AFC Cup: Hãy cổ vũ CLB Hải Phòng!

08/11/2023 06:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

Không chỉ mỗi Hà Nội FC đang chinh chiến ở đấu trường châu lục, cụ thể là AFC Champions League; mà bóng đá Việt Nam còn có cả Hải Phòng, nhà đương kim á quân V-League 2023, ở AFC Cup. Trong khi đại diện bóng đá Thủ đô gần như không còn cửa đi tiếp tại AFC Champions League mùa này, thì Hải Phòng lại đang nắm lợi thế lớn để lọt vào bán kết khu vực Đông Nam Á, ở giải đấu thấp hơn một chút về độ cạnh tranh và tên tuổi.

Tại bảng H, AFC cup 2023, sau các chiến thắng ấn tượng trước PSM Makassar (Indonesia) và gần nhất là Sabah FC (Malaysia), đội bóng đất Cảng đang hiên ngang xếp đầu bảng đấu, với 6 điểm. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm gần như chắc chắn sẽ có tấm vé đi tiếp, nếu có thêm một điểm trên sân của Sabah vào chiều mai (9/11), với tư cách đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Thậm chí, nếu giành chiến thắng, Hải Phòng FC sẽ cất luôn ngôi đầu bảng đấu vào túi.

Việc Hải Phòng đang chơi cực bốc tại vòng bảng AFC Cup 2023 là điều đã được dự báo từ trước, bởi cũng trước đó, họ đã có những trận đấu rất hay tại vòng sơ loại AFC Champions League, đấu trường cao nhất châu lục dành cho CLB. Hải Phòng đã thắng Rangers 4-1 và chỉ để thua cựu vương Incheon United 1-3 ở những phút đấu bù của hiệp phụ thứ 2 tại vòng sơ loại thứ 2. Cả 2 trận đấu này, Hải Phòng đều chịu bất lợi khi phải thi đấu trên sân của đối phương.

AFC Cup là một đấu trường vừa sức và rất được yêu thích của các đại diện Việt Nam. Gần nhất, mùa giải 2019, CLB Hà Nội từng lọt vào đến các trận chung kết khu vực và liên khu vực giải đấu này. Khi ấy, HLV của đội bóng cũng chính là ôngChu Đình Nghiêm. Mùa giải 2009, B.Bình Dương đi một mạch đến trận bán kết và cho đến nay, nó vẫn là một cột mốc đáng nể cho V-League. Nhưng lịch sử là ở phía trước, chứ không phải các cột mốc đã định.

Sự việc - Ý kiến: Hãy cổ vũ CLB Hải Phòng - Ảnh 1.

CLB Hải Phòng đang có thành tích rất tốt ở AFC Cup mùa này. Ảnh: Minh Hoàng

Một ngày trước khi lên đường đi Malaysia, PV Thể thao & Văn hóa có dịp ngồi hàn huyên với dàn lãnh đạo, Ban huấn luyện CLB Hải Phòng. Bầu không khí rất hồ hởi và người Hải Phòng tin rằng, họ hoàn toàn có thể tạo dựng được những cột mốc mới cho nền bóng đá cấp CLB.

"Một trận đấu ở Lạch Tray với chúng tôi là một ngày hội. Chúng tôi muốn kéo dài những ngày hội ấy, bởi bóng đá là gì nếu không phải là niềm vui? Thắng thua trong bóng đá là điều bình thường, miễn sao người hâm mộ Hải Phòng thấy vui vẻ, yêu đời là được", Chủ tịch Văn Trần Hoàn chia sẻ.

Hải Phòng không phải là đội bóng có lực lượng mạnh nhất giải quốc nội, nhưng đây là đội quân thiện chiến, là CLB duy nhất từng quật ngã cả Hà Nội FC lẫn CAHN ngay tại Hàng Đẫy ở những trận đấu chính thức gần nhất. Cầu thủ Hải Phòng có thể chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường quốc tế, nhưng HLV trưởng của họ thì khác, tinhquái và cực giỏi binh pháp, bao gồm cả chiến thuật chuẩn bị.

Hãy dõi theo bước chân của Hải Phòng FC và cổ vũ họ ở mùa giải năm nay. Ít nhất, bạn sẽ không phải thất vọng về thái độ thi đấu, sự tận hiến, tính chiến đấu và bùng nổ đến giây phút cuối cùng. Đấy cũng là cái chất rất riêng, làm nên phong cách đặc trưng của con người Hải Phòng, của bóng đá xứ Hoa phượng đỏ. 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm