AFF Cup 2021 hôm nay: Tuyển Việt Nam chưa thể về nước. HLV Park Hang Seo chia tay 2 trợ lý

27/12/2021 21:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - AFF Cup 2021 hôm nay: Tuyển Việt Nam chưa thể về nước. HLV Park Hang Seo chia tay 2 trợ lý

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 27/12, 28/12

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 27/12, 28/12

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 27/12, 28/12. Trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 19: Newcastle vs MU.

Đội tuyển Việt Nam chưa thể về nước

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên phải đến ngày 31/12 tới, đội tuyển Việt Nam với có chuyến bay để trở về nước.

Theo kế hoạch, sau khi nhập cảnh, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thực hiện cách ly theo quy định tại khách sạn Grand Palaza (Hà Nội). Trong thời gian này, các thành viên đội tuyển sẽ được tạo điều kiện tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 trước khi trở về gia đình nghỉ ngơi bên người thân.

Dự kiến, đội tuyển sẽ hội quân trở lại vào trung tuần tháng 1/2022 để chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân của Autralia, diễn ra tại Melbourne vào ngày 27/1/2022. Kết thúc trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở lại sân nhà để chuẩn bị cho trận tái đấu với ĐT Trung Quốc, diễn ra vào ngày 1/2/2022 (đúng ngày mồng 1 Tết âm lịch) tại SVĐ Mỹ Đình.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam chưa thể về nước. ảnh VFF

HLV Park Hang Seo chia tay 2 trợ lý

Sau khi kết thúc hành trình AFF Cup 2021, 2 trợ lý người Hàn Quốc là bác sỹ Choi Ju Young và trợ lý HLV Kim Tae Min đã nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam.

Bác sỹ Choi Ju Young là người đã đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam từ tháng 12/2018 đến nay. VFF đánh giá bác sỹ người Hàn Quốc đã có những đóng góp quan trọng trong công tác phục hồi chấn thương cho các cầu thủ.

Như vậy, sau 3 năm đồng hành cùng các cấp độ đội tuyển Việt Nam, bác sỹ Choi sẽ không còn gắn bó với thầy trò HLV Park Hang Seo. Được biết, do đã bước sang tuổi 70, bác sỹ Choi Ju Young bày tỏ nguyện vọng được kết thúc công việc để trở về Hàn Quốc.

Trong khi đó, trợ lý Kim Tae Min chỉ bắt đầu công việc của mình tại đội tuyển Việt Nam kể từ đợt tập huấn hồi tháng 8/2021 nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trợ lý Kim Tae Min cũng là thành viên BHL đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan hồi tháng 10/2021. Sau khi kết thúc công việc tại đội tuyển Việt Nam, trợ lý Kim Tae Min sẽ trở về Hàn Quốc để đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV trưởng tại đội tuyển U20 Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo chia tay 2 trợ lý. ảnh VFF

Tuyển Thái Lan nhận thưởng nóng 7 tỷ

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompanmoung đã thưởng nóng 10 triệu bath (tương đương 7 tỷ đồng) cho thầy trò HLV Polking sau trận bán kết lượt về với đội tuyển Việt Nam.

“Xin gửi lời chúc may mắn đến các bạn ở trận chung kết. Hãy cố gắng để làm những gì tốt nhất và giúp bóng đá Thái Lan giành được danh hiệu AFF Cup, mang niềm vui dành tặng người hâm mộ”, ông Somyot Poompanmoung chia sẻ.

Chú thích ảnh
Tuyển Thái Lan nhận thưởng nóng 7 tỷ

HLV Kiatisuk lo Công Phượng, Tuấn Anh chán bóng đá

Với việc những Công Phượng, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh, Xuân Trường có thời gian dài tập trung cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup và AFF Cup, HLV trưởng HAGL bày tỏ sự lo lắng.

“Họ chắc chắn sẽ rất mệt mỏi, thậm chí chán bóng đá. Vì thế, họ cần thời gian để phục hồi. Tuy nhiên, đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì tất cả cần phải biết cách vượt qua những chuyện này để tập trung, tập luyện và không ngừng khát khao vô địch. Tất cả phải nghĩ đến mục tiêu của bản thân là gì để nỗ lực tập luyện hơn nữa”.

Để các học trò có thêm thời gian nghỉ ngơi, HLV Kiatisuk sẽ không dùng Công Phượng, Tuấn Anh khi HAGL tham dự giải giao hữu tứ hùng tại Quy Nhơn từ ngày 5-9/1/2022.

Chú thích ảnh
HLV Kiatisuk lo Công Phượng, Tuấn Anh chán bóng đá

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm