AFF Cup 2021: Bệ phóng cho World Cup 2034

10/12/2021 11:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn biết năm 2034 là cái mốc quá xa so với hiện tại và chẳng có dự đoán hay lời hứa nào từ nay đến đó bảo đảm chính xác nhưng nếu AFF Cup 2021 không thể diễn ra, bóng đá Đông Nam Á đâu thấy được sự hiện diện của Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino tại Singapore và tuyên bố của ông về việc khu vực vốn bị coi là "vùng trũng" của làng cầu thế giới này có thể tổ chức World Cup trong tương lai.

Lịch thi đấu AFF Cup 2021: VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá hôm nay

Lịch thi đấu AFF Cup 2021: VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá hôm nay

Lịch thi đấu AFF Cup 2021. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá AFF Cup 2021: Việt Nam vs Malaysia, Timor Lester vs Philippines, Thái Lan vs Myanmar, Lào vs Indonesia. Lịch bóng đá Việt Nam. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

 

AFF Cup 2021 đã khai mạc hôm 5/12 vừa qua, nhưng theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS), Lim Kia Tong tiết lộ rằng giải đấu bóng đá lớn nhất khu vực ASEAN gần như được tổ chức tại một nước khác hoặc có thể sẽ không diễn ra. Ông Lim cho biết, khi thời hạn nộp hồ sơ đăng cai sắp đến gần thì - "mong muốn cháy bỏng của chúng tôi được đăng cai giải đấu danh giá và hàng đầu của Liên đoàn Bóng đá ASEAN (AFF) đã bị dập tắt vì lí do tài chính". Trên thực tế, FAS thậm chí còn thông báo với AFF rằng Singapore sẽ không tham giải đấu này.

“Đó là một trải nghiệm đầy ác mộng”, ông nói. Tuy vậy, với 3 ngày còn lại, Lim đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bên liên quan, và Sport Singapore (SportSG) và Singapore Sports Hub xuất hiện.

Lim nói: "Điều đó đã làm sống lại mong muốn của chúng tôi". Đến cuối tháng 9 vừa qua, Singapore được chọn làm chủ nhà AFF Cup 2021, và kể từ đó là hai tháng lên kế hoạch và tổ chức ráo riết của Ủy ban tổ chức địa phương (LOC). LOC do Lim làm Chủ tịch, còn Tổng thư ký FAS là Yazeen Buhari làm Phó chủ tịch.

Mặc dù vậy thì đến sát giờ khai mạc AFF Cup 2021, mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Trong khi một số quan chức AFF, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và thậm chí cả FIFA ra vào liên tục ở các phòng họp, một số người còn phải kiểm tra sân tại Jalan Besar, một địa điểm dự phòng tổ chức các trận đấu.

Đúng là Singapore có quá nhiều việc phải làm, cho dù đó là những chuẩn bị bước cuối cùng hay cố gắng hàn gắn những vấn đề mới phát sinh. Vụ việc sau liên quan đến nhóm người hâm mộ địa phương nổi tiếng SingaBrigade và việc họ tẩy chay các trận đấu tại AFF Cup, do không hài lòng về những quy định của chính phủ là không cho phép các nhạc cụ - cụ thể là trống - vào sân, là ví dụ.

Như đã biết, dịch Covid-19 khiến AFF Cup 2020 bị lùi lại một năm và để có thể tổ chức, Singapore đã phải đưa ra nhiều quyết định khó khăn và sau những cuộc thảo luận đôi khi căng thẳng, với các thành phần chủ chốt từ Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên, SportSG, Sports Hub và đơn vị nắm bản quyền Suzuki Cup là Sportfive, giải bóng đá lớn nhất khu vực mới được tổ chức nhằm mục tiêu chung: Thúc đẩy sự phát triển của Singapre cùng khu vực trong đại dịch.

lịch thi đấu AFF Cup 2021, VTV6, truc tiep bong da, VTV5, trực tiếp bóng đá, Việt Nam, lịch bóng đá AFF Cup 2021, Việt Nam vs Malaysia, Timor Lester vs Philippines
Sự có mặt của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Lễ khai mạc AFF Cup 2021, giúp giấc mơ đăng cai World Cup 2034 của khu vực Đông Nam Á càng thêm nhiều hy vọng. Ảnh:affsuzukicup.com

10 đội tuyển quốc gia cuối cùng cũng đã có mặt tại Singapore, dĩ nhiên, AFF Cup 2021diễn ra theo cơ chế bong bóng - các đội chỉ được phép di chuyển giữa khách sạn của họ và các địa điểm tập luyện, thi đấu - nhưng thế vẫn vui hơn khi giải có thể bị lùi hoặc không được tổ chức.

Bởi nếu AFF Cup 2021 không thể diễn ra ở Singapore và trùng với thời điểm sân Jalan Besar được phủ lại mặt cỏ nhờ dự án hỗ trợ trị giá 2,53 triệu USD của FIFA, thật khó để bóng đá Đông Nam Á có dịp đón tiếp Chủ tịch FIFA tại đây. Quan trọng hơn là những gì ông Infantino phát biểu sau đó, rằng, ông rất hoan nghênh mục tiêu tổ chức World Cup 2034 của ASEAN.

“Đăng cai World Cup là một tham vọng lớn”, Infantino nói. "Khu vực này có tiềm năng kinh tế và bóng đá để đăng cai World Cup". Ở đây, ý mà Chủ tịch FIFA muốn nhắc đến là quy mô dân số 650 triệu người của ASEAN, kinh tế đang phát triển và "niềm đam mê lớn dành cho bóng đá" là những yếu tố sẽ giúp Đông Nam vận động xin đăng cai thành công.

Ngoài ra, Infantino cũng lưu ý rằng Indonesia sẽ đăng cai World Cup U20 vào năm 2023 - đây mới chỉ lần thứ hai giải đấu được tổ chức ở Đông Nam Á sau Malaysia vào năm 1997 - và cho rằng đó là một "nền tảng tuyệt vời" để cho thấy những gì khu vực này có thể làm được.

Đổi lại, trách nhiệm của FIFA là cố gắng và thu hẹp khoảng cách bóng đá "bằng cách tăng cơ hội cho các quốc gia có nền bóng đá chưa phát triển như trong ASEAN cọ xát với những quốc gia có tên tuổi hơn. Thực tế thì dưới sự lãnh đạo của Infantino, bắt đầu từ năm 2016, FIFA đã nâng số đội tại World Cup từ 32 lên 48, bắt đầu từ phiên bản năm 2026 sẽ được đồng đăng cai trên tại Mỹ, Canada và Mexico.

Vì thế, trước mắt là từ nay đến năm 2034, như Infantino cho biết, mục tiêu của ASEAN là "phát triển bóng đá" và nếu suôn sẻ, rất có thể FIFA sẽ công nhận AFF Cup như là một giải đấu chính thức của mình. Hiện tại, AFF Cup chưa được FIFA phê chuẩn, hay được tổ chức trong thời gian lịch thi đấu quốc tế, đồng nghĩa các CLB không có nghĩa vụ phải nhả cầu thủ của họ. Điều này dẫn đến việc một số cầu thủ hàng đầu của ASEAN đang thi đấu ở châu Âu không thể tham gia giải đấu, qua đó phần nào làm giảm chất lượng các đội tuyển và giải đấu.

AFF Cup 2021 cuối cùng đã khai mạc sau nhiều tháng lo lắng của Singapore và người hâm mộ nhưng khi EURO 2020, Copa America 2020 hay Olympic 2020 cũng đã được tổ chức sau một năm bị hoãn, chẳng có lí do gì để bị lùi lại một lần nữa hay thậm chí bị hủy. Thế nên, việc giải có thể được tổ chức trở lại sau hai lần hoãn cho thấy quyết tâm rất lớn của AFF, FAS cũng như việc các nước đang chuyển dần trạng thái “sống chung” thay vì theo đuổi mục tiêu “zero Covid-19” như trước.

Và nếu AFF Cup không được tổ chức theo kế hoạch ban đầu đã làm đảo lộn mọi sự chuẩn bị của các đội tuyển, cũng như làm thay đổi điểm rơi phong độ ở mỗi đội thì ít nhiều trong rủi có may. Bởi việc rời AFF Cup sang năm 2021 sẽ đánh dấu tròn 25 năm kể từ lần đầu tiên giải diễn ra năm 1996, cũng tại Singapore.

Chưa hết, với trận chung kết AFF Cup 2021 diễn ra vào ngày 1/1/2022, nên có thể xem giải đấu năm nay như là một trong những hoạt động chào mừng 55 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (1967) hay còn gọi là ASEAN. Thế nên, nếu đội tuyển nào vô địch ở AFF Cup năm nay, xem như họ đã có được một danh hiệu đặc biệt đầy ý nghĩa trong lịch sử giải.

Nói như Jeremy Wong, một chuyên gia công nghệ thông tin 38 tuổi người Singapore, cho biết thì: "Mọi chuyện bây giờ không còn giống như trước nữa. Rõ ràng là bầu không khí bớt náo nhiệt hơn so với khi sân đầy khán giả. Nhưng cũng giống như trong bóng đá, cuộc sống là thích ứng với những thách thức, và trong đại dịch hiện nay, thật vui khi thấy tất cả những nỗ lực được thực hiện để biến sự kiện này thành hiện thực".

Với đặc thù là một nước công nghiệp hóa và đa sắc tộc, người Singapore ít quan tâm đến bất kỳ môn thể thao đặc thù nào. Bóng đá cũng không phải ngoại lệ, mặc dù họ có giải thi đấu quốc gia riêng tương đối mạnh. Cũng như cricket hay bóng rổ, bóng đá cũng chỉ được coi là một môn thể thao giải trí, họ thường đi xem bóng đá để thay đổi không khí chứ không vì đam mê. AFF Cup tổ chức tại Singapore tuy mang lại niềm phấn khích cho một số cổ động viên, nhưng phần đông vẫn không quan tâm, thậm chí một số người bạn Singapore của tôi còn không biết đến nó.

Tuy nhiên, đợt dịch này, vẫn có khá đông người quan tâm đến môn thể thao vua, đặc biệt là những người gốc Malaysia. Họ đánh giá đội tuyển Việt Nam chúng ta rất cao và tự hào vì Việt Nam đã thay mặt Đông Nam Á để tham dự Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực. Trong khi đó, với sự gia nhập của các tên tuổi mới như tiền vệ Song (Hàn Quốc) hay tiền đạo Fandi (Na Uy), giới hâm mộ Singapore kỳ vọng họ sẽ giúp đưa đội tuyển Singapore tới gặp Việt Nam trong trận chung kết tại sân vận động quốc gia.

Mấy ngày này, gia đình tôi và nhiều người Việt đang chuẩn bị chu đáo để đến sân cổ vũ cho đội tuyển chúng ta đối đầu với “những chú sư tử” Malaysia. Chủ đề này đang được mọi người bàn luận rôm rả, hứa hẹn nhiều thú vị vào Chủ nhật này.

 

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm