Ai đã 'làm giả' sự hồi sinh của bóng đá Malaysia?

28/09/2025 10:12 GMT+7 | Thể thao

Bóng đá Malaysia rơi vào thời khắc tăm tối nhất hai ngày trước khi FIFA giáng đòn nặng nề vào Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch.

Mức án phạt được đưa ra là 350.000 franc Thụy Sĩ (1,9 triệu RM), án treo giò 12 tháng, và nguy cơ bị xử thua ở vòng loại Asian Cup.

Chỉ sau một đêm, giấc mơ đuổi kịp nhóm hàng đầu bóng đá châu Á bằng con đường nhập tịch đã sụp đổ trong tai tiếng, biến bóng đá Malaysia thành trò cười trên trường quốc tế.

Ai đã 'làm giả' sự hồi sinh của bóng đá Malaysia? - Ảnh 1.

Cầu thủ nhập tịch giúp đội tuyển Malaysia áp đảo đội tuyển Việt Nam và giành chiến thắng 4-0 hồi tháng 6.Ảnh: NST

Đây không còn là một vụ kỷ luật thông thường, mà là sự tín nhiệm của Malaysia bị phá bỏ.

Chiến lược thoạt nghe có vẻ đơn giản: tìm cầu thủ gốc Malaysia ở nước ngoài, nhập tịch, và thu hẹp khoảng cách với đối thủ. Không cần tốn thời gian cho đào tạo trẻ, chỉ cần một vài chữ ký là có cầu thủ chuyên nghiệp sẵn sàng.

Và trong chốc lát, đội tuyển Malaysia có Garcés gia cố hàng thủ, Figueiredo ghi bàn, Hevel điều tiết tuyến giữa. Chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam được ca tụng là "bình minh mới".

Nhưng "bình minh" ấy nhanh chóng hóa mây đen. FIFA khẳng định đã có giấy tờ bị làm giả.

Cái giá phải trả là "khủng khiếp": Holgado bị CLB América de Cali (Colombia) treo giò, Garcés bị Alavés gạch tên ở La Liga, Palmero mất chỗ ở Unionistas. Với một cầu thủ đang độ chín, treo giò 12 tháng chẳng khác nào "đóng băng sự nghiệp".

Luật sư Zamri Ibrahim nhắc nhở: làm giả giấy tờ là tội hình sự theo luật Malaysia, có thể lĩnh án tù, phạt nặng, thậm chí roi mây.

Người hâm mộ bóng đá Malaysia cần câu trả lời: ai giới thiệu các cầu thủ? Ai cung cấp hồ sơ? Ai ở FAM hoặc Chính phủ ký thông qua?

FIFA không hành động theo cảm tính mà dựa trên bằng chứng. Việt Nam, Nepal, thậm chí cả Thái Lan và Indonesia đều theo dõi sát sao. Một khi niềm tin mất đi, gần như không thể lấy lại.

CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) giờ cũng đang khủng hoảng: Hevel, Figueiredo, Irazabal đều bị cấm thi đấu. Các trận ở AFC Champions League và ASEAN Championship có nguy cơ bị xử thua.

Tunku Ismail, Thái tử bang Johor, phản bác FIFA, thậm chí công bố tài liệu từ Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia để chứng minh gốc gác các cầu thủ. Vậy ai đúng? Malaysia bị lừa, hay có người biết rõ mà vẫn làm?

Ai đã 'làm giả' sự hồi sinh của bóng đá Malaysia? - Ảnh 2.

Trung vệ nhập tịch Malaysia Facundo Garces đã ra sân hai trận cho đội tuyển Malaysia

FAM chắc chắn sẽ kháng cáo, nhưng cơ hội thành công rất mong manh. Câu hỏi là: khi mọi chuyện ngã ngũ, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Vụ bê bối này phơi bày căn bệnh "nghiện lối tắt" của bóng đá Malaysia. Nhập tịch có thể thành công nhưng chỉ khi đi cùng minh bạch và kiên trì.

Giờ đây, cả FIFA, AFC, các đối thủ và dư luận quốc tế đang dõi theo. Cách Malaysia phản ứng sẽ định hình hình ảnh bóng đá nước này trong nhiều năm tới.

Liệu Malaysia sẽ tiếp tục chối bỏ và né tránh, hay dám đối diện, chịu trách nhiệm và cải cách?

Timor Leste từng là bài học cảnh báo. Bóng đá Malaysia đang ở rất gần việc trở thành ví dụ kế tiếp.

Lâm Chi (Theo NST)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm