Ai Cập bắt đầu phục chế bộ râu bị gãy trên mặt nạ vàng của Tutankhamun

11/10/2015 14:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 10/10, Ai Cập bắt đầu loại bỏ lớp keo khô trên bộ râu chiếc mặt nạ vàng của vị Pharaoh huyền thoại Tutankhamun.

Đây là hậu quả của một cuộc “vá víu” vội vàng, sau khi di sản vô giá này bị rơi hồi tháng 8/2014, khiến bộ râu bị gãy và một nhân viên trong Bảo tàng Ai Cập đã dùng keo để gắn lại.


Các nhà phục chế đã tháo bỏ lớp keo gắn râu trên mặt nạ của Pharaoh Tutankhamun. Ảnh: AFP

“Mặt nạ của Tutankhamun đã được chuyển từ phòng trưng bày sang phòng khác trong bảo tàng để tiến hành phục chế. Một chuyên gia Đức chuyên phục chế cổ vật trên kính và kim loại phụ trách nhóm phục chế bộ râu” - Mushira Mussa, người phát ngôn của Bảo tàng Ai Cập, cho biết.

Hồi tháng 1, chuyên gia người Đức nhận định, hư hại này có thể xử lý được song dùng keo dán không phải là “biện pháp tốt nhất”.

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm