Ai là “kẻ thất bại” lớn nhất trong bóng đá?

18/07/2022 23:37 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Paolo Maldini có phải là “kẻ thất bại” trong bóng đá? Chúng ta đang nói về hậu vệ được cho là vĩ đại nhất trong lịch sử, người đã giành được 7 chức vô địch Serie A, 5 Champions League, 5 Siêu Cúp UEFA, Coppa Italia và Cúp Liên lục địa với AC Milan.

 

Chuyển nhượng Barcelona: Những bí ẩn trong thương vụ Lewandowski

Chuyển nhượng Barcelona: Những bí ẩn trong thương vụ Lewandowski

Khác xa so với cách vận hành thông thường của thương mại, thậm chí, phớt lờ cả quy tắc trước khi mua ngôi sao, hãy bán những người thừa khác, Chủ tịch Laporta và Barcelona đã gây chấn động khi kí hợp đồng với cả Raphinha và Lewandowski.

 

Tuy nhiên, theo cách nói của chính Maldini, anh vẫn là kẻ "thất bại" bởi anh cũng đã phải chịu những thất vọng lớn trong suốt sự nghiệp của mình như không thể giành chức vô địch World Cup hay châu Âu cùng đội tuyển Italy.

Maldini tự gọi mình là “kẻ thất bại”. Ít nhất, đó là những gì huyền thoại Milan đã nói vào năm 2020 khi nhật báo Marca trích dẫn lời anh nói với đồng đội cũ Christian Vieri trên Instagram Live: “Tôi là kẻ thua cuộc lớn nhất trong lịch sử. Hãy để tôi giải thích. Tôi đã thắng rất nhiều, nhưng tôi cũng đã thua ba trận chung kết Champions League, một Siêu cúp châu Âu, một trận chung kết World Cup, một trận chung kết EURO, một trận bán kết World Cup”.

Maldini có lý do để tin rằng anh đã phải trải qua nhiều thất vọng lớn so với tài năng của bản thân và các đội bóng của anh. Mặc dù cách gọi Maldini là một “kẻ thua cuộc” nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng chính trường hợp của hậu vệ huyền thoại này đã đóng vai trò quan trọng giúp tạo ra một định nghĩa thú vị về “kẻ thua cuộc” trong bóng đá.

Vậy ai là “kẻ thua cuộc” lớn nhất trong lịch sử bóng đá? Hãy cùng xem lại lựa chọn của Marca về những “kẻ thất bại” lớn nhất của môn thể thao này, những người có thể phải nhìn lại sự nghiệp của mình và tự hỏi liệu họ có bị nguyền rủa hay không.

1. Javier Mascherano

Mascherano có thể đã nâng hơn 20 danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp huy hoàng của mình, nhưng anh vẫn phải chịu đựng gánh nặng của cơn hạn hán danh hiệu trong màu áo đội tuyển Argentina khi cùng họ thua trong trận chung kết World Cup 2014 cũng như các trận đấu cuối cùng ở Copa America 2004, 2007, 2015 và 2016.

Tổng cộng, Mascherano đã thua 11 trận chung kết trong thời gian thi đấu chuyên nghiệp. Những danh hiệu lớn Mascherano có được chủ yếu trong màu áo Barca, nơi anh đã có 19 chức vô địch trong sự nghiệp.

2. Patrice Evra

Evra giữ kỷ lục không mong muốn là thua nhiều trận chung kết Champions League hơn bất kỳ ai khác. Đó là các thất bại với AS Monaco vào năm 2004 (thua Porto), với Juventus vào năm 2015 (thua Barca) cùng với 2 thất bại vào năm 2009 và 2011 trong màu áo Manchester United (đều thua Barca).

Cựu hậu vệ của MU cũng chịu thất bại trong trận chung kết EURO 2016 với Pháp ngay trên sân nhà (thua Bồ Đào Nha).

Chú thích ảnh
Michael Ballack có lẽ là cầu thủ kém may mắn nhất lịch sử bóng đá

3. Arjen Robben

Robben “bị” lựa chọn vào danh sách này chủ yếu bởi những khoảnh khắc cá nhân hơn là một thất bại toàn diện.

Chắc chắn Robben vẫn còn gặp ác mộng về pha bỏ lỡ một đối một với Iker Casillas trong trận chung kết World Cup 2010 giữa Hà Lan với Tây Ban Nha và tình huống sút hỏng quả penalty trong trận chung kết Champions League 2012 giữa Bayern của anh với Chelsea. Hà Lan và Bayern của Robben đều thất bại trong 2 trận chung kết này.

4. Michael Ballack

Ballack có lẽ là "kẻ thua cuộc" lớn nhất trong lịch sử bóng đá theo định nghĩa của Maldini. 2002 có lẽ là một năm ám ảnh với Ballack khi anh đã thua trong các trận chung kết Cúp quốc gia Đức, Champions League và World Cup cũng như về nhì tại Bundesliga.

Sau đó, dường như chỉ để làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, năm 2008 đã chứng kiến Ballack thua một trận chung kết Champions League nữa (trước MU), về nhì ở Premier League và chịu thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết EURO 2008.

5. Hector Cuper

Một chuỗi dài bất hạnh đã đeo bám HLV duy nhất trong danh sách này. Chuỗi ngày xui xẻo của Cuper bắt đầu tại Mallorca, nơi ông thua trận chung kết Copa del Rey 1998 và sau đó là trận chung kết Cúp C2 năm 1999.

Vị HLV người Argentina sau đó thua trận chung kết Champions League với Valencia (2001, thua Bayern), mất Scudetto vào đúng vòng cuối cùng của mùa 2001-02 với Inter, sau đó lại về nhì Serie A với Inter Milan vào năm 2003, thua trận chung kết Cúp quốc gia Hy Lạp năm 2010 và thua Ai Cập trong trận đấu chung kết Cúp bóng đá châu Phi 2017.

6. Alessandro Del Piero

Lựa chọn khắc nghiệt nhất trong danh sách? Không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng Del Piero vẫn có mặt ở đây do ba lần thất bại trong trận chung kết Champions League (1997, 1998, 2003) và góp mặt trong thất bại cay đắng của Ý ở chung kết EURO 2000, trận đấu mà anh đã bị chỉ trích vì bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn sau khi Italy đang dẫn Pháp 1-0, để rồi cuối cùng họ thua ngược 1-2 trong hiệp phụ bởi luật Bàn thắng vàng.

7. Lothar Matthaus

Việc Bayern Munich mất chức vô địch Champions League 1999 bởi hai bàn thắng ở phút bù giờ của MU chỉ đơn giản là tổng kết lại vận đen của Matthaus vào những thời điểm quan trọng trong sự nghiệp.

Huyền thoại người Đức đã thua tổng cộng hai trận chung kết Champions League cũng như một trận chung kết Cúp UEFA, nhưng đau đớn nhất vẫn là thất bại ở hai trận chung kết World Cup liên tiếp vào các năm 1982 (thua Ý) và 1986 (thua Argentina).

8. Gonzalo Higuain

Nhiều người hâm mộ Argentina cho rằng những pha bỏ lỡ đáng tiếc của Higuain là nguyên nhân dẫn đến những thất bại của họ trong ba trận chung kết lớn từ năm 2014 đến 2016. Trong đó đáng kể nhất là pha bỏ lỡ trước Đức ở chung kết World Cup 2014. Cầu thủ 34 tuổi này cũng từng thua ở chung kết Champions League (với Juventus) và League Cup (với Chelsea).

9. Gianluigi Buffon

Buffon chưa từng vô địch Champions League trong sự nghiệp lẫy lừng của mình sau khi đã thất bại ở tất cả các trận chung kết mà anh đã tham dự vào các năm 2003, 2015 và 2017 với Juventus. Chỉ riêng thống kê này đã đủ khiến thủ môn huyền thoại này bị gắn mác “kẻ thất bại”.

10. Antony de Avila

Tiền đạo có biệt danh “Xì trum” có thể đã thi đấu tới năm 47 tuổi và trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ sáu trong lịch sử Copa Libertadores, nhưng ông lại chưa từng vô địch giải đấu danh giá nhất Nam Mỹ cấp CLB khi thua cả năm trận chung kết một cách đáng kinh ngạc.

 

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm