhất, nhưng Caicedo có thể nhỉnh hơn một chút nhờ số lần cướp bóng và tắc bóng khổng lồ, không cầu thủ nào trong 5 giải hàng đầu châu Âu có nhiều pha tắc bóng và đánh chặn hơn. Caicedo là người bẻ gãy các đợt tấn công, nhưng cũng là người kiến tạo khi các pha can thiệp của anh thường kích hoạt các đợt tấn công của Chelsea, nhiều lần gây nguy hiểm khi đối thủ nghĩ họ đã kiểm soát trận đấu.
Cầu thủ 24 tuổi này cũng bắt đầu đóng góp bàn thắng cho đội, như Rodri và Rice, với 4 bàn mùa này (cả ghi bàn và kiến tạo). Pha tắc bóng thành kiến tạo ở trận Tottenham có lẽ là khoảnh khắc "Caicedo nhất" trong cả mùa.
Tất nhiên họ có các kiểu vai trò khác nhau trong các đội khác nhau. Kết luận dễ nhất là tiền vệ xuất sắc nhất Premier League sẽ là sự kết hợp lý tưởng: Caicedo giữ bóng, Rice dẫn bóng lên trên và Fernandes sáng tạo. Và còn có Anderson, người có thể làm tốt cả ba vai trò.
Top 10 tiền vệ hay nhất Premier League mùa này theo Sofascore
Tiền vệ | Đội bóng | Điểm trung bình Sofascore | Bàn thắng | Kiến tạo |
Jack Grealish | Everton | 7,56 | 1 | 4 |
Declan Rice | Arsenal | 7,53 | 2 | 2 |
Granit Xhaka | Sunderland | 7,50 | 1 | 3 |
Moises Caicedo | Chelsea | 7,47 | 3 | 1 |
Ryan Gravenberch | Liverpool | 7,41 | 3 | 1 |
Antoine Semenyo | Bournemouth | 7,39 | 6 | 3 |
Dominik Szoboszlai | Liverpool | 7,28 | 1 | 1 |
Bruno Fernandes | MU | 7,27 | 2 | 2 |
Joao Palhinha | Tottenham | 7,26 | 2 | 1 |
Martin Zubimendi | Arsenal | 7,22 | 2 | 0 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất