AFC ra quyết định bảo vệ trọng tài, U20 Việt Nam và U20 Trung Quốc đành phải 'cam chịu'

05/03/2023 15:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

Công tác trọng tài ở vòng chung kết U20 châu Á 2023 đang bị phàn nàn, đặc biệt sau các trận đấu của U20 Việt Nam và U20 Trung Quốc.

Trọng tài Uzbekistan gây tranh cãi ở trận thắng của U20 Việt Nam

Video bàn thắng U20 Việt Nam 2-1 U20 Qatar

Trong trận thắng 2-1 của U20 Việt Nam trước U20 Qatar, trọng tài Akhrol Risqullaev người Uzbekistan đã đưa ra quyết định gây tranh cãi ở đầu hiệp 2. Khi đó, U20 Việt Nam đã có tình huống tấn công nguy hiểm. Khuất Văn Khang cướp được bóng ở giữa sân rồi nhanh chóng phát động phản công. Văn Trường và Quốc Việt phối hợp với nhau trước vòng cấm.

AFC không cho các đội khiếu nại trọng tài, U20 Việt Nam và U20 Trung Quốc phải 'ngậm đắng nuốt cay' - Ảnh 3.

Tình huống cầu thủ U20 Qatar dùng tay chơi bóng

Hậu vệ Hassan Al Ghareeb của U20 Qatar vấp chân xong ngã ra trên sân đúng vào đường bóng Quốc Việt hướng tới Văn Khang. Trong lúc ngã xuống, Al Ghareeb đã cố tình dùng tay cản đường bóng. Tuy nhiên, trọng tài không hề thổi còi ở tình huống này. Sau đó, Hassan Al Ghareeb cũng không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào.

Quyết định của trọng tài đã khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam cảm thấy không hài lòng. Không ít ý kiến cho rằng trọng tài đã cố tình thiên vị với đội U20 Qatar trong pha bóng này.

Tình huống trọng tài cho U20 Qatar hưởng 11m trong trận khiến chuyên gia Vũ Mạnh Hải phải lên tiếng: "Tôi nghĩ trọng tài có vẻ hơi thiên về Qatar, nhiều quyết định của ông ấy nghiêng về đối thủ. Như quả 11m, chúng ta có tác động nhưng chưa tới mức độ làm đối phương lăn ra. Đối phương ăn vạ nhiều hơn".

Báo Trung Quốc phàn nàn về trọng tài ở vòng chung kết U20 châu Á

Trên tờ Sohu, chuyên gia bóng đá Trung Quốc Ma Dexing phàn nàn về các quyết định của trọng tài Zaid Thamer Mohammed người Iraq ở trận thua 1-2 của U20 Trung Quốc trước U20 Nhật Bản hôm 3/3.

Theo Ma Dexing, bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 của U20 Nhật Bản lẽ ra không được công nhận do lỗi việt vị của cầu thủ ghi bàn Naoki Kumata. Trong khi đó ở bàn thắng thứ hai của U20 Nhật Bản, Naoki Kumata đã dùng tay chơi bóng khi ngả người dứt điểm trong vòng cấm. Sau khi dứt điểm không thành công, Naoki Kumata quay người sút bóng cận thành tung lưới U20 Trung Quốc.

AFC không cho các đội khiếu nại trọng tài, U20 Việt Nam và U20 Trung Quốc phải 'ngậm đắng nuốt cay' - Ảnh 4.

Ma Dexing nhận định cầu thủ Naoki Kumata việt vị ở tình huống ghi bàn san bằng tỉ số 1-1

Tờ Sohu cho rằng do không có VAR nên hai bàn thắng của U20 Nhật Bản đều được công nhận. Trong khi đó, Beijing Youth Sports đưa tin nhiều CĐV Nhật Bản không hài lòng với trận thắng trước U20 Trung Quốc do 2 bàn thắng đều có vấn đề.

AFC không cho các đội khiếu nại trọng tài, U20 Việt Nam và U20 Trung Quốc phải 'ngậm đắng nuốt cay' - Ảnh 5.

Theo Ma Dexing, Naoki Kumata đã dùng tay chơi bóng khi ngả người dứt điểm

Tờ Titan của Trung Quốc khẳng định rằng AFC đã thi hành lệnh cấm các đội tuyển khiếu nại quyết định của trọng tài ở giải U20 châu Á 2023. Ngoài ra, Titan cho rằng AFC đã bổ nhiệm nhiều trọng tài trẻ, ít kinh nghiệm ở giải đấu tại Uzbekistan nên những sai sót là có thể xảy ra.

"Ban huấn luyện U20 Trung Quốc chỉ còn cách chấp nhận thực tế và không gửi đơn khiếu nại lên AFC. Không phải họ không muốn khiếu nại mà bởi AFC đã có những quy định bắt buộc trong điều lệ thi đấu được ban hành ở giải đấu lần này", tờ Titan viết.

"Nếu công nghệ VAR được sử dụng, khả năng cao hai bàn thắng của U20 Nhật Bản sẽ không được công nhận. Thông thường , ngay cả khi không có công nghệ VAR, sau khi hai tình huống trên xảy ra, các đội bóng sẽ khiếu nại với bộ phận liên quan của AFC, bất kể không thể thay đổi kết quả trận đấu", tờ Titan viết tiếp.

"Tuy nhiên, AFC hiện đã có một quy định bắt buộc trong điều lệ thi đấu của VCK U20 châu Á lần này, đó là sau khi trận đấu kết thúc, AFC sẽ không chấp nhận bất kỳ khiếu nại nào của các đội tham dự liên quan đến quyết định của trọng tài", tờ Titan khẳng định.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm