Ai Cập muốn xây dựng lại ngọn hải đăng Alexandria

10/05/2015 16:02 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Ai Cập đang có kế hoạch tái xây dựng ngọn hải đăng Alexandria, 1 trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại.

Cao 137m, ngọn hải đăng Alexandria được xây dựng vào năm 280 trước Công nguyên và sụp đổ sau một loạt trận động đất hồi năm 1323. Giờ đây, Hội đồng Tối cao Cổ vật Ai Cập đã trình duyệt kế hoạch tái xây dựng công trình này. Thống đốc Alexandria đang xem xét các kế hoạch và sẽ đưa ra quyết định có chấp thuận hay không.


Mô hình Ngọn hải đăng mới ở Alexandria

Còn nổi tiếng với tên gọi Ngọn hải đăng Pharos, ngọn hải đăng Alexandria là một trong những công trình cao nhất thế giới trong hàng trăm năm. Ngọn hải đăng này là một trong những kỳ quan của thế giới cổ đại tồn tại lâu nhất, cùng với Lăng Halicarnassus (lăng mộ được xây dựng giai đoạn 353 –350 trước Công nguyên tại Halicarnassus, Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, dành cho Mausolus, vị vương hầu một tỉnh thời Đế chế Ba Tư, và Artemisia, vợ và chị ông) cùng kim tự tháp Giza. Hồi năm 1994, các nhà khảo cổ Pháp đã tìm thấy tàn tích của ngọn hải đăng này ở cảng phía Đông của thành phố Alexandria.

Tuấn Vĩ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm