Afghanistan thông báo bắt giữ hàng trăm tay súng IS

22/12/2019 07:48 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chính phủ Afghanistan ngày 21/12 thông báo nước này đã bắt giữ khoảng 700 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng thân nhân ở miền Đông Afghanistan trong 6 tháng qua.

CHDC Congo: Quân đội tiêu diệt 25 phiến quân Hồi giáo ở miền Đông

CHDC Congo: Quân đội tiêu diệt 25 phiến quân Hồi giáo ở miền Đông

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 9/11, quân đội CHDC Congo thông báo đã tiêu diệt 25 phiến quân Hồi giáo kể từ khi khởi động chiến dịch chống nhóm cực đoan Lực lượng đồng minh dân chủ (ADF) tại khu vực phía Đông. Đây cũng là khu vực đang phải chống chọi với dịch bệnh Ebola.

Cơ quan tình báo Afghanistan, trực thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia (NDS) cho hay, trong số 700 người bị bắt giữ, có ít nhất 75 phụ nữ và 159 trẻ em.

Rất nhiều tay súng trong số này là người nước ngoài. AP dẫn lời một quan chức Afghanistan giấu tên cho biết 277 tay súng IS bị bắt giữ đến từ Pakistan, Jordan và các nước Trung Á.

NDS cho biết thêm, tất cả các tay súng IS cùng thân nhân đã được chuyển tới trại giam của NDS ở thủ đô Kabul. Trước đó cùng ngày, các lực lượng an ninh Afghanistan đã bao vây hàng chục tay súng còn lại trong các căn nhà ở nhiều khu vực khác nhau. NDS cho hay chiến dịch này vẫn đang tiếp diễn.

Chú thích ảnh
Các tay súng Taliban đầu hàng tại tỉnh Kunar, Afghanistan, ngày 4/9. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hồi đầu tháng 12, Đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan, ông Zalmay Khalilzad tuyên bố lực lượng IS ở miền Đông Afghanistan đã suy yếu trước các chiến dịch do các lực lượng Mỹ và Afghanistan tiến hành cũng như do xung đột với Taliban.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh truyền thông Mỹ mới đây cho biết Washington dự định sẽ công bố giảm 4.000 quân so với mức 13.000 binh lính Mỹ hiện đang đồn trú tại quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 20/12 tuyên bố, Mỹ sẽ duy trì hiện diện quân sự tại quốc gia Nam Á này cho tới khi Washington hoàn thành sứ mệnh. Ông khẳng định: "Chúng tôi có một sứ mệnh tại Afghanistan, chúng tôi sẽ duy trì hiện diện để thực hiện sứ mệnh đó".

Ngọc Biên - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm