Thái Lan khác thế nào so với lần gần nhất gặp Việt Nam?

20/12/2021 12:52 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Thái Lan đã thay đổi đáng kể so với lần gần nhất gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. “Voi chiến” chính là thử thách lớn nhất với các học trò của HLV Park Hang Seo tại AFF Cup 2021.

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam - Lịch thi đấu AFF Cup 2021 vòng bán kết

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam - Lịch thi đấu AFF Cup 2021 vòng bán kết

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2021: Việt Nam vs Thái Lan, Singapore vs Indonesia. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam đấu với Thái Lan. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu AFF Cup 2021:

 

Chú thích ảnh

 

 

 

Không thể giành vị trí nhất bảng B, tuyển Việt Nam sẽ phải đối đầu với tuyển Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2021. Đây là thử thách lớn nhất của tuyển Việt Nam bởi Thái Lan đã thể hiện sự vượt trội của họ ở giải đấu lần này khi giành vị trí nhất bảng A.

Ở lần gần nhất hai đội gặp nhau vào ngày 19/11/2019, Thái Lan đã hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2022. 1 năm sau, đội tuyển Thái Lan đã thay đổi rất nhiều.

HLV của tuyển Thái Lan lúc này không phải là Nishino Akira mà là Alexandre Polking. Về danh tiếng, ông Polking không thể nào sánh được với HLV người Nhật Bản, Nishino Akira. Tuy nhiên điểm mạnh của ông Polking là đã làm việc rất lâu ở Thái Lan và hiểu rõ năng lực cũng như phong cách thi đấu của các cầu thủ Thái Lan. Từ năm 2013 đến 2020, HLV Polking đã dẫn dắt 3 CLB ở Thái Lan là Army United, Suphanburi và Bangkok United. Trong đó, ông Polking có 2 lần về nhì ở Thai League 2016 và 2018 với Bangkok United.

bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs Thái Lan, AFF Cup 2021, lịch thi đấu bán kết AFF Cup, Dangda, Chanathip, Mano Polking, VTV6, VTV5, VFF
Dangda đang có phong độ cao ở AFF Cup 2021

 

Trên thực tế, ông Polking có rất ít thời gian để làm việc với những cầu thủ Thái Lan. Trận gặp Timor Leste ở AFF Cup 2021 chính là trận đấu chính thức đầu tiên của ông Polking trên cương vị HLV tuyển Thái Lan. Dù vậy, nhà cầm quân 45 tuổi này đã giúp Thái Lan kết thúc vòng bảng AFF Cup 2021 với thành tích toàn thắng và ghi được 10 bàn. Ở trận cuối vòng bảng gặp chủ nhà Singapore, HLV Polking chỉ sử dụng đội hình B nhưng vẫn giúp Thái Lan giành thắng lợi thuyết phục 2-0.

So với lần gần nhất gặp Việt Nam, lực lượng của Thái Lan không có sự thay đổi nhiều. “Voi chiến” vẫn có những ngôi sao hàng đầu của mình là Dangda, Chanathip và Bunmathan. Trong đó, Dangda đang có phong độ rất cao ở AFF Cup 2021 khi anh đang là 1 trong 3 cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở giải lần này với 4 bàn thắng.

 

Báo chí Thái Lan hào hứng khi đội nhà gặp Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2021

Báo chí Thái Lan hào hứng khi đội nhà gặp Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2021

Báo chí Thái Lan đã tỏ ra hào hứng khi “Voi chiến” đụng độ Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2021.

 

Tại AFF Cup 2021, Thái Lan có 1 gương mặt mới là Thanawat Suengchitthawon, tiền vệ tấn công thuộc biên chế Leicester City. Suengchitthawon đã đá chính 2 trận tại vòng bảng AFF Cup 2021 và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu anh ra sân ở trận gặp Việt Nam.

Cho đến thời điểm này, HLV Mano Polking đang làm rất tốt trong việc khai thác khả năng của các cầu thủ Thái Lan. Dưới sự dẫn dắt của ông Polking, các cầu thủ Thái Lan vẫn thi đấu với lối chơi kiểm soát bóng và sự khác biệt lớn nhất của “Voi chiến” so với thời của HLV Akira Nishino đó là hiệu suất ghi bàn của Dangda. Ở các trận đấu chính thức của “Voi chiến” dưới thời HLV Nishino, Dangda chỉ ghi được 1 bàn thắng và đó là pha lập công ở trận thắng 2-1 trước UAE vào tháng 10/2019.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Polking, Dangda có phong độ cao tại AFF Cup lần này với 4 pha lập công. Có thể nói, Dangda chính là cầu thủ quan trọng nhất của "Voi chiến" ở thời điểm này. Chân sút 33 tuổi sẽ là cái tên mà tuyển Việt Nam phải đề phòng ở trận đấu tới.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm